Đã tìm được "quán quân" Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hoá của Thủ đô Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức đã tìm được "quán quân" trao giải thưởng.    
da tim duoc quan quan cuoc thi tim hieu lich su dang bo thanh pho ha noi Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên thanh niên, người lao động
da tim duoc quan quan cuoc thi tim hieu lich su dang bo thanh pho ha noi Thành đoàn Hà Nội thăm, tặng quà các đội hình tình nguyện trực chốt phòng chống dịch

Qua 9 tuần thi, Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa, thu hút 471.150 lượt thi của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ nhiều đối tượng lĩnh vực và độ tuổi khác nhau như: học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động trong các doanh nghiệp…

da tim duoc quan quan cuoc thi tim hieu lich su dang bo thanh pho ha noi
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội thi tại Vòng chung kết.

Sức hấp dẫn của Cuộc thi nằm ở nội dung câu hỏi gần gũi giúp các đoàn viên, thanh niên nhanh chóng, dễ dàng tiếp thu kiến thức về lịch sử Đảng bộ thành phố và truyền thống, văn hóa Thủ đô.

Ngoài ra, Cuộc thi còn giúp cho thanh thiếu niên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc, toàn diện về những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng bộ Thành phố trong quá trình lãnh đạo, phát triển Thủ đô về mọi mặt; ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa, 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội và 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cuộc thi được triển khai bằng hình thức trực tuyến trên nhiều nền tảng công nghệ, được tuyên truyền một cách hiệu quả trên mạng xã hội và các diễn đàn, website của các đơn vị, tạo ra sự cuốn hút đối với các bạn đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi.

Đặc biệt hơn, trong những ngày giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Cuộc thi trực tuyến đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh, đảm bảo an toàn, thiết thực và bổ ích cho các bạn trẻ cách ly tại nhà.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được những thí sinh có số điểm cao nhất ở mỗi tuần, những thí sinh có kết quả thi xuất sắc nhất, bốc thăm chia thành 3 đội: Hà Nội xanh - Hà Nội văn minh - Hà Nội trẻ để cùng so tài ở Vòng chung kết.

Các thi sinh tham gia chung kết cùng tranh tài qua 03 vòng thi: Tự hào truyển thống; Dấu ấn lịch sử; Tự hào thế hệ Bác Hồ, với 04 nội dung lớn: về những thành tựu quan trọng qua 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hà Nội; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về văn hóa Thăng Long - Hà Nội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chung kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ Thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” đã diễn ra vô cùng gay cấn. Ở phần thi Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, cả 3 đội cùng đầu trí rất căng thẳng.

Đội Hà Nội xanh đã đưa ra nhiều câu trả lời nhanh và chính xác, đạt 188.937 điểm, đây cũng là đội thi giành được giải Nhất chung cuộc. Đội thi Hà Nội trẻ đạt giải Nhì và đội Hà Nội văn minh đạt giải Ba.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao giải cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất các tuần trong vòng thi Tuần.

Trước đó, nhiều đơn vị cũng đã tổ chức thi tại cơ sở như: Quận đoàn Hoàng Mai, Quận đoàn Hà Đông, Đoàn Thanh niên trường Đại học Bách khoa, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Y Hà Nội, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Đại học Mỏ Địa chất, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực Hà Nội... góp phần tuyên truyền và đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Thủ đô.

Anh Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động