Doanh nghiệp khốn đốn

LĐTĐ - Ngoài thủ tục hành chính rườm rà, một trong những lý do khiến môi trường đầu tư của Việt Nam kém hấp dẫn là chính sách không ổn định. Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Hội các DN TP Hồ Chí Minh vừa qua, một lần nữa vấn đề thay đổi chính sách lại được các DN kiến nghị nhiều.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, chính sách (các đaọ luật, văn bản dưới luật) có tính chất sống còn trong chiến lược kinh doanh và phát triển. Bên cạnh độ mở, cộng đồng DN cần là tính ổn định của chính sách. Tính ổn định ít nhất phải có thời gian sống 5 năm trở lên. Thế nhưng, ở ta có những chính sách chỉ “sống” 3 tháng, chẳng hạn như chính sách thuế, phí... khiến DN chưa kịp trở tay này đã phải chống tay kia. Không chỉ chính sách thuế gây cản trở cho cộng đồng DN mà nhiều chính sách liên quan đến khuyến khích sản xuất kinh doanh vừa mới ra đời đã vội cấm khiến DN tốn kém tiền của.

Trường hợp của doanh nhân Lê Hải Châu, giám đốc Công ty Chu Việt  TP Hồ Chí Minh là ví dụ. Mới đây, sau khi đọc bài “Có nên cho phép đốt pháo không nổ?” trên báo Lao động Thủ đô, doanh nhân này đã ra Hà Nội đến cơ quan báo để bày tỏ. Theo lời kể của ông Châu, cách đây gần 20 năm, trước những tai họa nghiêm trọng do đốt pháo gây ra, vào năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị cấm vận chuyển, sản xuất, kinh doanh và đốt pháo nổ các loại. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, song theo suy nghĩ của ông Châu, đã là ngày tết cổ truyền mà không có pháo thì thật buồn. Và, việc Chính phủ tiến hành cấm chỉ là các loại pháo gây ra tiếng nổ có độ sát thương cao, thế nên ông đã nảy sinh ý nghĩ nghiên cứu, hợp tác để sản xuất loại pháo không gây tiếng nổ có tính nghệ thuật song vẫn đảm bảo an toàn. Ý tưởng ra đời từ đó và đến năm 1996, dự án sản xuất pháo nhựa trang trí không phát tiếng nổ đã được trình lên các cấp có thẩm quyền ở TP. HCM. Và cũng năm đó, lãnh đạo Sở Văn hóa- Thông tin TP đã chấp bút phê chuẩn đồng ý cho doanh nghiệp sản xuất. Thế là sản phẩm pháo không nổ của cơ sở ông Châu đã được sản xuất và bày bán trên thị trường TP. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, không lâu sau ngày sản xuất, lực lượng quản lý thị trường TP và công an kinh tế đến lập biên bản tịch thu pháo không nổ tại các cửa hàng, đại lý vì kinh doanh hàng cấm. Thế là cơ sở ông Châu không chỉ bị đóng cửa mà các đại lý cũng lũ lượt tìm đến đòi nợ. Từ địa vị ông chủ, bỗng chốc ông Châu trở thành con nợ.

Theo Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8 tháng 8 năm 1994 về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 chỉ nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Các tổ chức và cá nhân được phép sản xuất, buôn bán pháo hoa, thuốc pháo hoa khi sản xuất, vận chuyển đều phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyết đối. Phải vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng, có giấy phép vận chuyển của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và phải kèm theo chứng từ mua bán hợp lệ. Không được vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa trên các phương tiện không an toàn, phương tiện có chở người.

Theo ông Châu, từ khi hình thành ý tưởng rồi được cơ quan quản lý đồng ý cho sản xuất khoảng 2 năm, đến ngày cơ sở sản xuất bị đóng cửa, cơ quan quản lý thị trường mới đưa ra Công văn số 165 của UBNDTP ban hành ngày 18/1/1996 về việc thực hiện Công điện 382 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ thị của Thủ tướng về cấm vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, đốt pháo nổ; kể cả pháo trang trí bằng giấy bằng nhựa. Điểm lạ, trong khi Chỉ thị của Thủ tướng chỉ cấm pháo nổ ban hành năm 1994,  nhưng đến năm 1996, VPCP truyền đạt bằng văn bản lại đưa thêm cả pháo trang trí bằng giấy, bằng nhựa vào. Thế là các cơ quan thực thi cứ chiếu theo công văn thực hiện.

Điều khiến ông Châu đến nay không thể hiểu và lý giải được, liên quan đến việc thực thi Chỉ thị của Thủ tướng vào năm đó, bao Tuổi trẻ đăng tin (27/1/1996): “Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quốc Mậu cho biết, công điện 382 của VPCP chỉ cấm các loại pháo phát ra tiếng nổ, còn các loại pháo chỉ treo, trang trí mà không phát ra tiếng nổ thì không”. Mừng thầm, ông Châu quyết định bay ra Hà Nội để tìm hiểu thực hư, thì thời điểm đó tại Hà Nội ông lại đọc được tin từ văn bản số 590/NC của VPCP tiếp tục khẳng định Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cấm sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ tất cả các loại pháo. Kể cả pháo không nổ. “Sự lùng nhùng của các văn bản đến nay đã được gần 20 năm, DN tốn kém không  biết bao nhiêu tiền của từ những mâu thuẫn của chính sách nhưng vẫn chẳng được các cơ quan xem xét”, ông Châu cho biết.
Từ câu chuyện kinh doanh của doanh nhân Châu, một số DN và chuyên gia kinh tế cho rằng, sự không thống nhất về cơ chế, chính sách, cũng như thay đổi chính sách xoành xoạch không chỉ đưa DN vào tình cảnh khó khăn mà còn thiêu đốt nhiều ý tưởng kinh doanh, vốn là chìa khóa dẫn đến thành công trong một nền kinh tế thị trường sôi động. Vấn đề nữa đặt ra là liệu các DN như DN của ông Châu có được bồi thường thiệt hại khi lâm vào vòng khốn đốn do chính sách không ổn định.

T. Giang

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động