Đầu xuân mới: Khí thế làm việc hăng say

Nhằm nắm bắt tình hình CNVCLĐ và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay sau kỳ nghỉ Tết, từ ngày 2/2/2017 (tức ngày Mùng 6 Tết Đinh Dậu) - ngày làm việc đầu tiên của năm mới - LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi chúc Tết, động viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CNVCLĐ ra quân ngày đầu xuân mới, đồng thời kiểm tra thực hiện kỷ cương hành chính tại các đơn vị.
dau xuan moi khi the lam viec hang say CNVCLĐ Quận Long Biên sẵn sàng từ những ngày đầu Xuân mới
dau xuan moi khi the lam viec hang say Phát huy truyền thống tốt đẹp của đội ngũ lao động Thủ đô

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các khu công nghiệp - chế xuất (KCN-CX) Hà Nội cho biết: Nhằm đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ trong việc thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ của Chính phủ, CĐ KCN-CX Hà Nội đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; đảm bảo trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của CNLĐ.

dau xuan moi khi the lam viec hang say
Công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam phấn khởi ra quân hưởng ứng thi đua ngày đầu đi làm. Ảnh: L.N

Theo đó, dịp tết Nguyên đán, mức thưởng cao nhất đạt 327 triệu đồng/người, mức thấp nhất đạt 200.000 đồng/người, bình quân mức thưởng Tết đạt trên 7 triệu đồng/người.

Tại quận Long Biên, trước tết Nguyên đán, LĐLĐ quận Long Biên đã tích cực tham gia cùng với người sử dụng LĐ đảm bảo thực hiện tốt mức lương tối thiểu vùng cho NLĐ theo tinh thần Nghị định số 153/2016/NĐ-CP. Cụ thể, lương CNLĐ trong các doanh nghiệp Nhà nước khoảng 4,2 triệu đồng; doanh nghiệp FDI khoảng 4,5 triệu đồng và doanh nghiệp ngoài Nhà nước khoảng 4,1 triệu đồng.

Tương tự, tại ngành Xây dựng, CĐ ngành đã quan tâm, chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ của Chính phủ; đảm bảo trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của CNLĐ. Dịp Tết, mức thưởng cao nhất đạt 18 triệu đồng/người, mức thấp nhất đạt 500.000 đồng/người, bình quân mức thưởng Tết đạt trên 2 triệu đồng/người.

Bà Phạm Thị Phương Anh- Chủ tịch CĐ ngành Công Thương cũng cho biết: Các đơn vị sản xuất trong ngành đều có tháng lương thứ 13 hoặc tiền thưởng, tiền hỗ trợ Tết và quà Tết cho CNVCLĐ. Qua đó, mức thưởng Tết thấp nhất cho NLĐ là 3 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất lên đến trên 16 triệu đồng/người.

Sẵn sàng làm việc với khí thế hứng khởi

Trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chị Nguyễn Thị Lan – công nhân công ty cổ phần sữa Quốc tế cho biết: Công ty là đơn vị sản xuất nên bố trí làm ca cả những ngày Tết. Tuy nhiên, với những công nhân ở xa, công ty vẫn tạo điều kiện để về quê sum họp bên gia đình.

Tương tự, tại ngành Xây dựng, CĐ ngành đã quan tâm, chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153/2016/NĐ của Chính phủ; đảm bảo trả đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của CNLĐ.

Dịp Tết, mức thưởng cao nhất đạt 18 triệu đồng/người, mức thấp nhất đạt 500.000 đồng/người, bình quân mức thưởng Tết đạt trên 2 triệu đồng/người.

“Với chúng tôi, dù nghỉ Tết có vui đến mấy nhưng công việc vẫn là quan trọng nhất vì công việc không chỉ giúp chúng tôi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mà còn là nguồn sống của gia đình. Có hăng say lao động, sản xuất thì công ty mới làm ăn phát đạt, lúc đó đời sống của mình cũng được nâng lên” – chị Lan bộc bạch.

