Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Với 11 chương và 44 điều thay vì 11 chương và 45 điều như hiện hành,  Dự thảo Điệu lệ công đoàn Việt Nam sẽ đáp ứng được yêu cầu hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
dap ung yeu cau trong tinh hinh moi Chuẩn bị nội dung cần thiết cho Đại hội XII Công đoàn VN
dap ung yeu cau trong tinh hinh moi 10 hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2016

Nêu rõ hơn quyền lợi của đoàn viên

Theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam (CĐVN), đối tượng tập hợp của CĐVN, ngoài các đối tượng đã quy định trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành khóa XI, dự thảo bổ sung thêm các đối tượng được kết nạp vào tổ chức CĐ như: Lao động (LĐ) trong các hợp tác xã nông nghiệp có quan hệ tiền lương theo quy định của pháp luật LĐ; LĐ giúp việc gia đình, có hợp đồng lao động theo Luật LĐ và xem xét, bổ sung quy định đối tượng không được kết nạp vào tổ chức CĐVN (người LĐ có quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, người đang trong thời gian chấp hành các hình phạt tù theo quyết định của tòa án, hoặc đang bị cơ quan điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật...).

dap ung yeu cau trong tinh hinh moi
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến ân cần thăm hỏi công nhân.

Về quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, trong dự thảo sửa đổi, bổ sung, ngoài quy định rõ hơn về quyền, nhiệm vụ của đoàn viên CĐ còn đề cập cụ thể đến lợi ích của đoàn viên, như: Được hưởng lợi ích từ các thiết chế của tổ chức CĐVN và các hình thức liên kết, hợp tác khác của các cấp CĐVN; được cấp thẻ đoàn viên CĐ và sử dụng theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung thêm về công tác đoàn viên: Quản lý, đánh giá, phân loại đoàn viên; khen thưởng, kỷ luật đoàn viên và giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng...

Chia sẻ về quan điểm, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý khẳng định: Dự thảo được sửa đổi theo hướng: Giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động CĐVN về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp CĐ, dưới sự lãnh đạo của Đảng; tập hợp những điểm bất cập hoặc chưa cụ thể hóa trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, Hiến pháp, Luật CĐ, Bộ luật Lao động để đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐVN trong tình hình mới; đáp ứng hội nhập quốc tế, tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động CĐ, lấy lợi ích của đoàn viên làm cốt lõi, nhằm tập hợp đông đảo CNVCLĐ tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ vững mạnh.

Tiếp tục xin ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo

Theo Dự thảo Điều lệ mới, sẽ thống nhất tên gọi của tổ chức CĐ là CĐVN, trong đó khẳng định: CĐVN là tổ chức chính trị rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và những người LĐ khác (gọi chung là người LĐ), trong đó cơ quan trung ương của CĐVN là Tổng LĐLĐVN.

Tổng hợp góp ý sửa đổi Điều lệ CĐVN tại đại hội, hội nghị CĐ cấp cơ sở, gửi trước ngày 15/1/2018. Đối với các đơn vị được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ định đại hội điểm, gửi trước ngày 15/10/2017.

Với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, tổng hợp góp ý sửa đổi gửi trước ngày 15/4/2018 (đơn vị được Tổng LĐ chỉ định đại hội điểm, gửi trước ngày 15/1/2018). Với CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐ gửi trước ngày 15/7/2018 (đơn vị Tổng LĐ chỉ định đại hội điểm, gửi trước ngày 15/4/2018).

Góp ý về sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khẳng định: “Tôi hoàn toàn đồng tình với ý mà Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo với Ban Chấp hành, đó là chúng ta nên nghiên cứu để đổi tên tổ chức CĐ cho phù hợp với các quy định của Đảng, với Hiến pháp 2013 và Luật CĐ 2012. Tổng LĐLĐVN là cơ quan lãnh đạo cấp trung ương, còn CĐVN là đến từng người LĐ, đến đoàn viên, đến CĐ cơ sở.

Vì thế, tôi đồng tình với Dự thảo là nên nói về CĐVN, như thế nó cũng phù hợp với các công ước quốc tế, phù hợp với giai đoạn mới khi Việt Nam tham gia hội nhập sâu hơn vào quốc tế, trong đó có vấn đề LĐ, CĐ”.

Về điểm này, nhiều ý kiến thảo luận cũng cho rằng để tên CĐVN hợp lý hơn vì nó phù hợp với Hiến pháp. Hơn nữa, trước đây, tổ chức CĐ cũng đã mang tên này rồi.

Liên quan đến việc thành lập Ban Nữ công quần chúng, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng: Theo Điều lệ đương nhiệm thì cứ có 10 LĐ nữ trở lên thì thành lập Ban Nữ công. Trong khi dự thảo Điều lệ quy định cứ 20 nữ đoàn viên trở lên mới thành lập Ban nữ công quần chúng; còn dưới 20 nữ đoàn viên thì chỉ phân công 1 ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công.

“Hiện nay, có thể nói hoạt động của nữ công nhân lao động nói chung và Ban Nữ công quần chúng nói riêng là rất khó khăn bởi có nhiều vấn đề phải quan tâm: Sức khỏe, việc làm, chăm sóc sức khỏe cho con em công nhân lao động… Vì thế, tôi cho rằng nên giữ nguyên quy định như hiện hành”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị.

Tại phiên thảo luận tại các tổ, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi tập trung vào những nội dung chính như: Tiếp tục xác định nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CĐ và người LĐ là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ; nâng cao chất lượng tham gia chính sách pháp luật, lấy đó làm điểm tựa bảo vệ quyền lợi đoàn viên và NLĐ.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ cơ sở, trong đó cần tập trung làm tốt công tác đoàn viên, quản lý đoàn viên và phát triển đoàn viên; nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn của cán bộ CĐ cơ sở...

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị Ban Chấp hành, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI trình tại Đại hội XII CĐVN và dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN.

Dự thảo Điều lệ CĐVN cũng sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử đa phương tiện CĐVN (congdoan.vn) để xin ý kiến. Theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng LĐLĐVN triển khai lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên vào Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng LĐ.

Cụ thể: Tổng hợp góp ý sửa đổi Điều lệ CĐVN tại đại hội, hội nghị CĐ cấp cơ sở, gửi trước ngày 15/1/2018. Đối với các đơn vị được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ định đại hội điểm, gửi trước ngày 15/10/2017.

Với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, tổng hợp góp ý sửa đổi gửi trước ngày 15/4/2018 (đơn vị được Tổng LĐ chỉ định đại hội điểm, gửi trước ngày 15/1/2018). Với CĐ ngành trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐ gửi trước ngày 15/7/2018 (đơn vị Tổng LĐ chỉ định đại hội điểm, gửi trước ngày 15/4/2018).

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Xem thêm
Phiên bản di động