Đầu tư 600 triệu đồng trồng lan xứ lạnh
Sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi kỹ thuật, tháng 2/2013, ông Lê Minh Bửu ở thôn Hòa Sơn, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) vào TP HCM nhập 6.000 cây lan giống xứ lạnh gồm hồ điệp, vũ nữ, hoàng hậu đưa về quê trồng. |
Ông Bửu cải tạo 500 m2 đất vườn làm nhà lưới, giàn sắt cách mặt đất hơn 0,5 m để trồng hoa lan. |
Ông Bửu đầu tư khoảng 600 triệu đồng hệ thống nhà lưới, gắn 15 chiếc quạt phun sương để giải tỏa nắng nóng cho cây lan xứ lạnh. |
Quạt lớn phun sương cho cây lan ở vườn nhà ông Bửu. |
Ông Lê Minh Quy (cha của ông Bửu) chăm sóc lan hồ điệp chuẩn bị đưa ra thị trường bán Tết. "Thấy con hết nuôi cá chim trắng đến heo rừng lai, giờ lại chuyển sang trồng hoa phong lan, tôi lo quá đỗi. Nhưng qua vụ lan đầu tiên mà hoa nở đồng loạt gần đúng với dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cả nhà vui mừng lắm", ông Quy nói. |
Chỉ còn 3 tuần nữa đến Tết Nguyên đán, các thành viên trong gia đình ông Bửu tất bật sửa soạn đưa hoa lan ra thị trường. |
Vợ, con ông Bửu cẩn thận xếp từng giỏ hoa lan vào thùng giấy đưa ra thị trường bán trước Tết. Nhiều thương lái ở Quảng Nam vào tận vườn đặt hàng nhưng nguồn hoa lan của vườn nhà ông không đáp ứng đủ nhu cầu. |
Hoa lan được xếp ngăn nắp trong thùng, được bao bọc xung quanh để tránh dập nát trong quá trình vận chuyển. Mỗi giò lan bán ra thị trường Tết có giá dao động từ 180.000 đến 250.000 đồng."Ưu thế của lan xứ lạnh trồng thành công ở Quảng Ngãi không chỉ giữ được hoa tươi mà còn tiết kiệm tiền vận chuyển, giá bán ra thị trường rẻ hơn nơi khác đưa về", ông Bửu khẳng định. |
Đưa hoa lan từ thùng giấy ra trưng bày ở gian hàng tại TP Quảng Ngãi. Ông Bửu chia sẻ, từ thành công bước đầu này, sang năm 2014, gia đình ông tiếp tục đầu tư, mở rộng thêm nhà lưới để trồng hoa phong lan đáp ứng nhu cầu thị trường ở địa phương và các tỉnh lân cận. |
Ông Bửu giới thiệu tỉ mỉ từng chậu hoa lan mới chuyển từ nhà vườn xuống gian hàng ở TP Quảng Ngãi. Ông Đoàn Văn Thảo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành ghi nhận, ông Bửu nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện. "Ông là nông dân năng động, chịu khó tìm tòi cây, con giống mới đưa về địa phương nuôi trồng thí điểm và đã có nhiều thành công. Không chỉ tìm cách làm giàu cho mình, ông còn nhiệt tình hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao thu nhập", ông Thảo cho hay. |
Theo Vnexperees
Nên xem
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài
Trao tặng 100 triệu đồng, giúp hộ cận nghèo huyện Thanh Oai xây dựng Nhà Đại đoàn kết
Khám phá chuẩn sống khác biệt tại “thành phố đáng sống nhất hành tinh” Ocean City
Tránh tình trạng tăng lương không theo kịp lạm phát
Tìm Xuân bên dòng Nho Quế
Tiếp tục triệu tập hàng nghìn bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm một Công đoàn cơ sở
Tin khác
Sợ sai, nhiều doanh nghiệp thẩm định "né" giá đất
Tài chính 19/03/2024 14:04
Nhiều ngành tiếp tục tăng trưởng
Tài chính 19/03/2024 09:36
Cao điểm quyết toán thuế, 10 loại thu nhập cá nhân phải nộp thuế
Tài chính 15/03/2024 12:30
Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân tín dụng 2 tháng đầu năm tăng trưởng âm
Tài chính 14/03/2024 12:58
Tỷ giá linh hoạt “chất” xúc tác cho tăng trưởng
Tài chính 14/03/2024 09:16
Vì sao gói vay tín dụng 12.000 tỷ đồng giải ngân chậm?
Tài chính 12/03/2024 22:21
Hoàn thiện quy định, kịp thời “ứng cứu” nếu có sự cố an ninh tiền tệ
Tài chính 12/03/2024 08:10
Để GDP đầu người đạt mục tiêu đề ra
Tài chính 12/03/2024 08:08
“Cây gậy" uốn dòng vốn tín dụng chảy đúng nơi
Tài chính 07/03/2024 08:47
Đồng Nai: Công bố danh sách 90 doanh nghiệp nợ thuế hơn 673 tỷ đồng
Tài chính 06/03/2024 17:18