Độc đáo Lễ hội - Phố sách Xuân Mậu Tuất 2018
Nhiều hoạt động sôi nổi tại Phố Sách Xuân Mậu Tuất | |
Đông đảo người dân đến tham quan Phố Sách Hà Nội ngày mùng 3 Tết |
Lì xì bằng sách
Chuyện lì xì đầu năm mới bằng sách đã không còn xa lạ với những người yêu văn hóa đọc của Thủ đô, và ở Phố sách Hà Nội 2018 này việc làm này lại càng trở thành một nét duyên rất có ý nghĩa. Chính nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh trong tạp bút “Sách của con đâu?” cũng đã viết: “Mừng tuổi đầu năm bằng sách, tôi hoàn toàn ủng hộ sáng kiến đó, không phải vì tôi là người viết sách mà vì bản thân điều đó là một nét đẹp văn hóa cần được phổ biến.
Sách cũng là sản phẩm “của đời in ra” nhưng khác với tiền, sách in ra để đọc, để bồi dưỡng tâm hồn và khám phá tri thức chứ không phải dùng làm công cụ thanh toán. Và khi được tặng một cuốn sách, chắc chắn không đứa trẻ nào bắt gặp trong đầu mình ý nghĩ lật xem giá bìa để bình phẩm “bác này rộng rãi, dì kia keo kiệt” như lúc nôn nóng mở “hồng bao”.
Theo anh Đỗ Hoàng Nam, ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết, con gái anh năm nay 5 tuổi và rất mê sách nên gia đình là khách quen ở các nhà sách lớn mỗi tuần. Tuy nhiên, cũng chính vì sở thích này mà anh luôn đau đầu khi muốn tìm một món quà tinh thần thú vị cho con gái mỗi khi xuân về, kể từ khi có phố sách xuân, năm nào anh cũng đưa con mình đến đây vừa để mua sách vừa là điểm đến du xuân đầu năm. “Thế giới sách thiếu nhi phong phú vô cùng với nhiều thể loại chính và món quà phù hợp đầu xuân năm mới cho cháu” – anh Nam cho hay.
Lì xì sách đầu xuân đang là một nét văn hóa mới, chẳng thế mà tại Phố sách Hà Nội trong suốt 7 ngày khai mạc đã có rất đông các bậc phụ huynh lựa chọn để đưa con trẻ tới như một địa điểm du xuân đầu năm mới.
Nhiều điểm nhấn đặc biệt
Cũng như những năm trước, đến với phố sách Xuân Mậu Tuất 2018, độc giả sẽ được viết tặng thư pháp miễn phí, đây cũng chính là nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những ngày đầu xuân. Theo “ông đồ” Mai Đình Doanh chia sẻ, thông thường, thanh niên, học sinh thường xin chữ Minh, Trí, Tuệ, Đạt… để tự nhắc nhở bản thân thu nạp kiến thức, cầu thi cử đỗ đạt. Người trung tuổi hay chọn chữ An, Phúc, Đức, Tâm… mong một năm mới nhiều bình an, gia đình hòa thuận…
Phố sách là điểm đến của nhiều người dân Thủ đô trong những ngày đầu Xuân. |
Thông thường đối với người xin chữ, trước tiên, “ông đồ” sẽ tư vấn những chữ phù hợp với không khí xuân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người xin chữ về công việc, đời sống... trong năm mới rồi cùng họ chọn chữ phù hợp. Việc chọn chữ cũng cần phù hợp với lứa tuổi, ví như nếu có cháu nhỏ xin chữ không phù hợp với lứa tuổi thì “ông đồ” sẽ tư vấn cháu chưa đến tuổi cần chữ này, chữ “Học”, chữ “Chí” sẽ phù hợp hơn. Trong không gian hội sách, đối với các độc giả trẻ, “ông đồ” sẽ ưu tiên hàng đầu chữ “Học” bởi người có học mới thành tài.
Không chỉ được viết tặng thư pháp, nhiều độc giả chọn Phố sách xuân là điểm đến du xuân đầu năm bởi có thể tham gia nhiều hoạt động văn hóa tại, trò chơi dân gian thú vị tại đây như nặn tò he, chương trình “ô chữ xuân” giới thiệu vè Tết cổ truyền Việt Nam dưới hình thức tổ chức trò chơi đoán ô chữ, … Bên cạnh đó, tại các gian hàng sách còn có các chương trình rút thăm trúng thưởng, lì xì may mắn và nhận những phần quà dành cho độc giả, ghi điều ước đầu năm gắn lên cây điều ước... trong suốt thời gian tổ chức Phố sách xuân.
Tại Phố sách xuân Mậu Tuất 2018, ngoài các gian hàng cố định của các đơn vị đang hoạt động, Phố sách xuân năm nay còn có thêm một số đơn vị xuất bản tham gia trưng bày giới thiệu sách với nhiều thể loại phong phú đa dạng, từ sách thiếu nhi đến sách văn học, kinh tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn và sách điện tử. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Phố sách xuân năm nay vẫn tiếp tục duy trì không gian giới thiệu báo Tết và nghệ thuật thư pháp. Đặc biệt, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán báo Tết sẽ được chuyển tặng cho các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Theo Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Minh Khánh, Phố sách xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Từ thực tế này, thành phố Hà Nội yêu cầu các hoạt động ở đây phải bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, mang tính văn hóa - giáo dục cao và đậm không khí khai xuân đặc trưng của Hà Nội.
Được biết, Phố sách xuân Mậu Tuất 2018 là sự khởi đầu của chuỗi các chương trình, hoạt động tại phố sách Hà Nội trong năm mới 2018, góp phần đưa Phố sách trở thành điểm đến văn hóa ngày càng gần gũi với nhân dân Thủ đô.
Tuấn Dũng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Tin khác
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?
Thể thao 19/04/2024 12:55
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp
Thể thao 19/04/2024 12:54
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán
Điện ảnh 19/04/2024 10:03
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
Thể thao 19/04/2024 08:04
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024
Thể thao 19/04/2024 06:31
Ronaldo thắng kiện Juventus
Thể thao 19/04/2024 06:09
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia
Thể thao 19/04/2024 05:44
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại
Thể thao 18/04/2024 07:53
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League
Thể thao 18/04/2024 06:13
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?
Thể thao 17/04/2024 19:03