Đảng bộ phường Láng Hạ tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Đảng bộ phường Láng Hạ (quận Đống Đa) vừa tổ chức thành công Đại hội điểm (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đảng bộ phường Láng Hạ là một trong hai đảng bộ được Ban Thường vụ Quận ủy chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại hội diện rộng ở cơ sở.  
dang bo phuong lang ha to chuc thanh cong dai hoi diem nhiem ky 2020 2025 Quận Đống Đa: Đủ niềm tin kiểm soát thành công dịch COVID-19
dang bo phuong lang ha to chuc thanh cong dai hoi diem nhiem ky 2020 2025 Đảng bộ phường Cầu Diễn phấn đấu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, hiện đại
dang bo phuong lang ha to chuc thanh cong dai hoi diem nhiem ky 2020 2025 Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Đảng bộ phường Láng Hạ có 27 chi bộ trực thuộc với trên 2.500 đảng viên; phường Láng Hạ có diện tích 1,02km2, dân số gần 3 vạn người, trong đó có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và Thành phố đang công tác hoặc đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn phường. Đảng viên hưu trí (chiếm trên 95% tổng số đảng viên của Đảng bộ) đã kinh qua công tác ở nhiều lĩnh vực, nhiệt tình, tâm huyết, có nhiều đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và công sức trong công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền phường.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra; đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được chú trọng được gần 1.158 triệu đồng, hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Quốc khánh (02/9), Tết Nguyên đán Đảng uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa bàn dân cư đã tổ chức các hoạt động tri ân như gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp, hỗ trợ sửa chữa nhà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với số tiền gần 1.037 triệu đồng.

Phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đạt chỉ tiêu, các khoản vận động trong dân đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách bình quân hàng năm trên 11,8%/năm; chăm lo tốt cho diện chính sách và hộ nghèo, Trong nhiệm kỳ vừa qua, quỹ “Vì người nghèo” đã nhận được gần 907 triệu đồng. Ban xóa đói giảm nghèo, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” đã trợ cấp 72 lượt hộ nghèo, 66 lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa chữa nhà dột nát 2 hộ nghèo và trợ cấp khác với số tiền gần 786 triệu đồng, giúp 26 hộ thoát nghèo, hiện nay phường còn 8 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng tâm, các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Công tác đấu tranh phòng ngừa hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị, hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, khiếu kiện được thực hiện có hiệu quả. Tăng cường các giải pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo công tác điều tra, khám phá đúng pháp luật; công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, tỷ lệ hài lòng của người dân ngày càng được nâng lên. Đảng ủy phường xác định xây dựng phường văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ, trong 05 năm đã có 26.336/27.315 lượt gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, chiếm 96,4%; có 257/280 lượt tổ dân phố đạt “Tổ dân phố văn hóa” chiếm 91,8%.

dang bo phuong lang ha to chuc thanh cong dai hoi diem nhiem ky 2020 2025
Đảng bộ phường Láng Hạ tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập, nghiên cứu với xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề học tập hàng năm.

Triển khai sâu rộng tới 100% chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và học tập các chuyên đề theo cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cá nhân, đã kịp thời biểu dương nhiều cá nhân, tập thể điển hình về học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp uỷ chi bộ đã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 04 nhóm giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI), chủ động các giải pháp ngăn ngừa 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII). Công tác phát triển đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu Đảng, thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng được chú trọng, hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đã kết nạp 23 đảng viên mới (chỉ tiêu Đại hội đề ra 20 - 25 đảng viên); đề nghị tặng, truy tặng 1.654 Huy hiệu Đảng các loại…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Quận ủy Hà Minh Hải biểu dương tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực đạt được những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, cấp ủy đảng rất quan tâm lãnh đạo việc đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đường ngõ ngách, hệ thống cấp thoát nước, đèn chiếu sáng; đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường góp phần làm cho bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đảng bộ phường luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; tính đồng thuận trong Nhân dân được phát huy; đại đa số cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, Đảng bộ phường Láng Hạ đều được Quận ủy Đống Đa đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó, năm 2016 và 2019 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bí thư Quận ủy Đống Đa đề nghị, Đảng bộ phường Láng Hạ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trước mắt, các cấp ủy và đảng viên trong phường cần tập trung cao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2020. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; tập trung các giải pháp thoát nghèo cho 8 hộ và 7 hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường đề ra; tiếp tục giữ vững và tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là công tác dân vận chính quyền.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, đúng quy định, Đại hội Đảng bộ phường Láng Hạ đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí: Nguyễn Hoài Nam bầu Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Võ Thị Hồng Phương tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Vũ Hồng Sơn - Chủ tịch UBND phường, tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyễn Thu Hà - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường, Đào Mạnh Cường - Trưởng Công an phường, là Ủy viên.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Võ Thị Hồng Phương làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Láng Hạ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy với số phiếu 141/145, đạt tỷ lệ 97,2%; bầu 15 đại biểu (14 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu cụ thể và chương trình hành động phù hợp tình hình thực tế của Đảng bộ phường.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Xem thêm
Phiên bản di động