Dịch Covid-19: Hơn 2,5 triệu ca mắc, WB cảnh báo tác động đối với an ninh lương thực

Ngày 22/4, Giám đốc điều hành phụ trách chính sách phát triển của Ngân hàng Thế giới (WB), bà Mari Pangestu cho rằng, các nước nghèo nhất thế giới phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực do đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, sự sụt giảm nguồn thu ngoại hối, những hạn chế về xuất khẩu lương thực cũng như sự đổ vỡ của các chuỗi cung ứng. 
dich covid 19 hon 25 trieu ca mac wb canh bao tac dong doi voi an ninh luong thuc Những con số gây sốc về mức độ tàn phá của đại dịch Covid-19
dich covid 19 hon 25 trieu ca mac wb canh bao tac dong doi voi an ninh luong thuc Dịch Covid-19 làm khan hiếm nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
dich covid 19 hon 25 trieu ca mac wb canh bao tac dong doi voi an ninh luong thuc
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Thái Lan ghi nhận những dấu hiệu tích cực.

Cảnh báo của bà Mari Pangestu được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với các Bộ trưởng Nông nghiệp từ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo tuyên bố chung, bộ trưởng các nước G20 cho biết sẽ tránh mọi biện pháp có thể dẫn tới sự bất ổn trầm trọng về giá lương thực trong các thị trường toàn cầu cũng như đe dọa tới chuỗi cung ứng lương thực, tạo ra tình trạng thiếu an ninh lương thực, nguy cơ suy dinh dưỡng và tổn thất về kinh tế,

Động thái này diễn ra vào lúc thế giới đã có 177.234 người tử vong do dịch Covid-19 trong tổng số 2.552.419 người nhiễm bệnh.

Châu Âu

Tại Nga, người đứng đầu Ủy ban về bảo vệ sức khỏe của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Dmitry Morozov cho biết, một trong những biến chứng nguy hiểm của người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là hiện tượng phát triển hội chứng DIC (đông máu nội mạch lan tỏa, rối loạn đông máu tiêu thụ, hội chứng huyết khối tắc mạch). Vì vậy, điều quan trọng là phải cấp tốc thay đổi các hướng dẫn lâm sàng trong việc điều trị bệnh.

Nga thông báo đã ghi nhận thêm 5.642 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 52.763 người. Trong vòng 24 giờ qua, đã có thêm 51 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 456 người.

Tại Đức, chính quyền thủ đô Berlin đã thông qua quy định, từ ngày 27-4 bắt buộc đeo khẩu trang hoặc phải sử dụng vật che mũi và miệng (khăn) khi đi xe buýt và các phương tiện tàu điện S-Bahn và U-bahn. Tuy nhiên, quy định không buộc phải đeo khẩu trang khi vào cửa hàng mua bán. Quy định này cũng tương tự như ở bang Mecklenburg-Vorpommern. Trong khi đó, các bang Baden-Württemberg, Hamburg và Bayern bắt buộc đeo khẩu trang khi đi các phương tiện công cộng và vào cửa hàng, trong đó bang Bayern áp dụng quy định với trẻ từ 7 tuổi trở lên.

Báo chí Đức đưa tin Chính phủ Đức sắp thông qua gói biện pháp thứ hai để ứng phó với dịch bệnh, trong đó sẽ tiến hành xét nghiệm rộng rãi sàng lọc Covid-19, kể cả những người không có triệu chứng bệnh, và các hãng bảo hiểm theo luật định phải trang trải chi phí cho việc xét nghiệm này.

Tại Anh, người phát ngôn Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp nhỏ tại nước này đã nhận được 6,1 tỷ bảng Anh (7,5 tỷ USD) trong tổng số tiền 12 tỷ bảng Anh (14,7 tỷ USD) của quỹ hỗ trợ khẩn cấp giúp vượt qua cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19. Ước tính cho đến nay, khoảng 500.000 công ty đã nhận được hỗ trợ.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Ba Lan Jadwiga Emilewicz cho biết, chính phủ nước này đang lên kế hoạch bảo vệ các công ty trước nguy cơ bị các quỹ đầu tư tư nhân mua lại với giá rẻ. Dự kiến, kế hoạch sẽ được công bố vào ngày 24-4 tới. Theo đó, các đề xuất trong kế hoạch sẽ bổ sung 330 tỷ zloty (78,9 tỷ USD) vào gói cứu trợ được Chính phủ Ba Lan công bố vào tháng trước.

