Đào rừng "bung sắc" xuống phố đón Xuân!

(LĐTĐ) Hàng chục cành đào rừng với đủ mọi kích cỡ được người dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang vận chuyển bằng xe máy về bày bán tại khu vực Nhà Văn hóa huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).  
dao rung bung sac xuong pho don xuan Đẹp mê hồn những cây mini xuống phố đón Tết
dao rung bung sac xuong pho don xuan Đào rừng Yên Bái trên 20 năm tuổi xuống phố đón Tết

Vài năm trở lại đây, bên cạnh thú chơi đào truyền thống, người dân có xu hướng chuyển sang ưa chuộng các loại đào rừng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đào rừng tại các vùng núi như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai… cũng được người dân khai thác và đưa về bày bán tại các khu chợ cũng như vận chuyển về Thủ đô trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai:

dao rung bung sac xuong pho don xuan
Theo người dân, những cành đào được bày bán đều là đào rừng ở huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), do được trồng tự nhiên nên các cành đào rừng thường có tán rộng.
dao rung bung sac xuong pho don xuan
Để vận chuyển đào kịp về bán trong dịp Tết này, anh Lý Văn Thành (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) cho biết: “Nhà mình có khoảng chục gốc đào rừng, năm nào cũng vậy, tầm 27 Tết âm lịch mình cùng mọi người chặt đào và đưa về các thị trấn bán. Năm nay, mình đưa về Bảo Yên bán vì ở đào rừng ở đây không có nhiều. Do cành đào rừng tán to, cồng kềnh nên quá trình di chuyển mình gặp khá nhiều khó khăn, phải đi vào sáng sớm hoặc tầm trưa để không làm ảnh hưởng tới mọi người.”
dao rung bung sac xuong pho don xuan
Rất dễ để phân biệt giữa đào rừng và đào truyền thống. Nụ hoa của đào rừng rất to, thường mọc ở đầu cành hay đầu các búp tay.
dao rung bung sac xuong pho don xuan
Hoa đào rừng có 5 cánh, xếp xung quanh đài hoa theo 5 hướng khác nhau; cánh hoa có màu hồng trắng tươi và thời gian hoa tàn cũng lâu hơn rất nhiều so với giống đào trồng.
dao rung bung sac xuong pho don xuan
Được nhiều người săn đón, thế nhưng giá bán của đào rừng tại đây chỉ dao động từ 100 tới 300 nghìn đồng. Chia sẻ với phóng viên, bạn Lương Thị Hải Yến (xã Tân Dương, huyện Bảo Yên) cho biết: “Với những cành đào rừng này nếu mình mua ở Hà Nội thì chắc phải có khoảng 400 tới 500 nghìn đồng. Có lẽ vì được trồng tự nhiên, không mất nhiều công chăm sóc và không mất chi phí vận chuyển nên giá đào rừng khá rẻ. Mình nghĩ với giá này thì các gia đình có kinh tế thấp cũng có thể mua được một cành đào ưng ý về trưng trong dịp Tết này.”
dao rung bung sac xuong pho don xuan
Ghé mua đào rừng, ông Nguyễn Văn Phương (thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên) cho biết: “Mọi năm, mình thường mua đào cổ truyền, đào thế của Nhật Tân để cùng gia đình đón năm mới. Tuy nhiên, năm nay, mình không chơi đào truyền thống nữa mà chuyển sang chơi đào rừng. Với mình thì mình thấy mỗi loại đào có một vẻ đẹp khác nhau, do đó khó mà có thể so sánh loại nào đẹp hơn loại nào được, nếu như đào cổ truyền có màu đỏ đặc trưng thì đào rừng lại có màu phớt hồng khá lạ, mang nét đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.”
dao rung bung sac xuong pho don xuan
Những cành đào rừng được bày bán tại các khu chợ vùng cao đã góp phần tô thắm sắc Xuân cho các con đường mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động