Đảm bảo công tác quản lý trật tự xây dựng tại dự án cải tạo hồ Linh Quang

(LĐTĐ) Sáng 5/5, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Văn Chương, quận Đống Đa, đã diễn ra hội nghị Họp công khai, hướng dẫn các quy định về công tác quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; công tác kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đô thị tại khu vực Dự án xây dựng cải tạo kỹ thuật hồ Linh Quang.    
dam bao cong tac quan ly trat tu xay dung tai du an cai tao ho linh quang Hồ Linh Quang sẽ sớm trở thành lá phổi xanh của Hà Nội
dam bao cong tac quan ly trat tu xay dung tai du an cai tao ho linh quang Hồ Linh Quang (Đống Đa): Bao giờ mới thành “phổi xanh”?
dam bao cong tac quan ly trat tu xay dung tai du an cai tao ho linh quang Hồ Linh Quang ô nhiễm nghiêm trọng

dam bao cong tac quan ly trat tu xay dung tai du an cai tao ho linh quang
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: H.D)

Sau khi nghe kiến nghị của nhân dân phường Văn Chương xung quanh một số nội dung xung quanh việc triển khai dự án, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho biết sẽ kiểm tra hồ sơ, quy trình thủ tục, tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường trong công tác làm thủ tục hợp thửa đối với các trường hợp đã gửi hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất nhà Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Chương Vũ Tiến Hưng cho biết: Để đảm bảo thực hiện dự án cải tạo hồ Linh Quang đúng tiến độ, phường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố phá dỡ triệt để những công trình đã được bồi thường và bàn giao mặt bằng các thửa đất sau giải phóng mặt bằng. Đồng thời công khai phương án giải phóng mặt bằng thu hồi các thửa đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, không để phát sinh các công trình siêu mỏng, siêu méo.

Phường cũng sẽ phối hợp với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị để kiểm tra thường xuyên việc chấp hành giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm trật tự xây dựng. Chị trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân quận nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phát sinh công trình siêu mỏng, siêu méo.

dam bao cong tac quan ly trat tu xay dung tai du an cai tao ho linh quang
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Văn Chương kiểm tra việc thi công cải tạo hồ Linh Quang (Ảnh: H.D)

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường Văn Chương sẽ thống kê, báo cáo kết quả bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân quận các trường hợp, các chủ quản lý sử dụng đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng đã làm thủ tục hợp thửa và chuyển hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất nhà thành phố…

Được biết, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân phường Văn Chương đã chủ động tổ chức các buổi làm việc với chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa trao đổi về các nội dung và kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với các trường hợp còn tồn tại, Ủy ban nhân dân phường phường cùng các ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận hợp tác để thực hiện và sớm hoàn thành dự án tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống dân sinh hạ tầng kỹ thuật hồ Linh Quang trên địa bàn phường.

dam bao cong tac quan ly trat tu xay dung tai du an cai tao ho linh quang
Với nỗ lực của quận Đống Đa, trong thời gian tới, hồ Linh Quang sẽ trở thành lá phổi xanh của thành phố

Tổng số, có 208 hộ dân trong diện phải giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Hiện, đã thu hồi hết 92 hộ, 116 hộ cắt xén. Có 179 hộ đã nhận tiền. Số đã bàn giao mặt bằng là 188 hộ, còn lại 20 hộ trong đó 7 hộ cắt xén; 11 hộ thu hồi hết (1 hộ chưa nhận tiền đã có quyết định bán nhà nhưng không nhận nhà tái định cư, 10 hộ được xét tái định cư nhưng quỹ nhà chưa hoàn thành, Hội đồng đang xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xin ý kiến).

Đối với các trường hợp sau khi thu hồi một phần, phần diện tích còn lại đủ điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận cử cán bộ chuyên môn xuống phối hợp hướng dẫn và tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt sau giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa: Dự án cải tạo hồ Linh Quang có nhiều hạng mục, trong đó có giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân quận đã giao cho các phòng chức năng xây dựng tài liệu, văn bản quy định trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, các đồ án thiết kế, chỉnh trang kiến trúc các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật để quản lý đồng bộ. Phát huy được hiệu quả, tạo cảnh quan đô thị phục vụ cho cộng đồng, người dân.

Ủy ban nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân phường Văn Chương gửi tài liệu hướng dẫn đến toàn bộ các tổ chức, hộ gia đình (95 trường hợp). Đồng thời tổ chức họp công khai, hướng dẫn, xin ý kiến cộng đồng đối với các quy định quản lý, các phương án chỉnh trang, thiết kết kiến trúc để hoàn thiện, xây dựng. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường tổ chức tiếp dân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng cho các tổ chức, hộ gia đình định kỳ 1 ngày/tuần...

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động