Đảng bộ xã Yên Trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Yên Trung , Thạch Thất đã lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.  
dang bo xa yen trung day manh thuc hien cac nhiem vu chinh tri Tiến Xuân đổi mới từng ngày
dang bo xa yen trung day manh thuc hien cac nhiem vu chinh tri Hiệu quả từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
dang bo xa yen trung day manh thuc hien cac nhiem vu chinh tri Huyện Thạch Thất: Trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2 giáo viên

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 chương trình công tác của huyện ủy, 22 đề án của huyện và một số nghị quyết chuyên đề đã được tập thể BCH Đảng bộ xã vận dụng sáng tạo và từng bước cụ thể hóa vào chương trình, nghị quyết hành động của đảng ủy.

Nhằm thực hiện tốt Chương trình số 02 của Thành ủy và Chương trình số 02 của Huyện ủy Thạch Thất về “đẩy mạnh phát triển kinh tế toàn diện, hiệu quả, bền vững gắn với quản lý quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016 – 2020”.

Xã đã chú trọng đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.

Đến nay các công trình phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân đã và đang được phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn mới ở cơ sở ngày càng khang trang, nhân dân hết sức phấn khởi.

dang bo xa yen trung day manh thuc hien cac nhiem vu chinh tri
Đảng bộ xã Yên Trung tổ chức đại hội (ảnh: Y.T)

Về công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, hàng năm Đảng ủy căn cứ vào quy hoạch của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để kịp thời xây dựng nghị quyết, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Việc sử dụng quỹ đất của địa phương đảm bảo tiết kiệm, hợp lý và đúng với quy hoạch của Nhà nước và địa phương. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án.

Công tác chăm lo phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm thường xuyên, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng cho các nhà trường, trên cơ sở đó tạo điều kiện tốt nhất cho sự nghiệp giáo dục và chăm lo sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao, tuyên truyền thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa.

Nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ. Đặc biệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới.

Trong công tác quốc phòng, Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình số 05 của huyện ủy về “tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn giai đoạn 2016 – 2020”.

Luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, đăng ký nam thanh niên tuổi 17, khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác an ninh cũng luôn được đảm bảo và giữ vững, ban công an xã không ngừng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thường xuyên củng cố đội ngũ công an viên, làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, tạm trú và tạm vắng; duy trì tổ chức giao ban nắm tình hình và kịp thời xử lý những vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế những vụ việc bất ngờ xảy ra trên địa bàn.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình số 01 của huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội các cấp giai đoạn 2016 – 2020”.

BCH Đảng bộ xã luôn nhận thức sâu sắc và giải quyết đúng đắn mối quan hệ “Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – nhân dân làm chủ”.

Định hướng để HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai các nghị quyết của đảng ủy, triển khai nghị quyết của cấp trên.

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động