Dịch vụ làm đẹp spa, thẩm mỹ: Thả nổi đến bao giờ?

Nhiều năm nay, dịch vụ làm đẹp tại các spa, trung tâm thẩm mỹ… mọc lên như nấm trên địa bàn Hà Nội. Những lời quảng cáo “có cánh” đã khiến cho không ít người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu, trăm triệu… làm đẹp, nhưng rồi cũng không ít trường hợp “thiên nga hóa vịt”! Thậm chí, có người đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Lo ngại hơn, dịch vụ làm đẹp còn “len lỏi” vào cả những quán cắt tóc, gội đầu...
dich vu lam dep spa tham my tha noi den bao gio Chanh tươi và những tác dụng tuyệt vời cho sắc đẹp
dich vu lam dep spa tham my tha noi den bao gio Đình chỉ lưu hành hai mỹ phẩm làm đẹp

Trăm hoa đua nở, chất lượng xem thường

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người và hiện nay, làm đẹp đã trở thành một trong những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao. Làm đẹp hiện không chỉ là nhu cầu của giới showbiz mà ngay cả người dân bình thường cũng dễ dàng làm đẹp.

dich vu lam dep spa tham my tha noi den bao gio

Nắm bắt được tâm lý đó nên nhiều cơ sở spa, trung tâm thẩm mỹ kém chất lượng “phớt lờ” cơ quan chức năng hoặc chấp nhận bị phạt để được hoạt động. Lạ lùng hơn, công nghệ làm đẹp được xuất hiện không chỉ ở spa, thẩm mỹ viện mà ngay cả những quán cắt tóc, gội đầu cũng “lấn làn” để làm đẹp.

Nguy hiểm hơn, mặc dù không có chức năng làm đẹp, thẩm mỹ và càng không được kinh doanh thuốc, nhưng nhiều quán cắt tóc, gội đầu sẵn sàng giới thiệu, quảng bá các loại mỹ phẩm, thuốc... bổ sung cho quy trình làm đẹp.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay các cơ sở làm đẹp tại Hà Nội có 2 loại hình dịch vụ spa, thẩm mỹ viện và các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong đó, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép, còn các cơ sở spa cung cấp dịch vụ làm đẹp thông thường không thuộc ngành y tế quản lý.

Ghé vào các mạng xã hội như: facbook, viber, zalo…hầu như ngày nào cũng thấy thông tin, quảng cáo về các dịch vụ làm đẹp. Từ những dịch vụ đơn giản như săm mắt, săm môi, triệt lông vĩnh viễn... hay dịch vụ cao cấp hơn nâng mũi, sửa mũi, chỉnh cằm... đến những công nghệ đòi hỏi chuyên môn cao là nâng ngực, cắt da, hút mỡ… đều được các spa, trung tâm thẩm mỹ cam kết đáp ứng nhanh, đẹp, rẻ, an toàn khiến nhiều người dễ dàng tin tưởng... để chắc chắn hơn, các spa, trung tâm thẩm mỹ còn mời cả chuyên gia nước ngoài có uy tín về để hỗ trợ công nghệ làm đẹp này.

Từ đó, không ít người dân như lầm tưởng đây là những cơ sở được cấp phép của các cơ quan chức năng nên không ngần ngại đến làm đẹp. Chính vì cách quảng cáo kiểu “nổ” ấy của nhiều cơ sở làm đẹp đã khiến nhiều chị em vì tin tưởng đã sẵn sàng bỏ tiền để “đầu tư” làm đẹp, nhưng kết quả lại ngược lại.

Điển hình như vụ tử vong tại Thẩm mỹ viện Linh Nhung (phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) do xóa sẹo; tử vong tại Thẩm mỹ viện Hà Nội (ở B3 - 257 Giải Phóng, Hà Nội) do phẫu thuật xẻ mí mắt và nâng ngực, và vụ việc chấn động tại Thẩm mỹ viện Cát Tường do bơm hút mỡ, bơm ngực.

Gần đây nhất là trường hợp, chị Nguyễn Thị H. (23 tuổi, quê Quảng Ninh) sử dụng dịch vụ bơm môi tại Spa Yanhee Clinnic (ngõ Vạn Kiếp, phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Kết quả, môi không những không đẹp hơn mà có dấu hiệu sưng tấy và dẫn đến hoại tử phải cắt bỏ.

Nói về trường hợp chị H, bác sĩ Bạch Minh Tiến - Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba) cho biết, trong quá trình điều trị, bệnh viện đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi sử dụng dịch vụ tại nhiều spa, thẩm mỹ viện bị biến chứng. Nhưng hầu hết biến chứng là nhiễm trùng tại chỗ, nên được điều trị đơn giản, bệnh nhân không cần nhập viện. Tuy nhiên, trường hợp của chị H nguyên nhân bị biến chứng là do quá trình tiêm filler vào môi tại cơ sở làm đẹp đó đã không được vô khuẩn.

Cơ quan quản lý nói gì?

Chia sẻ với phóng viên về tình trạng một số spa, trung tâm thẩm mỹ kém chất lượng ngang nhiên hoạt động, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay các cơ sở làm đẹp tại Hà Nội có 2 loại hình dịch vụ spa, thẩm mỹ viện và các phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong đó, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép, còn các cơ sở spa cung cấp dịch vụ làm đẹp thông thường không thuộc ngành y tế quản lý. Theo như tìm hiểu của phóng viên thì được biết, các cơ sở này do thuộc quản lý của Phòng Tài chính Kế hoạch của quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh nên phòng Y tế quận, huyện không có chức năng thanh tra, kiểm tra, xử phạt.

Trong khi đó, do không nằm trong diện kinh doanh có điều kiện nên các spa làm đẹp, nhất là các cơ sở hành nghề chui kiểu cung cấp dịch vụ làm đẹp tại cửa hiệu cắt tóc gội đầu… thì càng khó kiểm soát.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho hay, theo quy định, tất cả các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ viện có triển khai những kỹ thuật thuộc phạm vi hành nghề về y tế đều phải được Sở Y tế cấp phép thì mới được hoạt động.

Còn các spa, cơ sở làm đẹp cung cấp dịch vụ làm đẹp thông thường do quận, huyện cấp phép, quản lý và tuyệt đối không được triển khai các kỹ thuật xâm lấn, động dao kéo gây chảy máu như xăm môi, xăm mắt, tẩy nốt ruồi, tiêm thuốc hay các liệu pháp chữa trị.

Do vậy, tất cả những cơ sở làm đẹp treo biển hiệu giới thiệu dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ không đúng phạm vi được cấp phép theo quy định nêu trên thì đều vi phạm. Theo ông Cường, thành phố đã thành lập 4 đoàn thanh tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì, thành viên tham gia có lực lượng quản lý thị trường, kinh tế, công an…

Sắp tới, các đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các cơ sở thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn, bao gồm cả những cơ sở hành nghề chui, trá hình hay các spa, thẩm mỹ viện hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm để răn đe.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động