Đảng ủy-Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Vừa qua, Đảng ủy - Cơ quan - BCH Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
tin nhap 20180211120952 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm, chúc Tết Tổng cục II - Bộ Quốc phòng
tin nhap 20180211120952 Triển khai khảo sát bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng HĐND TP Vũ Quang Chinh cho biết: năm 2017, Đảng bộ cơ quan, Văn phòng, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào những thành tựu đạt được của thành phố.

tin nhap 20180211120952
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc trao bằng khen cho các cá nhân (ảnh HNP)

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Văn phòng HĐND thành phố đã triển khai hoàn thành hiệu quả khối lượng công việc lớn, chất lượng công được nâng lên, khẳng định rõ vị trí, vai trò của HĐND thành phố trong hệ thống chính trị thành phố. Trong đó, Đảng ủy cơ quan và cấp ủy chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các chỉ tiêu đề ra.

Các tổ chức đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên, hội viên; tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức; thực sự là chỗ dựa, nơi sinh hoạt bổ ích đối với mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2018, Văn phòng HĐND TP để ra 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tthực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, Thành phố, các tổ chức cấp trên. Chú trọng vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hiện tốt các quy chế, quy định.

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, đặc biệt duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung. Đổi mới một cách toàn diện, thực chất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, triển khai hoạt động giữa các tổ chức, đoàn thể, bộ phận và trong từng cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu xây dựng cơ quan điện tử hình mẫu trong các cơ quan hành chính của Thành phố để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đổi mới phong cách, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã ghi nhận và biểu dương các kết quả xuất sắc của tập thể cán bộ, công chức Văn phòng HĐND TP và khẳng định vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các công việc của Thường trực, của HĐND TP của cơ quan Văn phòng. Thường trực HĐND TP thống nhất với 8 nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 và nhấn mạnh, Văn phòng HĐND TP cần tập trung vào 252 đầu việc trọng tâm đã được Thường trực HĐND TP thông qua, khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc hơn. Trong đó, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô.

Với thành tích đã đạt được trong năm 2017, Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; Ban Đô thị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố được tặng Cờ thi đua của Thành phố; Ban Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND Thành phố; Phòng Tổng hợp được tặng Bằng khen của Thành phố; Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị được công nhận Tập thể lao động xuất sắc của Thành phố; 21 cá nhân được tặng Bằng khen của Thành phố; 09 cá nhân được cơ quan Văn phòng công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 14 cá nhân được tặng Giấy khen của Văn phòng HĐND Thành phố; 100% công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”…
H.Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động