Đổi mới thi tốt nghiệp: còn nhiều ý kiến trái chiều

LĐTĐ -Chủ trương giảm số môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) xuống còn 4 môn (2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn) của Bộ GD-ĐT đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ dư luận, song vẫn còn không ít ý kiến trái chiều về quy định miễn thi và xác định môn tự chọn.

Đây cũng là vấn đề "nóng" tại hội nghị triển khai phương hướng học kỳ II và công tác thi năm 2014 do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội ngày 13-2. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Miễn thi: Lo vì thiếu "thước đo chung"

Theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, trong năm đầu tiên điều chỉnh theo phương án thi mới, mỗi địa phương sẽ có 20% số HS được miễn thi tốt nghiệp THPT. Theo lý giải của Bộ, chủ trương miễn thi cho một bộ phận HS xuất sắc là thực hiện định hướng của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, giảm tốn kém cho xã hội, tạo động lực để HS phấn đấu học tập, rèn luyện toàn diện trong quá trình học THPT, nhất là ở lớp 12, phối hợp kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học.
 

Gần một triệu học sinh lớp 12 đang chờ đợi quyết định chính thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.	 Ảnh: Nhật Nam
Gần một triệu học sinh lớp 12 đang chờ đợi quyết định chính thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Ảnh: Nhật Nam


Dù vậy, các địa phương lại rất băn khoăn với nhiều ý kiến trái ngược về quy định này. Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, Bộ nên cân nhắc có cần thiết miễn thi hay không. Việc xét miễn thi không đơn giản, chưa kể sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, vì hiện nay chưa có một "thước đo chung" ở các nhà trường, các địa phương. Thực tế, trong đánh giá, xếp loại HS của từng trường, thậm chí của từng giáo viên cũng có nhiều chênh lệch. Đồng tình với nhận định này, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa cho rằng nếu Bộ GD-ĐT không cân nhắc kỹ sẽ dễ nảy sinh tiêu cực về điểm số và dẫn chứng: Trong kỳ tuyển dụng viên chức của tỉnh, năm đầu có 15 sinh viên đỗ giỏi được tuyển thẳng, năm sau con số này đã lên tới 100.

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam nhận định: Miễn thi cho 20% số HS để đạt mục đích giảm tốn kém là không thực tế và tỷ lệ 20% không đủ lớn để có thể tiết kiệm. Quy mô HS lớp 12 hiện nay ngày càng giảm và HS giảm thì việc tổ chức gọn nhẹ là đương nhiên. Tại Quảng Nam, quy mô HS lớp 12 đã giảm từ 21 nghìn xuống còn 17 nghìn HS trong vòng ba năm gần đây. Hơn nữa, tỷ lệ 20% hiện nay chưa rõ là tỷ lệ chung của tỉnh hay là tỷ lệ cho từng trường. Nếu xác định tỷ lệ 20% HS dựa theo điều kiện cụ thể của từng trường cũng là bất hợp lý, bởi đây là đặc điểm của cả tập thể, còn tiêu chí miễn thi là đặt ra cho từng cá nhân HS về điều kiện xếp loại học lực, hạnh kiểm.

Để tránh phức tạp và thiếu công bằng cho HS ở các vùng, miền, nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ 20% HS được miễn thi không nên áp "cứng", mà tùy thuộc vào từng địa phương và từng năm học. Bộ GD-ĐT cần ban hành tiêu chuẩn miễn thi chung, áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không nên giao cho địa phương. HS đạt được tiêu chuẩn này thì được miễn thi. Như vậy mới hạn chế được những tiêu cực trong đánh giá và tạo sự công bằng cho mọi HS.

Băn khoăn xác định môn tự chọn

Dự kiến đưa ngoại ngữ thành môn thi khuyến khích chứ không phải môn tự chọn hoặc bắt buộc của Bộ GD-ĐT là vấn đề đang nhận được nhiều phản hồi. Bộ GD-ĐT cho biết đây là giải pháp tạm thời trong điều kiện dạy, học và cách thức đánh giá môn ngoại ngữ tại Việt Nam còn nhiều bất cập, chưa đạt mục tiêu đề ra. Các địa phương khó khăn đồng tình với chủ trương của Bộ. Điển hình như dẫn chứng của tỉnh Điện Biên cho biết, đa phần giáo viên dạy ngoại ngữ trình độ chưa đáp ứng yêu cầu; việc tiếp nhận kiến thức ngoại ngữ với HS dân tộc rất khó khăn; các điều kiện về cơ sở vật chất dạy học ngoại ngữ cũng còn nhiều hạn chế.

Trái với quan điểm trên, ông Hoàng Minh Quân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng ngoại ngữ nên là 1 trong số 6 môn tự chọn chứ không phải là môn thi khuyến khích. Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT nhiều năm nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã dạy học ngoại ngữ hệ 7 năm, vì vậy môn ngoại ngữ cần được đánh giá như các môn học khác. Việc này là tiền đề để hướng tới định hướng của Bộ GD-ĐT những năm tới là môn ngoại ngữ sẽ là môn thi bắt buộc. Việc đưa ngoại ngữ thành môn tự chọn cũng là để tránh tình trạng phức tạp, cồng kềnh trong khâu tổ chức, bởi tâm lý chung của HS là cứ đăng ký thi ngoại ngữ để được cộng điểm, nhưng cũng sẽ có em đăng ký rồi lại không thi, gây khó khăn, lãng phí trong khâu tổ chức. Kỳ thi sẽ có thể kéo dài tới 3 ngày, chứ không phải 2 ngày như dự kiến.

Đồng tình với ý kiến này, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá: Lâu nay các văn bản của Bộ GD-ĐT đều quy định ngoại ngữ là môn "cứng" trong chương trình giáo dục. Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân đến năm 2020 cũng đang tích cực triển khai trên cả nước. Trong trường hợp chưa thể coi ngoại ngữ là môn thi bắt buộc, thì Bộ nên cân nhắc để đưa ngoại ngữ thành môn tự chọn. Nếu không thì sẽ tạo hiệu ứng ít tích cực trong dạy và học ở cấp THPT và cả ở các cấp học dưới, vì tâm lý chung hiện nay là học gì thi nấy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra sau hơn ba tháng nữa. Gần một triệu HS lớp 12 cùng chừng ấy phụ huynh chắc chắn đang thấp thỏm chờ quyết định chính thức từ phía Bộ GD-ĐT với mong muốn có sự cân nhắc kỹ và bảo đảm ổn định.
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, Bộ GD-ĐT nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra phương án thi chính thức, tránh việc thay đổi liên tục. Bên cạnh đó, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tiến tới để các kỳ thi không còn nặng nề trên mức cần thiết, cũng không nên ngại làm thi tốn kém, mệt nhọc. Ngược lại, nếu tốn kém, mệt nhọc mà khiến cho HS học tốt hơn thì nên làm. Sau này, tinh thần chung là muộn nhất sau ngày khai giảng năm học mới, HS phải được biết định hướng thi năm đó như thế nào, tránh tình trạng còn vài tháng nữa thi mà HS chưa biết phương án thi như thế nào...

Nên xem

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...

Tin khác

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Xem thêm
Phiên bản di động