Để Hà Nội luôn bừng sáng

LĐTĐ - Gần 20 giờ ngày 30/1, chúng tôi có mặt tai Công ty Điện lực Ba Đình, không khí làm việc của các nhân viên ngành điện Thủ đô diễn ra nghiêm túc, mỗi người một việc. Người thì ghi chép các chỉ số dòng điện một cách tỷ mỉ.

Góc khác, một kỹ sư chăm chú quan sát, theo dõi thông tin trên màn hình máy tính để có thể đảo pha, ngắt mạch điều chỉnh điện kịp thời đễ giữ cho dòng điện sáng cho quận trung tâm của Thủ đô, nơi có nhiều cơ quan đầu não của Trung ương và Hà Nội .Trưởng ca trực đêm 30, anh Cung Văn Thanh cho biết, nhiệm vụ của ca trực là trực lưới điện 110kV, sửa chữa hạ thế ở từng hộ dân. Sau khi nhận được thông tin từ phía người dân, anh em trong đội trực sẽ báo cáo cấp trên để kịp thời xử lý tình huống.

Anh Nguyễn Văn Chữ, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình cho biết, các ca, kíp trực đã được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học. Trước Tết, mạng lưới điện trên địa bàn quận đã được kiểm tra, sửa chữa kịp thời.Tại những cơ quan Trung ương, điện lực Ba Đình đã bố trí các phương án cấp điện dự phòng, không để bị gián đoạn. Giám đốc Điện lực Ba Đình chia sẻ đã nhiều năm anh “quên” đón Giao thừa tại nhà. Anh tâm sự, sắp đến giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cũng thấy xốn xang, muốn được cùng người thân quây quần bên mâm cỗ đón năm mới cùng gia đình. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, anh, em ngành điện phải hy sinh hạnh phúc riêng, để mang dòng điện sáng cho người dân. Anh Chữ cảm thấy vui và tự hào vì điều đó.
Kỹ sư Hoàng Quang Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm chia se, đối với phòng điều độ, những dịp lễ, Tết, đơn vị càng phải tăng cường người trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn và cung cấp điện đầy đủ cũng như kịp thời phát hiện sự cố, có biện pháp xử lý ngay. Nghề điện luôn tiềm ẩn trong nó những nguy hiểm, sự cố bất ngờ, nên việc trực nghiêm túc sẽ giúp bớt những rủi ro.

Do có sự chuẩn bị tốt từ trước Tết, nên dòng điện trên địa bàn thành phố vẫn  ổn định, vận hành với mức độ tin tưởng cao nhất. Các công ty điện lực trực thuộc  vận hành lưới điện rất nhịp nhàng, phấn đấu năm nay sẽ không có sự sai sót nào xảy ra trong quá trình cấp điện phục vụ nhân dân.Việc giữ an toàn trong ngành điện là việc làm được thực hiện quanh năm. Nhưng riêng trong thời gian Tết Nguyên đán, thì ngành luôn phải có kế hoạch cụ thể chuẩn bị vật tư và nhân lực, để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Đối với dịp Tết, để đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt của người dân cũng như phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, mừng Đảng mừng Xuân, mừng ngày thành lập Đảng 3/2..., Tổng công ty Điện lực Hà Nội, bố trí trên 13.000 ca trực 24/24 giờ trong 4 ngày liên tục từ đêm ngày 29 đến hết ngày mùng 3 Tết.Tại những khu vực quan trọng Tổng công ty  đã có kế hoạch bố trí cấp bằng 2 nguồn điện lưới và có máy phát điện dự phòng, đảm bảo việc cấp điện không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN HANOI cho biết, đến thời điểm này, tất cả các ca trực đảm bảo điện Tết đã và đang làm nhiệm vụ với tinh thần cao và thái độ nghiêm túc nhất. Điện lực Hà Nội đã quán triệt tới tất cả cán bộ công nhân viên, trong khi trực, đặc biệt là dịp Tết tuyệt đối nghiêm cấm không được sử dụng rượu bia, dẫn đến sai, nhầm trong quá trình vận hành lưới điện.

Trong những ngày đông giá, hay bão gió cũng như lúc thời khắc thiêng liêng chuyển giao của đất trời, chúng ta vẫn bắt gặp người thợ điện Thủ đô làm việc như những hình ảnh giản dị, thanh âm rất đỗi dịu dàng, thân thuộc của cuộc sống, để Hà Nội luôn bừng sáng.    

H. Anh

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động