Anh Nguyễn Mạnh Tuấn- công nhân Công ty cổ phần Sữa Quốc tế (quê ở Nghệ An) tâm sự: “Tôi là một trong những người trước đó đã được hỗ trợ vé xe ô tô về quê ăn Tết. Sau những ngày nghỉ Tết ấm cúng, tôi đã kịp thăm hỏi người thân, họ hàng… Niềm vui nào cũng phải kết thúc nên việc trở lại ổn định công việc là trên hết”.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Nhà máy sản xuất sữa thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế cho biết: Nhà máy có gần 400 CNLĐ đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… Tuy nhiên, sau những ngày nghỉ Tết, 100% CNLĐ thuộc nhà máy đã đi làm trở lại.

Ông Nguyễn Hợp Tiến- Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ cho biết: Không chỉ đối với những đơn vị làm việc đúng vào ngày mùng 2/2 (tức mùng 6 Tết âm) mà trước đó có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã khai xuân vào sáng Mùng 4, 5 Tết. Tuy nhiên, tình hình CNLĐ của các doanh nghiệp đó đều ổn định và ít tình trạng bị xáo trộn nhân sự.

Tại Công ty TNHH May Xuất khẩu Đại Nghĩa (thôn Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), ông Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch CĐ Công ty cho biết, Công ty có 1.600 CNLĐ (trong đó tỉ lệ nữ chiếm 85%).

Ngay từ ngày đầu khai xuân (Mùng 6 Tết), CNLĐ đã có mặt tương đối đầy đủ (đạt 98%), chỉ một số ít CNLĐ xin đến làm muộn có lý do bất khả kháng và đến 6/2 (tức Mùng 10 Tết), 100% CNVCLĐ công ty đi làm đầy đủ, nghiêm túc.

Qua nắm bắt tình hình CNVCLĐ toàn ngành, ông Đinh Văn Viện – Chủ tịch CĐ ngành Dệt - May Hà Nội cho biết, do công tác chuẩn bị từ ngành đến cơ sở sớm và chu đáo nên Tết Đinh Dậu 2017, 100% CNVCLĐ ngành Dệt – May Hà Nội đều có thưởng và quà Tết. Do vậy, tư tưởng CNVCLĐ nhìn chung ổn định.

Theo báo cáo của các CĐCS, tính đến 9h sáng ngày 2/2/2017 (Mùng 6 Tết) đã có 47/56 (đạt 84%) đơn vị hoạt động bình thường; đến ngày 6/2/2017 (Mùng 10 Tết) đã có 56/56 (đạt 100%) đơn vị trở lại làm việc bình thường. Tỉ lệ CNVCLĐ trở lại làm việc ngày 6/2/2017 (đạt 99,8%).

Tại huyện Gia Lâm, ông Nguyễn Tuấn Khanh- Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết: Sau tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức khai xuân, phát động thi đua ngay từ ngày 1/2/2017 (ngày Mùng 5 Tết), đến ngày 2/2 (Mùng 6 Tết) đã có 97% CNLĐ trở lại làm việc.

Các cơ quan hành chính sự nghiệp đi làm trở lại theo đúng quy định của nhà nước, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Không khí làm việc sau Tết đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức làm việc của NLĐ hướng vào mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện, Thủ đô và đất nước năm 2017.

Thông tin về tình hình CNLĐ trở lại làm việc sau tết Nguyên đán, sau Tết, ngày đầu tiên của năm mới, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận đã hoạt động trở lại với tỉ lệ LĐ trở lại làm việc là trên 95%. Đặc biệt, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc.

Tham dự ngày đầu ra quân và phát động thi đua đầu xuân mới của Công ty TNHH Canon Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long- Hà Nội), chị Lưu Thị Thanh Huyền – Quản đốc Bộ phận sản xuất số 2, Nhà máy Thăng Long cho biết: Hơn 300 CNLĐ của bộ phận tôi sớm nay đã có mặt đầy đủ.

