Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn

Doanh nghiệp Việt Nam phải "vuợt lên chính mình"

Hội chợ - Bán hàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015 sắp diễn ra, LĐTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Sơn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn, xung quanh vấn đề làm thế nào để hỗ trợ DN Việt Nam có chỗ đứng trên thị trường Nga.
Hội chợ - Bán hàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015”

PV: Cơ hội và thách thức luôn song hành, để có thể có được chỗ đứng trên thị trường Nga, các DN Việt cần lưu ý điều gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam tôi cho rằng vẫn là “vượt lên chính mình”, đặc biệt là tránh cung cách làm ăn manh mún của các DN xưa nay. Cái chính là do chúng ta, bởi vì chúng ta ít đầu tư vào công nghệ mới, ít đầu tư vào các tiêu chí đảm bảo các điều kiện từ khâu sản xuất đầu tiên.

Nếu cứ làm theo kiểu được chăng hay chớ, đầu tư theo kiểu chụp giật, sẽ khó có sản phẩm tốt, sản phẩm có chất lượng và sản phẩm Việt Nam sẽ không đứng vững ở bất cứ thị trường nào.

Vì vậy chúng tôi mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam phải nhìn lại khả năng phát triển của bản thân mình để xác định được vị trí của doanh nghiệp, tự trang bị năng lực cho mình, bởi chất lượng sản phẩm sẽ tạo ra thương hiệu sản phẩm. Chúng tôi rất mong muốn các doanh nghiệp VN hội nhập với thế giới theo xu hướng chung. Chúng ta đã hội nhập về chính sách đối ngoại, vậy tất cả các sản phẩm của Việt Nam sản xuất được cũng phải hội nhập với thế giới, và muốn hội nhập được chúng ta phải cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Tôi rất mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp củng cố và không ngừng áp dụng những công nghệ mới, giành phần lợi nhuận lớn để tái đầu tư sản xuất mở rộng thị trường, tăng cường đổi mới công nghệ. Có như vậy chúng ta mới có thể đứng vững được trên thị trường đầy tiềm năng này.

PV: Là cơ quan đại diện ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã có những động thái gì để giúp các doanh nghiệp trong nước nắm bắt cơ hội này?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước những yêu cầu, những tiêu chí cụ thể về luật doanh nghiệp cũng như điều kiện và yêu cầu để triển khai xúc tiến thương mại sang Liên bang Nga, trong đó có những việc giúp các doanh nghiệp VN làm các thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh vào LB Nga một cách nhanh chóng.

Doanh nghiệp Việt Nam phải
Tổ hợp đa chức năng Hà Nội, nơi sẽ diễn ra Hội chợ - Bán hàng "Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015"

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, LB Nga đang có nhiều quốc gia, nhiều đối tác muốn tranh thủ khó khăn của LB Nga để chiếm lĩnh thị trường Nga nên chúng tôi phải tuyên truyền cho các doanh nghiệp Việt Nam, để các doanh nghiệp Nga thấy rằng thực chất tiềm năng của Việt Nam trong một số lĩnh vực rất ưu việt như các sản phẩm thủy hải sản, nông nghiệp, công nghiệp nhẹ… Chính vì vậy, chúng tôi xác định ngoại giao kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp có vị thế, có thông tin đồng thời giúp các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Nga nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Sau Hiệp định FTA ký kết, chúng tôi có suy nghĩ và báo cáo với Chính phủ để tổ chức một Hội chợ Bán hàng Hàng VN chất lượng cao tại LB Nga, vì khi ký FTA với Liên minh Kinh tế Á Âu, chúng ta phải giới thiệu năng lực, những mặt hàng, sản phẩm của chúng ta với bạn bè tại Nga và các quốc gia khác. Cũng bởi lý do này, Hội chợ bán hàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao Matsxcơva 2015” là một cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp. Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Việt gửi hàng sang trưng bay triển lãm lần này.

PV: Thưa ông, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng hóa tại Hội chợ - Bán hàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao Mátxcơva 2015”, Đại sứ quán Việt Nam có chương trình cụ thể gì để hỗ trợ doanh nghiệp?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Như đã đề cập, hội chợ lần này là dịp chúng ta chứng minh cho bạn bè cũng như người tiêu dùng Nga thấy được khả năng năng lực của chúng ta. Với tư cách là đơn vị tổ chức, chúng tôi mong muốn hàng sang trưng bày triển lãm lần này với số lượng lớn, chất lượng cao thật sự như chúng ta đã cam hết. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực triển khai công tác tổ chức, đặc biệt làm việc với cơ quan chức năng của bạn như Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan của bạn để tạo điều kiện tốt nhất cho những doanh nghiệp Việt Nam gửi hàng sang trưng bày triển lãm lần này.

Với tư cách cơ quan đại diện ngoại giao, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với các cơ quan chức năng để có thể miễn thuế nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp thêm yên tâm đưa hàng sang giới thiệu tại thị trường Nga. Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ - Bán hàng có thể hoàn toàn tin tưởng sản phẩm được bảo đảm trưng bày trong điều kiện tốt nhất, không có những trở ngại, để các doanh nghiệp có thể yên tâm ký kết với các đối tác Nga nếu trong quá trình diễn ra Hội chợ có được những hợp đồng giữa hai bên.

Tuy nhiên, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ càng về điều kiện về đi lại ăn ở, tham gia hội chợ… mà Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thì bản thân các doanh nghiệp phải có quyết tâm rất lớn.

Tôi xin thay mặt cơ quan đại diện ngoại giao cam kết cơ quan đại diện ngoại giao tại LB Nga sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp một cách tối đa nhất kể cả từ lúc xuất cảnh, nhập cảnh. Tôi hy vọng rằng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng được cơ hội hiếm hoi này để có chỗ đứng trên thị trường Nga, và khi các bạn đã đứng vững trên thị trường Nga tức là đã có mặt tại thị trường các nước thuộc Liên minh kinh tế Á – Âu. Chúng tôi quyết tâm đưa hàng VN chất lượng tốt nhất đến nước Nga và mong rằng, sẽ có nhiều trung tâm như Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Mátxcơva như này đem lại lợi ích cho đất nước.

PV

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, tạo đà cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù các kết quả đạt được trong quý I rất khả quan tạo đà bứt phá cả năm, song Tổng cục Thống kê cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, khó khăn và thách thức còn tiềm ẩn.
Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

(LĐTĐ) Edupia Business là giải pháp đào tạo Tiếng Anh toàn diện đến từ Educa Corporation - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh và nằm trong top 50 Ed-tech Châu Á. Chính vì lý do này, có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn tin tưởng và lựa chọn Edupia Business, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu (Mobifone Global)...
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động