Để Hà Nội là cả rừng hoa đẹp

LĐTĐ - Hòa trong không khí những ngày tháng Mười lịch sử và kỷ niệm 58 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/ 10/2012), tối 8/10, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Thành ủy- UBND- HĐND và MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ biểu dương “Người tốt việc tốt”; “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2012.

Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hà Nội, các ban ngành Trung ương và 1.012 gương người tốt việc tốt, công dân ưu tú Thủ đô... Họ chính là những bông hoa đẹp, những tấm gương sáng ngời trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đọc diễn văn tại lễ biểu dương, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo đã ôn lại truyền thống chiến đấu hào hùng của quân và dân Thủ đô trong chặng đường chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và các phong trào thi đua ái quốc thời chống Mỹ xâm lược. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và ý kiến chỉ đạo của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, từ năm 1992 cứ vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô, TP lại tiến hành biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”( NT-VT). Qua 20 năm đã có gần 20 nghìn NT-VT tiêu biểu được TP biểu dương, hơn 300 ngàn NTVT được các quận, thị xã, huyện khen thưởng. Đặc biệt, kể từ năm 2010, TP đã quyết định thêm việc xem xét để vinh danh 10 gương mặt công dân ưu tú của Thủ đô mỗi năm. Điều đáng mừng, đến nay hầu hết các cá nhân được nhận danh hiệu “NT- VT” do TP khen thưởng đều giữ vững và phát huy những gì mình có, họ chính là những cá nhân điển hình trong mọi lĩnh vực góp phần thúc đẩy sự đi lên của đơn vị, ngành và thành phố.

Lực lượng công nhân Thủ đô đang ngày càng đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế

Theo Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo, gương NT- VT  không phải là những gì lớn lao mà chính là hành động ứng xử trong nếp sống, nếp sinh hoạt hàng ngày và những đóng góp thầm lặng trong  chuyên môn nơi họ đang làm việc và sinh sống. Đó là chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Xí nghiệp thoát nước số 1- Cty Thoát nước Hà Nội, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, gắn bó với nghề trên 25 năm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện... Là chị Nguyễn Thị Vui, Chủ nhiệm HTX sơn khảm Ngọc Hà, Phú Xuyên không chỉ năng nổ trong công việc, người bí thư gương mẫu của chi bộ mà còn là người mẹ dịu hiền của những trẻ em khuyết tật. 15 năm qua, đã dạy nghề miễn phí và tạo việc làm cho gần 2.500 trẻ khuyết tật, mồ côi, con em gia đình chính sách.

Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân XN thoát nước số 1 là tấm gương tận tụy với nghề

10 công dân Thủ đô ưu tú” năm 2012
1, Thượng tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội. 2, PGS, Tiến sỹ Hà Đình Đức, nguyên giảng viên cao cấp khoa Sinh học - Trường  Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia. 3, Ông Lê Đức Giáp, nông dân xã Cao Viên,  huyệnt Thanh Oai, thành phố Hà Nội. 4, Bà Nguyễn Thị Hiền, công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 1 Công ty TNHH Nhà nước MTV Thoát nước Hà Nội; 5. Ông Phạm Lợi,  nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. 6, Anh hùng lao động, GS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam. 7, Bà Tạ Ngọc Thuý, tổ trưởng tổ dân phố số 26, khu dân cư Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. 8, Nhạc sỹ Hoàng Vân. 9, Bà Hà Thị Vinh, tổng giám đốc Công ty TNHH Quang Vinh, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 10, Bà Nguyễn Thị Vui, chủ nhiệm HTX sơn khảm Ngọ Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Với tinh thần mỗi một người tốt là một bông hoa đẹp tô điểm hương sắc cho cả rừng hoa đẹp, Chủ tịch UBNDTP cho rằng, để phát huy tinh thần thi đua yêu nước, khơi dậy, động viên sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức khắc phục những thiếu sót trong mọi lĩnh vực để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh- giàu đẹp. Chủ tịch UBNDTP đã phát động phong trào thi đua gương NT- VT năm 2013 với những nội dung cụ thể: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- chính trị- xã hội, an ninh quốc phòng, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ sản xuất khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, giáo dục, xã hội, củng cố an ninh và xây dựng tốt nền quốc phòng toàn dân... Thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh trong đó trọng tâm là: Nâng cao sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành của các cấp chính quyền. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, trước mắt thực hiện hiệu quả NQ TƯ 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo kêu gọi hãy biến tinh thần thi đua yêu nước thành những hành động cách mạng thiết thực của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị... Chúng ta hãy đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhiệt liệt biểu dương 1.002 gương NT- VT và 10 Công dân Thủ đô ưu tú và cho rằng, mỗi người đều có thể làm được những việc có ích cho xã hội, vấn đề là ở chỗ phải tạo điều kiện khơi dậy, phát huy khả năng đó của mỗi con người. Theo đó, trong phong trào thi đua, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, thời gian tới TP cần tập trung đẩy mạnh việc thi đua yêu nước gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo. quản lý các cấp để tạo khí thế “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”; tăng cương công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào NT- VT và các phong trào thi đua khác của TP. Cạnh đó cần nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương NT- VT để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt, các phong trào thi đua phải gắn liền với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của mỗi địa phương, đơn vị nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng... Phong trào thi đua NT- VT cần khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng chí Đinh Thế Huynh kỳ vọng: Nhân dân Hà Nội đã cũng nhân dân cả nước kiên cường đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc, nay càng phải nêu cao tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng đẩy mạnh sự nghiệp CNH- HĐH Thủ đô và đất nước vì mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thay mặt cho giới tri thức, GS. Nguyễn Tài Thu, nguyên Viện trưởng Viện Châm cứu trung ương (một trong 10 công dân ưu tú Thủ đô năm 2012) cho rằng, phần thưởng là quan trọng song cái quan trọng hơn trong cuộc đời mỗi con người là chúng ta đã, đang và sẽ đóng góp được những gì cho đồng loại, cho xã hội, cho đất nước.

Riêng TP Hà Nội, trong 20 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng TP và các cấp ngành, đơn vị nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng; 2 lần được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; 7 năm liên tục được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 22 tập thể, 8 cá nhân của TP được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới; 6.500 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại và Thủ tướng tặng bằng khen; 100 cá nhân được phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; hơn 6.000 lượt người được tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua thành phố.

Lê Hà

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động