Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam:

Điểm sáng về thực hiện an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ngành Thông tin và Truyền thông (TTTT) là một trong số những ngành hiện đang thực hiện rất tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Đặc biệt, năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông là một trong số rất ít ngành ở nước ta không có tai nạn lao động làm chết người. Với sự quyết tâm cao của Công đoàn ngành TTTT Việt Nam, công tác ATVSLĐ đã được triển khai mạnh mẽ, toàn diện và rộng khắp các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trực thuộc.
diem sang ve thuc hien an toan ve sinh lao dong Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2019
diem sang ve thuc hien an toan ve sinh lao dong Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ
diem sang ve thuc hien an toan ve sinh lao dong 5 nhóm hoạt động trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019

Không có tai nạn chết người năm 2018

Đó là việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ. Theo đó, nhiều hoạt động đã được tăng cường: Công tác thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ được thực hiện rộng rãi; số người được huấn luyện về ATVSLĐ tăng hơn năm trước. Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN.

diem sang ve thuc hien an toan ve sinh lao dong
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát động Tháng Công nhân.

Ông Chu Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, Ngành TTTT Việt Nam trong những năm qua đã đầu tư, đổi mới khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, hàng năm, TNLĐ và BNN vẫn còn xẩy ra.

Trong giai đoạn hiện nay, toàn ngành đang tập trung mọi nguồn lực tiên phong, hưởng ứng và triển khai mạnh mẽ các hoạt động về công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, là Ngành đang phát triển và thu hút nhiều nhân lực, chất lượng cao và các doanh nghiệp cũng đang đầu tư nhiều vào lĩnh vực này.

Đặc biệt trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 diễn ra từ ngày 01-31/5/2019, tại các dự án, công trình, cơ sở sản xuất yêu cầu các doanh nghiệp duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên giúp Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các qui trình, kỹ thuật an toàn đối với người và thiết bị, mang đầy đủ các trang bị phòng hộ cá nhân khi làm việc, nhất là công nhân làm việc ở trên cao, đài trạm, môi trường độc hại,...

Tiếp tục xây dựng tác phong lao động công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, văn hoá doanh nghiệp, văn hóa giao thông trong công nhân viên chức lao động. Các doanh nghiệp cần tập trung cải thiện môi trường nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt cho công nhân; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động theo quy định; quan tâm đến công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vì vâỵ, việc xảy ra các vụ TNLĐ, BNN là không thể trách khỏi. “Trong những năm qua, với sự vào cuộc của công đoàn các cấp và doanh nghiệp, công tác ATVSLĐ đã được triển khai sâu rộng, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, đảm bảo ATVSLĐ trong sản xuất cho CNVCLĐ trong môi trường độc hại, nặng nhọc trong vận chuyển bưu chính, các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, huấn luyện các nội dung về ATVSLĐ cho CNVCLĐ ngay tại cơ sở” – ông Bình cho hay.

Công đoàn TTTT Việt Nam đã phối hợp với công đoàn các doanh nghiệp trực thuộc, triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác ATVSLĐ, chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp và các cơ quan chức năng, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Duy trì chế độ thăm viếng những người không may bị chết do TNLĐ. Triển khai thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ; phối hợp với các Ban ngành tổ chức kiểm tra về công tác ATVSLĐ.

Tại các công đoàn trực thuộc, việc thực hiện các chế độ, chính sách về ATVSLĐ đã được các cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện: Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tích cực giải quyết các chế độ điều trị phục hồi sức khỏe cho công nhân bị suy giảm sức khỏe, bị bệnh nghề nghiệp.

Người lao động đều được cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, các chế độ bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca; phối hợp với các đơn vị mở một số lớp huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức đối với người sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp.

Qua báo cáo và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ ở các doanh nghiệp cho thấy đã có sự chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách ATVSLĐ và các chế độ khác có liên quan đến bảo hộ lao động cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; nhiều nơi có điều kiện lao động tốt hơn; người sử dụng lao động, người lao động cũng có ý thức hơn trong việc chấp hành đúng pháp luật về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ. Nhờ thực hiện tốt công tác này, năm 2018 là năm đầu tiên sau nhiều năm Ngành TTTT không để sảy ra tai nạn lao động chết người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Bình cho biết, vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, tình hình TNLĐ, BNN, cháy nổ còn xảy ra nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là sự quan tâm đến người lao động còn chưa đúng mức; hệ thống pháp luật về ATVSLĐ hiệu lực chưa cao; người sử dụng lao động chưa thật chú trọng quan tâm đầy đủ đối với công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ; người lao động chưa có ý thức tự bảo vệ mình tránh khỏi những rủi ro, tai nạn.

Thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ

Để khắc phục tình trạng trên và để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ATVSLĐ trong lao động, sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vừa qua, Công đoàn TTTT Việt Nam đã phát động thực hiện “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” với chủ đề: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

Theo đó, từ nay và trong tháng 5/2019, các cấp công đoàn thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, gắn với việc tuyên truyền chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ, các chế độ chính sách cho người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông. Lãnh đạo các doanh nghiệp và người lao động khi tổ chức thực hiện từng công việc cụ thể phải tuân thủ các quy trình, quy phạm, thiết kế kỹ thuật để tránh phải làm đi, làm lại, gây tốn kém, lãng phí.

Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp với tổ chức công đoàn nâng cao việc phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế TNLĐ, BNN. Thực hiện hiệu quả công tác ATVSLĐ chính là góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân, tập thể người lao động trong ngành, nêu cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình gắn chặt với chất lượng sản phẩm do chính mình làm ra, đảm bảo ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và cũng chính là điều kiện để tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động…

Đặc biệt trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 diễn ra từ ngày 01-31/5/2019, tại các dự án, công trình, cơ sở sản xuất yêu cầu các doanh nghiệp duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày.

Mạng lưới An toàn vệ sinh viên giúp Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các qui trình, kỹ thuật an toàn đối với người và thiết bị, mang đầy đủ các trang bị phòng hộ cá nhân khi làm việc, nhất là công nhân làm việc ở trên cao, đài trạm, môi trường độc hại,...

Tiếp tục xây dựng tác phong lao động công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, văn hoá doanh nghiệp, văn hóa giao thông trong công nhân viên chức lao động. Các doanh nghiệp cần tập trung cải thiện môi trường nơi làm việc, nơi ăn ở, sinh hoạt cho công nhân; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động theo quy định; quan tâm đến công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động