Dành trọn tâm huyết cho sự đổi mới của quê hương

(LĐTĐ) Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là niềm tự hào, là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của ông Phùng Văn Hải ở thôn Mộc Hoàn Đình, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, ông Hải bộc bạch, niềm vui lớn hơn đối với ông là giờ đây được chứng kiến sự đổi mới từng ngày của quê hương mình.
danh tron tam huyet cho su doi moi cua que huong Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
danh tron tam huyet cho su doi moi cua que huong Quốc Oai chuyển mình từ xây dựng nông thôn mới
danh tron tam huyet cho su doi moi cua que huong Chương Mỹ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, vận động người dân nông thôn hiến đất làm đường là điều vô cùng khó khăn. Vậy nhưng, với tâm huyết mang đến sự đổi mới cho quê hương, bằng sự kiên trì, bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc hiến đất, hiến công sức cho việc làm đường, ông Phùng Văn Hải- thôn Mộc Hoàn Đình, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đã vận động được đông đảo bà con trong vùng tích cực hiến đất, ủng hộ nhân lực, vật lực để mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, góp phần đổi thay diện mạo quê hương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Tiên phong hiến đất làm đường

Về thôn Mộc Hoàn Đình, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức vào một ngày cuối tháng 7/2019, tôi cảm nhận rất rõ sự đổi mới của vùng quê yên bình này. Không còn nữa những con đường đất chật hẹp, nắng bụi, mưa lầy thường thấy ở những vùng nông thôn trước kia, những con đường của xã Vân Côn nói chung, đường thôn Mộc Hoàn Đình nói riêng giờ đã được bê tông hóa kiên cố, phẳng phiu, rộng rãi, uốn lượn bên những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi và những vườn cây xanh mát mắt.

Trên gương mặt chất phác, thật thà của người dân là những nụ cười hồn hậu và lấp lánh niềm vui khi chất lượng cuộc sống đã được nâng lên nhiều. Hỏi thăm nhà ông Phùng Văn Hải, người dân ở đây ai ai cũng biết. “Ông ấy chính là người tiên phong đi đầu, đóng góp quan trọng cho làng quê được đổi mới, đẹp đẽ như ngày hôm nay”- một người dân cho biết.

danh tron tam huyet cho su doi moi cua que huong
Ông Phùng Văn Hải kể về quá trình vận động bà con hiến đất làm đường

Ông Hải dáng người thanh mảnh, gầy gò vồn vã đón khách. “Tôi không phải cán bộ xã hay giữ vai trò gì trong thôn cả. Những việc tôi làm là bằng trách nhiệm của một công dân hưởng ứng các chủ trương của Đảng, Nhà nước và là tình cảm, tâm huyết với quê hương mình mà thôi”- ông Hải giải thích khi được hỏi về lý do khiến ông vừa tình nguyện hiến đất, vừa tích cực vận động bà con cùng tham gia hiến đất làm đường.

Theo lời ông Hải, trước đây, con đường chính của thôn Mộc Hoàn Đình là đường đất, rất nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ một người đi, hai bên đường là cống rãnh chứa nước thải. Trời nắng, đường bụi bặm, việc đi lại của người dân đã khó khăn, khi trời mưa, đường ngập úng, trơn trượt, bà con đi lại càng khó khăn gấp bội lần.

Ngay từ khi đó, ông Hải đã đau đáu, trăn trở nghĩ tới việc làm sao có thể vận động bà con chung tay mở rộng, kiên cố hóa con đường, để việc lưu thông, đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bởi vậy, khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai ở xã Vân Côn, xã chủ trương mở rộng, kiên cố hóa trục đường thôn Mộc Hoàn Đình, ông Phùng Văn Hải vô cùng phấn khởi.

“Đây thật sự là chủ trương đúng đắn nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, con cháu đi học dễ dàng, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cải thiện đời sống người dân. Nếu không phải lần này thì sẽ không bao giờ mong ước làm đường có thể trở thành hiện thực. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là vì lợi ích người dân, nhưng muốn chủ trương thành hiện thực thì rất cần sự chung tay giúp sức của chính người dân.

Hơn nữa đất đai cũng là tài sản của quốc gia, do Nhà nước giao cho nhân dân quản lý và sử dụng. Vì vậy, khi Nhà nước vận động hiến đất làm các công trình công cộng có lợi cho dân thì bản thân mỗi công dân đều phải có trách nhiệm hiến đất cho Nhà nước”- ông Hải bộc bạch.

