Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực môi trường

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Masagos Zunkifli, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Singapore, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
tin nhap 20170427140955 Sứ mệnh đặc biệt vì môi trường
tin nhap 20170427140955 Cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng tốt đẹp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thể hiện ở việc không ngừng gia tăng số lượng các dự án của các nhà đầu tư Singapore vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, qua đó, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư, của người dân Singapore đối với môi trường an ninh, tiềm năng và sự phát triển của Việt Nam.

Vui mừng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của ngài Bộ trưởng Masagos Zunkifli, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là đô thị đang phát triển mạnh với gần 10 triệu dân, dự kiến, đến năm 2025 sẽ tăng lên khoảng 15 triệu, do đó, Thành phố đang phải đối mặt với những thách thức, trong đó, có vấn đề môi trường và nguồn nước sạch.

tin nhap 20170427140955
Vì môi trường xanh sạch là ưu tiên của Thành phố

Hiện nay, mới chỉ có 38% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, 100% dân Thủ đô được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Châu Âu (uống trực tiếp tại vòi). Để đạt mục tiêu này, Hà Nội sẽ tăng cường khai thác nguồn nước mặt sông Hồng và sông Đà, ngừng khai thác nguồn nước ngầm, cùng với đó là quy hoạch lại mạng lưới cấp nước, nâng công suất từ 900 nghìn m3/ngày đêm như hiện nay lên 1,7 triệu m3/ngày đêm vào năm 2020.

Vấn đề tiếp theo Hà Nội phải đối mặt là ô nhiễm môi trường các ao, hồ và ô nhiễm nguồn nước ngầm, trong khi đây là những lĩnh vực Singapore có thế mạnh và có nhiều kinh nghiệm mà Hà Nội mong muốn được tăng cường hợp tác. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mong muốn ngài Bộ trưởng là cầu nối thu hút các nhà đầu tư Singapore tiếp tục đầu tư vào Việt Nam cũng như Hà Nội, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Hà Nội; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như quản lý nguồn nước thông minh; trồng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị; các vấn đề xử lý nước thải, rác thải…

Bộ trưởng Masagos Zunkifli cho biết, Singapore là đất nước phải nhập khẩu 50% nước sinh hoạt, do đó có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề phát triển và quản lý nguồn nước, xử lý nước thải, rác thải mong muốn được chia sẻ và hợp tác với Hà Nội để ứng phó với những thách thức chung trong quá trình phát triển. Bộ trưởng Masagos Zunkifli chia sẻ 3 kinh nghiệm trong vấn đề quản lý nước, đó là giá cả phải hợp lý, quy định pháp luật liên quan đến sử dụng nước phải phù hợp và nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nước. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ vào quản lý, hạn chế thấp nhất tỷ lệ thất thoát nguồn nước.

Hà Nội là đô thị đang phát triển mạnh với gần 10 triệu dân, dự kiến, đến năm 2025 sẽ tăng lên khoảng 15 triệu, do đó, Thành phố đang phải đối mặt với những thách thức, trong đó, có vấn đề môi trường và nguồn nước sạch. Hiện nay, mới chỉ có 38% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, 100% dân Thủ đô được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn Châu Âu (uống trực tiếp tại vòi).

Để đạt mục tiêu này, Hà Nội sẽ tăng cường khai thác nguồn nước mặt sông Hồng và sông Đà, ngừng khai thác nguồn nước ngầm, cùng với đó là quy hoạch lại mạng lưới cấp nước, nâng công suất từ 900 nghìn m3/ngày đêm như hiện nay lên 1,7 triệu m3/ngày đêm vào năm 2020.

H.Kiên (HNP)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Xem thêm
Phiên bản di động