“Điểm sáng” Long Biên

(LĐTĐ) Trong năm 2019, dưới sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Không bằng lòng với những kết quả đã có, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân quận Long Biên quyết tâm khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020.
diem sang long bien Quận Long Biên: Phát động đợt thi đua “Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác”
diem sang long bien Khẳng định vai trò, vững vàng vị thế
diem sang long bien Quận Long Biên tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị

Nhiều thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực

Trong năm qua, với sự vào cuộc sát sao của hệ thống chính trị và người dân, quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội. Chia sẻ những thành tựu đã đạt được của quận Long Biên, bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cho biết: “Trong năm vừa qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã có sự vào cuộc tích cực trên mọi lĩnh vực, mọi mặt trận, từ đó đưa lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về công tác chỉ đạo điều hành, quận Long Biên đã chủ động rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo và các thành viên Ủy ban nhân dân quận theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, 100% các đơn vị từ quận tới phường thực hiện điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp với Quy chế của quận và thực tiễn của đơn vị, từ đó đưa lại hiệu quả tích cực.

diem sang long bien
Phường Việt Hưng, quận Long Biên là đơn vị đi đầu về thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kết quả thân thiện, gần dân”

Nổi bật trong những kết quả đạt được trong năm 2019 là sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế. Trong năm 2019, kinh tế quận tiếp tục được duy trì và phát triển, trong đó, tỉ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn quận hiện có là 8.553 doanh nghiệp (tăng 750 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 1.540 doanh nghiệp được thành lập mới… Quận cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho 1.500 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số lên 12.216 hộ.”

Cùng với sự tăng trưởng về công nghiệp xây dựng và thương mại, ngành nông nghiệp cũng được chú trọng phát triển, đưa lại cuộc sống ổn định cho người dân. Được biết, quận Long Biên đã cấp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 435,5 triệu đồng theo phương án đã phê duyệt. Chuyển đổi cây trồng được 7,2 ha, tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau theo mô hình VietGap, góp phần đưa giá trị sản xuất bình quân/ ha canh tác đạt gần 300 triệu đồng. Cùng đó, quận cũng đã tiến hành hủy bỏ, dừng thực hiện 12 phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thiết lập hồ sơ xử lý 26 phương án có công trình sai phạm, khắc phục 4 phương án ký hợp đồng với doanh nghiệp.

Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng được nâng cao. Các kế hoạch chuyên đề về kiểm tra, đánh giá, khắc phục các vấn đề tồn tại về tuyến đường tuyến phố văn minh đô thị được xây dựng và triển khai. Kết quả kiểm tra xử lý 23.609 trường hợp vi phạm, xử phạt 5,5 tỷ đồng. Cùng đó, quận đã tiến hành rà soát điều chỉnh tiêu chí tuyển chọn lực lượng, bổ sung kinh phí tiền công hàng tháng của lực lượng bảo vệ dân phố, bổ sung lực lượng cảnh sát khu vực tham gia công tác quản lý trật tự đô thị. Từ những hành động thiết thực trên, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị của quận nhận được sự đồng thuận của nhân dân qua việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cũng đề nghị các phường chủ động đề xuất triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn, cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo được giao.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình tư vấn, hỗ trợ chuyển gửi, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng theo chỉ đạo của Thành phố. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh qua hệ thống Bảo hiểm y tế, có giải pháp cụ thể nhằm thu hút, tăng tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Thực hiện chủ trương xây dựng tuyến phố xanh, sạch, đẹp, nhiều vỉa hè của quận Long Biên đã được sửa chữa, đường phố đảm bảo vệ sinh. Trong năm 2019, quận đã phê duyệt dự toán duy trì vườn hoa, cây xanh, dải phân cách theo phân cấp đối với 7 tuyến đường và 11 vườn hoa. Quận cũng đã phê duyệt quy chế quản lý và chủ trương đầu tư 09 dự án xây dựng vườn hoa và tiến hành rà soát 41 tuyến đường, đề xuất trồng bổ sung, thay thế, cắt tỉa cây xanh với khối lượng 4.127 cây xanh cần cắt tỉa với kinh phí 3,53 tỷ đồng.

Về công tác cải cách hành chính, quận Long Biên đã ban hành Quyết định bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng, ban quận. Xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và kết quả thân thiện, gần dân” năm 2019. Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cùng đó, giải quyết nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề, nâng vượt khung đối với 357 trường hợp.

Song song với phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia. Quận Long Biên đã giành được nhiều thành tích khi tham gia các giải thi đấu, liên hoan văn hóa – nghệ thuật cấp thành phố. Cùng đó, quận cũng đã phối hợp tổ chức thành công Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng chống đuối nước” cấp Quốc gia năm 2019.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban nhân dân quận Long Biên tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Chia sẻ cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Đinh Thị Thu Hương cho biết: “Trong năm 2020, Quận Long Biên tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống chính trị, tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình “Cơ quan điện tử” tiến tới “Chính quyền điện tử”. Phát động các phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tập trung công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán giao, trong đó tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển, đánh giá nguồn thu cân đối, đặc biệt là nguồn thu để chi đầu tư đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý quỹ đất công, đất nông nghiệp, đất chưa sử dụng trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm đất công, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các trường hợp chưa đủ điều kiện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, bảo đảm 100% cơ sở sản xuất được kiểm soát.”Bên cạnh đó, tiếp tục huy động các nguồn lực trong đầu tư và hoàn thiện hạ tầng đô thị, trọng tâm là công tác cấp thoát nước, xử lý ngập úng, vệ sinh môi trường theo hướng Thành phố thông minh. Đẩy mạnh công tác rà soát, đầu tư xây dựng công viên cây xanh, vườn hoa, hồ nước phục vụ sinh hoạt cộng đồng, phục vụ tốt nhất đời sống tinh thần cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên cũng đề nghị các phường chủ động đề xuất triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm an sinh, xã hội trên địa bàn, cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo được giao. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình tư vấn, hỗ trợ chuyển gửi, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng theo chỉ đạo của Thành phố.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh qua hệ thống Bảo hiểm y tế, có giải pháp cụ thể nhằm thu hút, tăng tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Ngoài ra, các lực lượng chức năng tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về an ninh, quốc phòng năm 2020, nhất là trong các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động