Châu Mỹ

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trị giá khoảng 484 tỷ USD nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện cũng như thúc đẩy công tác xét nghiệm Covid-19. Dự luật gồm ngân sách bổ sung 310 tỷ USD cho Chương trình bảo vệ tiền lương, trong đó có 60 tỷ USD dành riêng cho ngân hàng cộng đồng và các nhà cho vay nhỏ, cũng như 75 tỷ USD cho các bệnh viện, 25 tỷ USD cho xét nghiệm và 60 tỷ USD cho các khoản vay và trợ cấp thảm họa khẩn cấp.

Ngày 22-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson và nhất trí quốc tế cần phối hợp ứng phó với đại dịch Covid-19. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về vấn đề thương mại, qua đó, cam kết tiếp tục hợp tác nhằm tăng cường quan hệ song phương, bao gồm cả việc ký một thỏa thuận thương mại tự do sớm nhất có thể.

Tại Argentina, sau đúng 1 tháng thực hiện lệnh cách ly bắt buộc trên phạm vi toàn quốc, chính phủ Argentina dự kiến tiếp tục kéo dài biện pháp này thêm một thời gian nữa, song sẽ xem xét điều chỉnh quy mô và phạm vi nhằm nối lại một phần hoạt động kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Bộ trưởng Y tế Gines Gonzalez cho biết, những đánh giá đầu tiên cho thấy, việc thực hiện lệnh cách ly bắt buộc đã đem lại kết quả tích cực. Argentina đã khoanh vùng và giữ được số ca mắc mới trong vòng kiểm soát, trong khi số trường hợp tử vong những tuần gần đây giảm mạnh.

Đến nay, Argentina đã ghi nhận 3.031 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 145 người tử vong và 737 người đã khỏi bệnh.

Châu Á

Thái Lan tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong cuộc chiến chống Covid-19, với số tỉnh không có ca nhiễm mới trong vòng 14 ngày đã tăng lên 36 trong tổng số 77 tỉnh, thành cả nước. Đến nay, Thái Lan xác nhận có 2.811 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 48 ca tử vong và 2.108 người đã bình phục. Hiện chỉ còn 655 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại các bệnh viện. Bangkok là địa phương có nhiều bệnh nhân nhất với 1.447 ca, tiếp theo là các tỉnh Phuket, Nonthaburi.

Tại Trung Quốc, giới chức y tế đang tăng cường năng lực xét nghiệm và điều trị các ca mắc Covid-19 ở các khu vực biên giới trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc bệnh từ nước ngoài nhập cảnh.

Quan chức thuộc Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc, bà Guao Yanhong nhấn mạnh vấn đề kiểm soát dịch bệnh tại các vùng biên là một ưu tiên trong giai đoạn hiện nay và năng lực y tế tại một số vùng biên chưa đủ để đối phó với dịch. NHC yêu cầu các chính quyền những vùng cấp tỉnh có cửa khẩu biên giới đất liền lập kế hoạch ứng phó rõ ràng. Đến nay, nhiều nhóm chuyên gia y tế cùng với trang thiết bị thiết yếu đã được điều đến để hỗ trợ một số khu vực biên giới, như thành phố Tuy Phân Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang, vốn đang đối mặt với khó khăn do số ca mắc Covid-19 nhập cảnh gia tăng.

Tại Nhật Bản, một nguồn tin chính phủ cho biết, nước này sẽ gia hạn việc tạm ngừng cấp thị thực (visa) cho các công dân nước ngoài đến cuối tháng 5 tới, cho rằng hiện còn quá sớm để dỡ bỏ các lệnh hạn chế đi lại.

Theo Quỳnh Dương/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/965306/dich-covid-19%C2%A0hon-25-trieu-ca-mac-wb-canh-bao-tac-dong-doi-voi-an-ninh-luong-thuc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động