Đảm bảo cho quân, dân đều được đón tết vui vẻ, ấm áp

Ngày 28/1, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, Lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tại Thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap Chủ tịch Quốc hội mang xuân sớm tới miền biên cương
dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap Quân và dân trên đảo Trường Sa đón tết sớm

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt mọi khó khăn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, LLVT Quân khu 2 trong việc hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và làm việc tại quân khu 2. Ảnh Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, với tinh thần của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã luôn đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu lên một bước mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội.

“Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, chiến sĩ, LLVT Quân khu 2 luôn tỏa sáng và được cấp ủy, nhân dân các dân tộc Tây Bắc ghi nhận, đánh giá cao.”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.

dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap
Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, LLVT Quân khu 2. Ảnh Quang Vinh

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân đội và xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện và thực hiện tốt công tác tuyển quân.

dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo quân khu 2. Ảnh Quang Vinh

Trong dịp Tết Nguyên đán cần tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, quan tâm động viên các đồng chí ở lại làm nhiệm vụ trực Tết để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn đều được đón tết vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.

Báo cáo về công tác chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất 2018, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn - Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo, đảm bảo không khí vui xuân đón Tết an toàn, đầm ấm trong từng gia đình trên địa bàn. Các đơn vị cũng đã chủ động về nguồn hàng, lương thực phục vụ cán bộ, chiến sĩ đón tết theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng và đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất trong từng đơn vị để mỗi đơn vị trong toàn quân được đón Tết trong không khí no đủ, ấm áp.

dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, LLVT Quân khu 2. Ảnh Quang Vinh

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng triển khai một số hoạt động như tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn; tổ chức Chương trình “Vui xuân đón Tết - Đoàn kết quân dân” thông qua các hoạt động thi gói bánh chưng, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian, biểu diễn văn hóa văn nghệ với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, bà con nhân dân và cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 2; tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, LLVT Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

dam bao cho quan dan deu duoc don tet vui ve am ap
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trồng cây tại quân khu 2. Ảnh Quang Vinh

Trước đó, sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng BĐBP đã không chỉ ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc mà còn góp phần xây dựng đường biên giới, mốc giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, tham gia tăng cường cán bộ giúp nhân dân các thôn, bản xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quan tâm đến các chương trình đã phát động; có nhiều sáng kiến, có thêm chương trình mới để giúp đỡ nhân dân. Đối với BĐBP tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của BĐBP để trở thành điểm sáng trong toàn lực lượng Biên phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động