Đảm bảo tiến độ và chất lượng ĐHCĐ

LĐTĐ - Vào thời điểm này, khi đi đến các công đoàn cơ sở (CĐCS), các LĐLĐ quận, huyện, công đoàn ngành..., chúng tôi đều nhận thấy không khí tất bật, chuẩn bị tốt nhất cho ĐH công đoàn các cơ sở, tiến tới ĐH cấp trên cơ sở, ĐH Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV và ĐH XI Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức tốt ĐH điểm

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch LĐLĐTP Hà Nội tại hội nghị đánh giá tiến độ chỉ đạo ĐH, HN công đoàn các cấp do LĐLĐ TP HN tổ chức ngày 9/8 vừa qua.
Còn theo bà Lê Thị Nam, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ TP, hầu hết các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành,

CĐ cấp trên cơ sở đã tập trung chỉ đạo ĐH điểm đối với các CĐCS để rút kinh nghiệm. Trong quá trình chỉ đạo ĐH điểm, đã hướng dẫn cụ thể cho BCH CĐCS thực hiện đầy đủ các bước trước, trong và sau ĐH đảm bảo các quy định của Điều lệ CĐVN và các văn bản hướng dẫn. Sau khi tổ chức ĐH điểm đã đánh giá rút kinh nghiệm nhằm phát hiện các sai sót. Việc tổ chức ĐH đã thực hiện đúng phương châm Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực. Các CĐCS tổ chức ĐH thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo quy định. Báo cáo trình ĐH đảm bảo các nội dung đánh giá việc thực hiện nghị quyết ĐH nhiệm kỳ đã qua, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới để ĐH thông qua. Các tham luận tại ĐH đã tập trung vào thảo luận mục tiêu và biện pháp cụ thể trong dự thảo báo cáo; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp CĐ quan tâm giải quyết và các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS…”, bà Nam cho biết.   

   

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Trước đó, để ĐH điểm CĐCS đảm bảo đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các quận, huyện, thị xã, các CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở. Đồng thời có  văn bản hướng dẫn về công tác nhân sự BCH tại ĐH CĐ các cấp. LĐLĐ TP đã lựa chọn LĐLĐ quận Cầu Giấy và CĐ ngành Công Thương tổ chức ĐH điểm đối với ĐH công đoàn cấp trên cơ sở, thời gian tổ chức ĐH điểm dự kiến từ ngày 1- 20/10/2012. Trong quá trình đôn đốc, theo dõi ĐH điểm  CĐCS của các đơn vị, tháng 5 năm 2012, LĐLĐ TP đã ban hành văn bản đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức tập huấn hướng dẫn về một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo hướng dẫn tổ chức ĐH CĐCS cho các LĐLĐ quận, huyện, ngành, thị xã, CĐ cấp trên cơ sở.

Quyết tâm bảo đảm tiến độ tổ chức ĐH

Thảo luận về tiến độ tổ chức ĐHCĐCS, nhiều đại biểu cho biết, việc tổ chức ĐHCĐCS còn gặp khó khăn.

Tính tới ngày 7/8 đã có 4.944 CĐCS đăng ký tổ chức ĐH, 959 CĐCS đăng ký tổ chức HN, trong đó có 958 CĐCS tổ chức ĐH, HN đạt 16,23 %.

Nguyên nhân do nhiều chủ DN chưa thực sự coi trọng tổ chức CĐ, do DN gặp khó khăn trong SXKD, nhiều DN lại có quy mô nhỏ và có những DN có tên trong danh sách nhưng  thực tế đã “biến mất” khỏi địa bàn...
Là quận có gần 30 đơn vị không tổ chức được ĐH, HN, ông Nguyễn Đình Huề, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, đặc thù của quận Hoàn Kiếm là kinh doanh thương mại dịch vụ nên nhiều DN nhỏ chỉ có từ 5-10 người. Nhiều DN lấy lý do đổi chủ, tạm ngừng kinh doanh để không tổ chức ĐH, HN... Còn ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình lại chia sẻ, quận Ba Đình có tới gần 80 đơn vị khó khăn trong tổ chức ĐH, HN, trong đó có tới 33 CĐCS không hoạt động, 40 CĐCS không tìm thấy địa chỉ. Bên cạnh đó, do suy thoái kinh tế, nhiều DN đã giải thể hoặc thu hẹp sản xuất.

Tuy gặp khó khăn như vậy, song tất cả các CĐ cấp trên cơ sở đều quyết tâm hoàn thành tiến độ cũng như chất lượng tổ chức ĐH, HN. LĐLĐ quận Ba Đình đã có giải pháp phân loại CĐCS sau đó phân công cán bộ CĐ phụ trách bám sát cơ sở để đôn đốc, họp giao ban từng ngày nắm tiến độ và giải quyết kịp thời những khó khăn của cơ sở. LĐLĐ huyện Mê Linh tuy chưa tổ chức được ĐH điểm song đã có kế hoạch tập trung tổ chức ĐH, HN CĐCS trong tháng 8 và đầu tháng 9. CĐ ngành Công Thương tổ chức phát động thi đua và khen thưởng kịp thời những đơn vị đã chỉ đạo tốt ĐH, HN. Chính vì vậy hết ngày 31/8 tất cả các CĐCS sẽ tổ chức xong ĐH, HN để tiến tới ĐH CĐ ngành. CĐ khu CN và chế xuất cũng tập trung chỉ đạo CĐCS trong tháng 8, và phấn đấu hết quý 3 sẽ tổ chức xong... Đặc biệt, 3 đơn vị là LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã có 117/152 CĐCS đã tổ chức ĐH, HN( đạt 77,0%); LĐLĐ quận Cầu Giấy có 116/152 CĐCS đã tổ chức ĐH, HN (đạt 76,3%); CĐ ngành Công Thương có 55/79 CĐCS đã tổ chức ĐH, HN (đạt 76,4%).

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong quá trình chỉ đạo tổ chức ĐH, HN của các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Trần Văn Thực tiếp tục yêu cầu toàn bộ hệ thống CĐ thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là ĐH CĐCS tiến tới ĐH CĐ cấp trên cơ sở, trong đó tiến độ ĐH phải đặt lên hàng đầu. ĐH CĐ cấp trên cơ sở phải kết thúc trong tháng 12/2012, ĐH CĐTP sẽ được tổ chức trong tháng 3/2013. Trong đó, khi chỉ đạo tổ chức ĐH ở cơ sở, CĐ cấp trên cơ sở phải nhấn mạnh những lưu ý từng mắc trong ĐH điểm để thực hiện nghiêm túc. Đồng thời có lịch trình về thời gian tiến độ tổ chức ĐHCS, trên cơ sở đó đăng ký ĐHCĐ cấp trên cơ sở lên LĐLĐ TP. Phải giao ban liên tục nắm danh sách những đơn vị chưa tổ chức được ĐH để có hướng tuyên truyền vận động, chỉ đạo kịp thời...

Xuân Sinh

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Xem thêm
Phiên bản di động