Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu

Hòa trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 43 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Quốc tế Lao động 1/5, hôm nay (23/4) tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) chính thức diễn ra.
da va se khang dinh vai tro khong the thieu Những ý kiến đóng góp tâm huyết
da va se khang dinh vai tro khong the thieu Ngày làm việc thứ nhất Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023
da va se khang dinh vai tro khong the thieu Cần đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Đây là đại hội có tầm quan trọng đặc biệt, bởi vì diễn ra trong thời điểm mà Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được 11 quốc gia thành viên đặt bút ký và tới đây nếu chỉ cần Quốc hội 6 quốc gia phê chuẩn Hiệp định sẽ có hiệu lực. Cạnh đó, Đại hội Công đoàn Thành phố lần này diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng liên quan đến tinh giản, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả nhất. Chính vì thế, ngoài việc đánh giá, kiểm điểm công tác hoạt động của nhiệm kỳ qua, bàn phường hướng hành động của nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của Công đoàn Thủ đô phải làm thế nào để tiếp tục xứng đáng là tổ chức không thể thiếu, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

da va se khang dinh vai tro khong the thieu
Công đoàn Thủ đô luôn phối hợp tốt với UBNDTP Hà Nội để triển khai các chương trình hành động liên quan đến đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. (Ảnh Chủ tịch UNBDTP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị Triển khai phối hợp công tác giữa UBNDTP và LĐLĐTP giai đoạn 2016- 2020)

Bất luận khi CPTPP có hiệu lực, người lao động vẫn tin tưởng chọn tổ chức công đoàn để tham gia. Đặc biệt, làm thế nào để tiếp tục nâng tầm vị thế tổ chức công đoàn như là cái nôi “khởi nguồn” của giai cấp công nhân, người lao động, lực lượng tiên phong đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, điện đại hóa đất nước, xây dựng Thủ đô giàu đẹp - văn minh - xanh - sạch; một lực lượng làm ra gần 60% GDP cho đất nước và GRDP cho Thành phố thì không có tổ chức nào có thể thay thế được. Đây chính là những vấn đề mang tính thời sự và nội hàm mà Công đoàn Thủ đô cần phải tiếp tục chứng minh trong nhiệm kỳ này.

Về vai trò của Công đoàn, Điều 10, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

da va se khang dinh vai tro khong the thieu
Khẳng định vao trò không thể thiếu và là chỗ dựa tin cậy của người lao động, CĐ Thủ đô đã tham mưu cho Thành ủy, phối hợp với UBNDTP và các sở, ngành trong thực hiện NQ 20 của BCHTW, nên nhiệm kỳ qua Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nhà ở cho công nhân

Cụ thể hóa Hiến pháp, Luật Công đoàn cũng quy định:“Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.

Phát huy tinh thần của Hiến pháp, của Luật Công đoàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự phối kết hợp với UBNDTP Hà Nội và các cấp sở, ngành, bằng sự năng động, sáng tạo trong hoạt động, nhiệm kỳ qua Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trong đó, không chỉ làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động mà Công đoàn Thủ đô đã phối hợp nhịp nhàng với các cấp chính quyền, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền nên đã góp phần vào ổn định tư tưởng trong công nhân viên chức lao động, nhờ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Không những thế, với cách làm sáng tạo dựa trên nền tảng tất cả vì công nhân lao động, Công đoàn Thủ đô đã tham mưu cho Thành ủy, phối hợp với UBND và các sở ngành trong việc thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, nhờ đó Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nhà ở cho công nhân gắn với các thiết chế văn hóa đi kèm như nhà văn hóa, trường học cho con em công nhân… Nói một cách ngắn gọn, nhiệm kỳ qua Công đoàn Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

da va se khang dinh vai tro khong the thieu
Thời kỳ mới, đặc biệt khi Việt Nam đã và sẽ triển khai hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hế mới, gắn với Cuộc cách mạng 4.0, CĐ Thủ đô xác định sẽ phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng tay nghề cho đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động

Nhiệm kỳ mới, bối cảnh mới, thời cơ mới gắn với những thách thức đan xen, bên cạnh tiếp tục làm tốt những gì đã đạt được, ba trong số những nội dung mới mà Công đoàn Thủ đô hướng để tiếp tục khẳng định vị thế chính trị không thể thiếu của mình đó là: Làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình để xứng đáng là Tổ chức duy nhất đại diện cho ý nguyện của giai cấp công nhân; bảo vệ quyền lợi, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô. Phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác đạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề để đáp ứng trước đòi hỏi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động như quy định của Hiến pháp.

da va se khang dinh vai tro khong the thieu
Nhiệm kỳ mới, với cách làm sáng tạo, đoàn kết một lòng- đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động của Thành phố nguyện làm hết sức mình để cùng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, xanh- sạch.

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới, tư duy mới, hành động quyết liệt Công đoàn Thủ đô nói chung, mỗi đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động nguyện làm hết sức mình để góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Xứng đáng với vị thế chính trị của mình, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu trong công cuộc xây dựng Thủ đô giàu mạnh.

L.Hà

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động