Ai nấy đều phấn khởi, háo hức chào đón ngày làm việc đầu tiên, mong được tiếp tục cống hiến nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của công ty. Tôi tin rằng với sự nỗ lực của mỗi cá nhân, cùng đoàn kết vì mục tiêu chung, mức lương, thưởng cho CNLĐ sẽ tăng dần hàng năm, để mỗi gia đình CNLĐ có cuộc sống no ấm và vững vàng hơn trong tương lai.

Xúc động trước sự quan tâm ân cần của người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô tới CNLĐ đầu xuân mới, chị Nguyễn Thị Phương- công nhân Bộ phận hoàn thiện Công ty Cổ phần Viha Thông Nhất (quê Thái Thụy, Thái Bình) bộc bạch: Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, chúng em đã được Chủ tịch LĐLĐ Thành phố thăm hỏi, chúc Tết, chúng em rất cảm động.

“Trong bối cảnh hiện nay, được làm việc ở một môi trường tốt, chế độ đãi ngộ thoả đáng rất khó. Bởi vậy, dù có mải vui xuân đón Tết đến mấy chúng em vẫn quyết tâm đi làm trở lại đúng ngày giờ quy định, hy vọng có sự khởi đầu suôn sẻ cho cả năm mới tốt lành”, chị Phương khẳng định.

Thắt chặt kỷ cương hành chính từ những ngày đầu năm

Bà Phạm Thị Vân Hương – Chủ tịch Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết: “Trong 7 ngày nghỉ Tết, Công ty tổ chức cho gần 4.000 cán bộ lãnh đạo, CNLĐ trực Tết đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong những ngày nghỉ Tết, bố trí bồi dưỡng cho NLĐ trực Tết và làm việc trong những ngày nghỉ.

Nhờ đó, công tác sản xuất nước được duy trì ổn định đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ cho người dân trên toàn Thành phố. Sau tết Nguyên đán, cán bộ, công chức cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong giờ làm việc, đi làm đầy đủ, không la cà, chúc tụng.

Thông tin về tình hình thực hiện kỷ cương hành chính của ngành, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội cho biết: 7 ngày nghỉ Tết, CĐ ngành đã phân công lãnh đạo và cán bộ trực Tết nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh trong Tết; đồng thời, CĐ ngành đã chỉ đạo các đơn vị thuộc khối hạ tầng đô thị, các cơ quan hành chính sự nghiệp phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức và động viên CNLĐ trực Tết, đảm bảo các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, môi trường… được thông suốt.

Sau Tết, cán bộ CĐ ngành cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên các đơn vị trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi làm đầy đủ, đúng giờ, bắt tay ngay vào việc, không tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội… trong giờ hành chính. Với sự quan tâm của các cấp, sau tết Nguyên đán đã có trên 90% CNLĐ trở lại làm việc bình thường (đặc thù của ngành xây dựng Hà Nội là có 80% CNLĐ phải làm việc trong những ngày nghỉ Tết).

Tại ngành Công Thương, Chủ tịch CĐ ngành Phạm Thị Phương Anh cho biết: Sau ngày nghỉ tết Nguyên đán, CNVCLĐ trong toàn ngành đã trở lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc bình thường. Tỉ lệ CNLĐ trở lại làm việc sau Tết đạt mức cao, trung bình 97%; số còn lại là nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ bù…

Ngoài ra, các đơn vị sản xuất vẫn đảm bảo việc làm cho CNLĐ, tình hình an ninh trật tự ở các doanh nghiệp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2017 được duy trì ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động hoặc ngừng việc tập thể, đình công…

Đến thăm, chúc Tết và kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã gửi lời chúc Tết đầu năm mới tới toàn thể Ban lãnh đạo và NLĐ các đơn vị, doanh nghiệp đến thăm; trực tiếp xuống xưởng hỏi thăm, chúc Tết và động viên CNLĐ, hy vọng mỗi CNLĐ tiếp tục đóng góp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của công ty đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp CĐ tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính ngay từ những ngày đầu năm, phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế phấn đấu sôi nổi trong CNVCLĐ toàn Thành phố, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động