Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

Đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2017

Ngày 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
da trien khai hieu qua cac nhiem vu nam 2017 Đề xuất bổ sung 37 loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
da trien khai hieu qua cac nhiem vu nam 2017 Xác định 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm môi trường
da trien khai hieu qua cac nhiem vu nam 2017 10 sự kiện lĩnh vực tài nguyên và môi trường nổi bật năm 2017
da trien khai hieu qua cac nhiem vu nam 2017 Hơn 80.000 cây xanh được trồng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Pó, Cao Bằng

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 tại Hội nghị, ông Bùi Duy Cường - Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, Sở TN&MT Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao và tập trung phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đưa công tác quản lý Nhà nước đi vào nề nếp.

Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung công việc, phân công “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; Quán triệt thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Chủ trì triển khai 07 Chỉ thị, 40 Kế hoạch của UBND Thành phố, gần 100 Thông báo kết luận chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và xử lý 3.222 văn bản của UBND Thành phố giao.

da trien khai hieu qua cac nhiem vu nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị

Công tác cải cách hành chính được Sở TN&MT Hà Nội tập trung triển khai, tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực TN&MT, rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu thực hiện, liên thông hồ sơ, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện từ 30-50%, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn 12 ngày (giảm 03 ngày); thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày; lĩnh vực đo đạc bản đồ giảm từ 15 ngày xuống còn 07 ngày làm việc.

Công tác Thanh tra, kiểm tra được Sở TN&MT Hà Nội tăng cường, đổi mới, giải quyết được các bức xúc của người dân và các điểm nóng về môi trường. Năm 2017, Thanh tra Sở đã triển khai 65 đoàn thanh tra, kiểm tra về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, hành chính, xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản trái phép. Tiếp 230 lượt công dân, 434 đơn thư; thực hiện kiểm tra, xác minh 310 vụ việc do UBND Thành phố giao.

Về công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Hà Nội đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 2013 tại các địa phương, không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt năm 2017, ngành TN&MT thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện trong công tác cấp GCN sau dồn diền đổi thửa đạt 99% kế hoạch; công tác kê khai, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu đạt 100%, Cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đạt 98,59%, đây là nỗ lực rất lớn của toàn ngành Tài nguyên và Môi trường trong năm qua đã được các cấp, ngành, người dân ghi nhận và đánh giá cao.

da trien khai hieu qua cac nhiem vu nam 2017

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã trao cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Công tác bảo vệ môi trường đã được Sở TN&MT Hà Nội tập trung triển khai có hiệu quả; Trong đó điểm nhấn là Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố Ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Thành phố về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội; Xây dựng, triển khai 04 đề án trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; Xây dựng, triển khai Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại ; Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố. Lắp đặt và vận hành ổn định 10 trạm quan trắc không khí tự động, 06 trạm quan trắc nước mặt tự động, công khai chỉ số quan trắc liên tục 24/24h.

Bên cạnh đó, trong các lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được Sở TN&MT Hà Nội chú trọng triển khai và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Sở TN&MT Hà Nội trong năm qua. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2018 là một năm tiếp tục trên đà đổi mới, trong đó lấy kỷ luật kỷ cương hành chính là thước đo đánh giá hiệu quả chất lượng, vì vậy, ngành TN&MT phải thực sự có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đề nghị thời gian tới, ngành TN&MT tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước đề Đất đai; Môi trường, Khoáng sản…trọng tâm là triển khai dự án xây dựng hồ sơ địa chính tổng thể cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo tiến độ đã được Chủ tịch UBND thành phố giao; Cùng với đó là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết, tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, cấp GCN; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã trao cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Xem thêm
Phiên bản di động