Với nhận thức như vậy, ông Hải lập tức hưởng ứng chương trình làm đường với việc khởi đầu là tình nguyện hiến hiến 8m2 đất ở, trị giá 184 triệu đồng. “Cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương, gia đình tôi thu nhập chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi nên đất đai đối với gia đình rất quý và quan trọng. Dẫu là thế, nhưng muốn vận động bà con cùng tham gia ủng hộ việc làm đường để quê hương phát triển đi lên thì mình phải gương mẫu ” - ông Hải nói.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động người dân hiến đất

Sự tiên phong, nêu gương của gia đình ông Hải dù được bà con rất ngưỡng mộ, nhưng chưa làm thay đổi được tình hình. Theo ông Hải, ban đầu, nhiều bà con chưa hiểu rõ chủ trương, vẫn nghĩ làm đường là việc của Nhà nước. Hơn nữa, trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng” mà đời sống của bà con nông thôn còn nhiều khó khăn về kinh tế, vận động họ hiến hàng chục, hàng trăm mét đất “vàng” thật quá khó khăn; ấy là chưa kể đến việc hầu hết các hộ dân có đất tiếp giáp với con đường chạy qua đều đã xây dựng tường bao, hàng rào, bể nước, cổng ra vào kiên cố nên không muốn phá đi, làm lại.

Khó khăn là thế nhưng ông Hải không nản lòng. Ông cùng một số người đứng ra tổ chức họp thôn, mời đại diện các hộ đến để tuyên truyền, giải thích. Tại buổi họp, ông nói về chủ trương của Ðảng, Nhà nước, sự quan tâm của Thành phố, Huyện đối với xã để mở rộng, kiên cố hóa đường nông thôn; nói về ý nghĩa nhân văn, lợi ích của việc làm đường cũng như trách nhiệm của công dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Một cuộc họp chưa đạt được sự đồng thuận cao, thì ông lại tổ chức cuộc họp thứ hai, rồi cuộc họp thứ ba… Nói tại cuộc họp mà bà con chưa hiểu, còn nấn ná, dùng dằng, ông Hải tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” , đến tận từng gia đình, kiên trì thuyết phục, vận động theo phương châm "mưa dầm, thấm lâu".

danh tron tam huyet cho su doi moi cua que huong
Đường thôn Mộc Hoàn Đình rộng đẹp, kiên cố, thuận tiện cho giao thông

Nhờ sự kiên trì, bền bỉ của ông Hải, dần dà, các hộ dân trong thôn đều đã nhận thức được đúng đắn về chương trình xây dựng nông thôn mới cần có sự kết hợp chặt chẽ của ý Đảng, lòng dân thì mới thành công đồng thời hiểu rõ về lợi ích thiết thực, lâu dài của việc làm đường giao thông nông thôn. Từ đó, các hộ dân đều tự nguyện góp công sức, hiến một phần đất mà không hề tính toán thiệt hơn.

Theo thống kê, các hộ dân thôn Mộc Hoàn Đình đã tự nguyện hiến tổng số 100m2 đất, tự nguyện phá dỡ các công trình đã xây dựng, cây cối, hoa màu trị giá hàng chục triệu đồng thời ủng hộ tiền của, ngày công để mở rộng đường làng.

Riêng gia đình ông Phùng Văn Hải, ngoài việc nêu gương hiến đất, ông Hải còn trực tiếp lặn lội tại công trường thi công, sẵn sàng tham gia những công việc phù hợp, hỗ trợ điện, nước khi thi công đoạn đường gần nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công đúng tiến độ. Ngoài ra, ông Hải cũng ủng hộ tiền của, ngày công để xây dựng lại tường bao, bể nước, cổng ra vào cho các hộ dân đã hiến đất. Điều này càng khiến cho bà con tin tưởng, nể phục và quý mến ông Hải hơn.

Từ sự tiên phong, gương mẫu của ông Phùng Văn Hải vả sự chung sức, đồng lòng của người dân, hiện bộ mặt làng quê xã Vân Côn nói chung, thôn Mộc Hoàn Đình nói riêng đã đổi mới hoàn toàn. Con đường lầy lội, chật hẹp trước đây giờ được thay thế bằng đường bê tông khang trang, sạch sẽ với chiều rộng hơn 4 mét, đủ để các loại phương tiện từ xe đạp, xe máy đến ô tô lưu thông thuận lợi, hệ thống cống được xây dựng hợp lý.

Nói về những đóng góp của ông Phùng Văn Hải đối với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của địa phương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vân Côn cho biết: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, đã có rất nhiều cá nhân tích cực đóng góp về vật chất và công sức để hoàn thành các tiêu chí, tuy nhiên, người tiêu biểu, đi đầu chính là ông Phùng Văn Hải.

Việc gia đình ông Hải tiên phong hiến diện tích đất không nhỏ để làm đường, đồng thời nhiệt tình đóng góp công sức, nhân lực đã tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều hộ dân trên địa bàn, giúp xã tận dụng được nguồn lực xã hội hóa và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Phùng Văn Hải xứng đáng được UBND xã lựa chọn đề nghị và được Chủ tịch UBND Thành phố quyết định trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019”.

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” là niềm tự hào, là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực, tâm huyết của ông Phùng Văn Hải. Tuy nhiên, ông Hải bộc bạch, niềm vui lớn hơn đối với ông là giờ đây được chứng kiến sự thay da, đổi thịt của quê hương.

“Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa kiên cố, rộng rãi, đi lại thuận lợi, đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. Người dân ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Tôi thật sự mãn nguyện, hạnh phúc khi đã thực hiện được điều mình trăn trở, đau đáu bấy lâu. Nếu có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương mình ngày càng phát triển”- ông Phùng Văn Hải bộc bạch.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động