Đảm bảo giao dịch thuận tiện cho người dân

(LĐTĐ) Với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện giao dịch của các cá nhân và tổ chức khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã “về đích sớm” nhiều chỉ tiêu Thành phố giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững của Thủ đô.
dam bao giao dich thuan tien cho nguoi dan Năm 2019, BHXH: Ưu tiên tập trung phát triển đối tượng tham gia
dam bao giao dich thuan tien cho nguoi dan Đã bàn giao sổ BHXH tới trên 14 triệu người tham gia
dam bao giao dich thuan tien cho nguoi dan BHXH, BHYT ngày càng thiết thực với mỗi người, mỗi nhà

Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) với tính nhân văn và ưu việt, được xác định là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước và Thành phố quan tâm. Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của cả nước, Thủ đô Hà Nội cũng là một trong những địa bàn có số người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT lớn nhất trong cả nước.

dam bao giao dich thuan tien cho nguoi dan
Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa

Thời gian qua, cùng với hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND Thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) kịp thời, tính khả thi cao, có tác dụng chỉ đạo, định hướng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp cũng như người dân Thủ đô về chính sách BHXH, BHYT, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Điều đó thể hiện ở tỷ lệ bao phủ BHYT luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, đến ngày 31/12/2018 đạt 86,5% dân số, vượt 1,2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ, UBND TP giao. Số người tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước, trong đó đối tượng tham gia BHYT là 6.487.576 người (tăng 318.524 người, tăng 5% so với năm 2017).

dam bao giao dich thuan tien cho nguoi dan
Cán bộ bộ phận một cửa BHXH TP Hà Nội phục vụ người dân đến giao dịch.

Số người tham gia BHXH luôn tăng cao, đến tính đến hết tháng 12/2018, đã có trên 1,6 triệu người tham gia BHXH, chiếm 35,52% lực lượng lao động - hoàn thành Nghị quyết số 28/NQ-TW về chỉ tiêu bao phủ BHXH bắt buộc. Đặc biệt, năm qua Thành phố đã khai thác, phát triển mới được 16.705 đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT (tăng 7.061 đơn vị, tăng 73,2%; tăng 55.181 người, tăng 190% so với năm 2017).

Hà Nội cũng đã hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu dân cư và cấp, đổi gần 6,5 triệu thẻ BHYT theo mã số BHXH, đảm bảo mỗi người có một mã số định danh duy nhất làm căn cứ giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc; đồng thời, người lao động có thể tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng - hưởng chế độ BHXH, BHYT của mình trực tuyến qua mạng internet trên Cổng thông tin điện tử của ngành.

Năm 2019, ngành BHXH Thủ đô đề ra mục tiêu: Triển khai mức độ 4 trong lĩnh vực thu nộp BHXH trên toàn Thành phố, đảm bảo sự thuận tiện trong giao dịch cho người dân và tổ chức. Để đạt được mục tiêu, mỗi cán bộ BHXH Hà Nội luôn luôn xác định phải tận tụy phục vụ mọi đối tượng; các thủ tục tham gia, giải quyết chế độ phải đơn giản, nhanh chóng, đem lại sự hài lòng thực sự của người dân và đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng với đó, BHXH Hà Nội sẽ tăng cường đối thoại với đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Với số lượng người tham gia lớn - BHXH Hà Nội đang phục vụ khoảng 6,5 triệu người có thẻ BHYT, trên 1,6 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và chi trả hằng tháng cho khoảng 560.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Trên địa bàn Thủ đô có khoảng 200 cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Với số thu - chi, đối tượng phục vụ lớn như vậy, nếu không ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ và quản lý, chắc chắn BHXH Hà Nội sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, ngoài việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong tất cả các nghiệp vụ, BHXH Hà Nội còn quản lý thêm phần mềm một cửa điện tử - quản lý các loại hồ sơ (hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử) từ khi phát sinh, đến lúc giải quyết xong và chuyển về cho người dân.

Như vậy, đối với người dân và tổ chức, lợi ích có thể nhìn thấy rõ đó là sự thuận lợi trong giao dịch. Tất cả các thông tin về hồ sơ (đến cơ quan BHXH, qua đường giấy hoặc qua đường điện tử, chuyển qua các bộ phận để giải quyết và đến khi nhận được kết quả) đều được công khai, minh bạch và có sự kiểm tra, giám sát. Từ đó tỷ lệ hồ sơ chậm muộn được hạn chế tối đa và người dân rất hài lòng.

Hiện, BHXH Hà Nội đang thực hiện thí điểm dịch vụ công mức độ 4; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Hà Nội để triển khai dịch vụ thu nộp tiền BHXH, BHYT của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Hà Nội.

Quá trình triển khai cho thấy, từ khi kê khai, đóng nộp đến khi nộp tiền và tất cả bảng đối chiếu về thu nộp công nợ… của đơn vị hoàn toàn giao dịch qua môi trường mạng, không phải đến cơ quan BHXH cũng như gặp cán bộ; đồng thời cũng giúp cho cán bộ BHXH Thành phố rút ngắn thời gian giao dịch, cập nhật chứng từ, tổng hợp và phân tích số thu, nợ BHXH, BHYT, BHTN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

BHXH Hà Nội đang phục vụ khoảng 6,5 triệu người có thẻ BHYT, trên 1,6 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và chi trả hằng tháng cho khoảng 560.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Trên địa bàn Thủ đô có khoảng 200 cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019, BHXH Hà Nội phấn đấu vượt chỉ tiêu giao bảo phủ BHYT đến năm 2020 (là 90,1%) trước thời hạn, nhất là các chỉ tiêu năm đầu tiên được HĐND Thành phố, UBND Thành phố giao về: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và BH thất nghiệp; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. BHXH Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để làm sao tất cả người dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô thấu hiểu chính sách rất nhân văn về BHXH, BHYT để tự giác tham gia.

Năm 2019, ngành BHXH Thủ đô đề ra mục tiêu: Triển khai mức độ 4 trong lĩnh vực thu nộp BHXH trên toàn Thành phố, đảm bảo sự thuận tiện trong giao dịch cho người dân và tổ chức. Để đạt được mục tiêu, mỗi cán bộ BHXH Hà Nội luôn luôn xác định phải tận tụy phục vụ mọi đối tượng; các thủ tục tham gia, giải quyết chế độ phải đơn giản, nhanh chóng, đem lại sự hài lòng thực sự của người dân và đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, BHXH Hà Nội sẽ tăng cường đối thoại với đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội Nguyễn Đức Hòa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động