Đau lòng chuyện giao thông dịp nghỉ lễ

LĐTĐ -Dịp lễ 2/9 cán bộ viên chức được nghỉ dài ngày nên nhiều gia đình về quê, đi du lịch. Những vụ tai nạn gia tăng, những bất cập trong chuyện tàu xe vào những ngày này khiến dư luận không khỏi lo lắng, bức xúc. 

Báo động về tai nạn giao thông

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 2/9 tại km25+750 quốc lộ 5 về hướng Hải Phòng (Mỹ Hào – Hưng Yên). Theo nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, xe chở khách BKS 53S - 5326 lưu thông theo hướng Hải Phòng – Hải Phòng đang chạy bỗng mất lái đâm vào giải phân cách và lao sang đường ngược chiều.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào xe 7 chỗ BKS 80A – 01259. Sau cú va chạm mạnh đầu 2 chiếc xe biến dạng làm 3 người ngồi trên xe 7 chỗ tử vong, 1 người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Qua xác minh trong số 3 người tử vong có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 186 vụ tai nạn làm chết 114 người, bị thương 145 người. CSGT đã kiểm tra, xử lý hơn 28.700 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc hơn 14 tỷ đồng, tạm giữ 109 ôtô và gần 4.100 xe máy. Tai nạn giao thông cũng tăng đột biến vào ngày 2/9 với 63 vụ va chạm trên cả nước, làm chết 48 người, bị thương 75 người.

Riêng ngày 1/9 đã xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai làm chết 12 người, bị thương 41 người. Sau tai nạn, Thủ tướng đã ban hành công điện khẩn gửi lời chia buồn tới các gia đình có người tử vong, đồng thời biểu dương Bộ GTVT, Ủy ban ATGT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát và nhân dân địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn góp phần giảm thiệt hại.

Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động tối đa lực lượng, y bác sỹ, thuốc men, phương tiện, thiết bị tổ chức cứu chữa các nạn nhân; đồng thời yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn để xử lý nghiêm, đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Vẫn nhức nhối chuyện tàu, xe

Chở quá số người quy định, giá cước tăng, đó là thông tin nhiều hành khách phản ánh khi đi xe khách vào những ngày nghỉ lễ 2/9. Chị Nguyễn Thị Len (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết: Chị đi chuyến xe khách 36 chỗ ngồi từ trung tâm huyện Gia Viễn, Ninh Bình về bến xe Giáp Bát, nhà xe đã chở tới hơn 50 người. Ai cũng mệt mỏi vì chật chội, thiếu ghế ngồi. Tương tự, các tuyến Nam Định – Hà Nội, Thái Bình – Hà nội, tình trạng xe chở quá số người quy định cũng diễn ra nhiều trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Việc tàu xe luôn là vấn đề nhức nhối trong những ngày nghỉ lễ kéo dài

Chị Lê Hà (quê ở Vũ Thư, Thái Bình) chia sẻ: Tôi đi từ huyện Vũ Thư, Thái Bình lên Hà Nội đã bị nhồi nhét đến ngạt thở. Bình thường xe chở khoảng 30 người, nhưng hôm nay chở đến 50 người. Trên xe không còn một chỗ trống, dọc lối đi giữa xe họ xếp kín ghế nhựa cho khách ngồi…”. Không chỉ bị nhồi nhét, thiếu ghế ngồi, hành khách từ các tỉnh trở lại Hà Nội đều phải trả giá cước cao hơn thường ngày. Nếu như trước đây, tuyến Thái Bình- Hà Nội giá cước 75.000 đồng thì hôm nay tăng lên 90.000 đến 100.000 đồng; tuyến Nam Định-Hà Nội tăng thêm 20.000 đồng (từ 60.000 lên 80.000 đồng).

Cũng theo phản ánh của nhiều hành khách, ở những bến xe lớn, do tình trạng ùn ứ cục bộ tại một thời điểm nhất định nên việc ra vào của các xe không theo thứ tự, mạnh xe nào xe nấy ra, vào. Tuy lực lượng chức năng ra quân dẹp bỏ gần như hoàn toàn xe dù, nhưng dịp 2/9 này lợi dụng hành khách đi lại đông, một số xe vẫn lén lút hoạt động, đi long vòng đón khách ảnh hưởng tới hành khách.

Sau 4 ngày nghỉ, hàng vạn người dân trở lại Thủ đô làm việc, lượng phương tiện và người đông đúc đã khiến một số tuyến đường ra vào thành phố như Pháp Vân, Phạm Văn Đồng… luôn trong tình trạng quá tải, một số nơi xảy ra ùn tắc cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải tăng cường cán bộ xử lý, đảm bảo giao thông thông suốt.

Nhóm PV

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động