Để người lao động luôn được vui khỏe

Không dừng lại ở chăm lo đời sống vật chất, việc nâng cao đời sống tinh thần, tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe thể chất để người lao động luôn được “khỏe” và “vui” cũng là mục tiêu hướng tới của tổ chức công đoàn (CĐ). 
de nguoi lao dong luon duoc vui khoe Đảm bảo quyền lợi của người lao động
de nguoi lao dong luon duoc vui khoe Người lao động phải đóng bao nhiêu?
de nguoi lao dong luon duoc vui khoe Cần sự phối hợp nhịp nhàng ba bên

Làm phong phú đời sống tinh thần

Thời gian qua, nhất là trong năm 2016, các cấp CĐ Thủ đô đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ với hình thức phong phú và quy mô rộng khắp, qua đó tạo ra những sân chơi bổ ích, vừa làm phong phú đời sống tinh thần, vừa giúp nâng cao thể chất cho NLĐ.

de nguoi lao dong luon duoc vui khoe
CNVCLĐ được vui hết mình trong các hoạt động văn hóa thể thao do công đoàn tổ chức.

Năm 2016, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước đã tạo ra bầu không khí đặc biệt sôi động cho hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ Thủ đô. Hầu khắp các CĐ cấp trên cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ chào mừng các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Thống kê của LĐLĐ TP cho thấy, trong dịp chào đón xuân mới Giáp Ngọ và kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có 34/45 CĐ cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các đêm liên hoan văn nghệ quần chúng biểu diễn ở sân khấu ngoài trời, nơi công cộng, khu dân cư, khu có nhiều CNLĐ với trên 900 tiết mục, thu hút gần 3500 lượt CNLĐ và quần chúng nhân dân tới dự, cổ vũ.

Có thể nói, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT sôi nổi và rộng khắp trong năm qua không chỉ góp phần quan trọng trong việc bồi đắp và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tăng cường thể chất cho CNVCLĐ Thủ đô mà còn thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển đồng thời tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong CNVCLĐ góp phần xây dựng môi trường làm việc, công tác, học tập lành mạnh, động viên CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tương tự, trong dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày quốc tế lao động, 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng công nhân năm 2016, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng có 41/45 CĐ cấp trên cơ sở tổ chức giao lưu, hội diễn, liên hoan văn nghệ với tổng số 2176 tiết mục, thu hút trên 16 ngàn lượt CNVCLĐ tham gia biểu diễn, cổ vũ.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam, các cấp CĐ Thủ đô đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức 96 buổi liên hoan văn nghệ quần chúng với 1500 tiết mục, thu hút 3400 lượt CNVCLĐ tham gia. Cũng trong dịp này, các cụm thi đua LĐLĐ TP đã đồng loạt tổ chức 8 liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ với trên 200 tiết mục và hàng nghìn diễn viên không chuyên tham gia.

Đỉnh cao của các hoạt động văn hóa văn nghệ trong dịp này là lễ trao giải và công diễn những tiết mục xuất sắc đạt giải cao trong liên hoan văn nghệ CNVCLĐ các cụm thi đua chào mừng 87 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam, được diễn ra tại khu công nghiệp bắc Thăng Long đã thu hút trên 3000 CNLĐ và đông đảo nhân dân trên địa bàn đến dự, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ CNVCLĐ.

Trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các cấp CĐ Thủ đô cũng tổ chức hàng trăm buổi biển diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, với hàng ngàn tiết mục, thu hút hàng ngàn đơn vị, hàng trăm ngàn CNVCLĐ tham gia biểu diễn, cổ vũ.

Theo cảm nhận của nhiều khán giả, tuy là hoạt động phong trào, song hầu hết các tiết mục trong các đêm liên hoan văn nghệ quần chúng mà các cấp CĐ tổ chức đều được dàn dựng công phu, biểu diễn chuyên nghiệp, mang tính nghệ thuật cao. Các buổi biểu diễn đều để lại ấn tượng sâu sắc, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ và nhân dân.

Song song với đó, trong năm qua các cấp CĐ Thủ đô cũng liên tục tổ chức nhiều đêm liên hoan văn nghệ với chủ đề “hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức các lớp đào tạo hạt nhân văn hóa cơ sở thu hút sự tham gia của các đoàn viên CĐ, CNLĐ; tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, các Tổ tự quản nhà trọ công nhân v.v.. qua đó đã làm phong phú đời sống tinh thần cho CNLĐ.

Nâng cao thể chất cho NLĐ

Nếu các hoạt động văn nghệ là món ăn tinh thần không thể thiếu của NLĐ, thì hoạt động thể dục thể thao do CĐ tổ chức lại là cơ hội để NLĐ rèn luyện thể chất, nâng cao sức khoẻ. Xác định điều này, các cấp CĐ Thủ đô cũng không ngừng đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Theo thống kê, trong năm 2016, có 34/44 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao trong CNVCLĐ như: Giải Bóng bàn, cầu lông, kéo co, bóng chuyền, bóng đá, tenis, Hội khỏe CNVCLĐ 3 môn phối hợp .v.v. đã thu hút được đông đảo cán bộ CNVCLĐ tham gia.

Trong đó, có 7 đơn vị CĐ cấp trên cơ sở tổ chức thi đấu môn cầu lông, với 8.456 lượt CNVCLĐ đến từ 910 đơn vị cơ sở tham gia; 30 CĐ cấp trên cơ sở tổ chức thi đấu môn kéo co với 9.649 lượt CNVCLĐ tham gia;6 đơn vị CĐ cấp trên cơ sở tổ chức môn thi đấu bóng chuyền, thu hút 1.107 CNVCLĐ tham gia.

Môn bóng đã cũng được tổ chức tại 24 CĐ cấp trên cơ sở thu hút 5916 lượt CNVCLĐ từ 318 CĐCS tham gia thi đấu. Đỉnh cao của môn bóng đá phải kể đến Giải bóng đá mini CNVCLĐ và LLVT - Cúp Báo Lao động Thủ đô lần II - năm 2016 hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016 được tổ chức sôi nổi, thu hút 21 đội với trên 300 vận động viên tham gia.

Cùng đó, Hội khỏe cán bộ, viên chức lao động khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội năm 2016 chào mừng 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng là một điểm nhấn ấn tượng trong các hoạt động thể thao của các cấp CĐ Thủ đô năm qua.

Ngoài các hoạt động chung của Thành phố, một số đơn vị còn tổ chức nhiều giải thi đấu thể dục thể thao phù hợp đặc điểm cơ sở, sở thích của CNLĐ như: giải Tennis, xe đạp chậm, cờ tướng, nhảy bao bố, ... thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ tham gia.

Có thể nói, các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT sôi nổi và rộng khắp trong năm qua không chỉ góp phần quan trọng trong việc bồi đắp và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tăng cường thể chất cho CNVCLĐ Thủ đô mà còn thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển đồng thời tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong CNVCLĐ góp phần xây dựng môi trường làm việc, công tác, học tập lành mạnh, động viên CNVCLĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Xem thêm
Phiên bản di động