Kỳ thi THPT Quốc gia 2019:

Đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên có tính phân loại cao

(LĐTĐ) Sau buổi thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên sáng nay (26/6), các thí sinh có nhiều nhận xét khác nhau về đề thi 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Nhìn chung các em cho biết cả 3 môn đều có tính phân loại cao. Chiều nay, các thí sinh hệ Trung học phổ thông (THPT) sẽ làm bài thi bắt buộc cuối cùng - Ngoại ngữ trong 60 phút, bắt đầu từ 14h30.
de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao An ninh thắt chặt trong ngày thi đầu tiên
de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao Nhiều lực lượng hỗ trợ thí sinh bước vào Kỳ thi THPT quốc gia 2019
de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), sau khi ra khỏi phòng thi, các thí sinh đều cho rằng đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên năm nay không "dễ nhằn" và có sự phân hóa cao.

de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao
Các thí sinh vui vẻ vì đã hoàn thành bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên.

Là thí sinh ra khỏi phòng thi đầu tiên, Vũ Thùy Anh học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh cho biết: “Em thấy đề Vật Lý, Hóa học năm nay hơi khó, em chỉ làm chừng 70%. Tuy nhiên so với môn Sinh học thì em làm bài 2 môn Vật lý và Hóa học là ổn nhất. Còn với đề thi Sinh học thì em thấy hơi khó hình dung, em chỉ chắc chắn khoảng gần 50%, số còn lại thì em không chắc chắn là mình khoanh đúng”.

de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao
Thí sinh Vũ Thùy Anh học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh.

Nhận xét về độ khó của cả 3 môn thi tổ hợp tự nhiên, thí sinh Nguyễn Đình Duy, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, cho rằng: “Đề thi sáng nay có độ phân hóa khá rõ. Với 3 môn thi sáng nay thì em làm được nhất là môn Hóa học, với 2 môn còn lại là Vật lý và Sinh học thì em chỉ làm được chừng 60%. Ở cả 3 môn thì độ khó đều được tăng dần, kể từ câu 20 trở đi thì chúng em mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ, tính toán để tìm ra đáp án”.

Cùng chung nhận xét với em Đình Duy, thí sinh Đỗ Thị Linh Chi, học sinh Trường THPT Newton rạng rỡ chia sẻ với phóng viên: “Theo em thấy đề thi năm nay tương đối vừa sức với thí sinh, và mang tính phân loại cao. Trong 3 môn thi thì em thấy 10 câu cuối của môn Lý là khó nhất, để làm được 10 câu này thì các bạn phải nắm các công thức khá chắc và có nền tảng về môn Vật lý từ trước. Trong quá trình học em được làm quen với đa dạng các loại đề, do vậy khi làm đề thi sáng nay em không cảm thấy quá bất ngờ, em thấy khá vui vì hoàn thành hầu hết các câu hỏi trong đề. Với các môn thi sáng nay, em nghĩ em phải hoàn thành được trên 80%”.

de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao
Thí sinh Đỗ Thị Linh Chi, học sinh Trường THPT Newton.

Cũng theo Linh Chi, em cũng hoàn thành khá tốt 2 môn thi Ngữ Văn và Toán trong ngày thi hôm qua. Nếu so 2 môn với nhau thì em thấy làm được môn Toán hơn, còn môn Ngữ Văn làm không được tốt lắm.

Còn với em Trương Việt Bách, học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh thì đề thi năm nay tương đối hay và vừa sức với thí sinh. “Em thấy so với đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra trước đó thì đề thi sáng nay có phần dễ hơn. Tuy nhiên em đăng ký học theo khối A1 nên trong 3 môn thì em chỉ tập trung vào môn Lý, các môn còn lại thì em chỉ làm để đạt được trên 50%” – Việt Bách khẳng định.

de thi to hop khoa hoc tu nhien co tinh phan loai cao
Thí sinh Trương Việt Bách, học sinh Trường THPT Xuân Đỉnh

Thí sinh Việt Bách cũng cho biết thêm, vì đề có sự phân hóa cao nên các bạn nếu chỉ thi tốt nghiệp thôi thì cũng không quá khó, còn với các bạn thi Đại học, Cao đẳng thì sẽ tìm được người thực sự giỏi.

Cùng đó, một số thí sinh cũng chia sẻ rằng, trong 3 môn thi sáng nay, các em chủ yếu tập trung vào môn thi lấy điểm xét tuyển Đại học, Cao đẳng, còn các môn còn lại thì chỉ cố gắng làm để đủ điểm xét tốt nghiệp THPT.

Thảo Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động