COVID-19 thế giới ngày 4.5: Hãng dược Mỹ tặng toàn bộ thuốc COVID-19 sẵn có

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu, theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 4.5, là 3.561.887 ca. Trong đó, số ca tử vong là 248.084, số ca hồi phục là 1.152.993. 
covid 19 the gioi ngay 45 hang duoc my tang toan bo thuoc covid 19 san co Lây lan chóng mặt, hơn 3 triệu người trên toàn cầu nhiễm Covid-19
covid 19 the gioi ngay 45 hang duoc my tang toan bo thuoc covid 19 san co Thế giới gần chạm mốc 3 triệu người nhiễm Covid-19, dịch tại châu Âu có xu hướng lắng dịu

Số liệu cập nhật về COVID-19 của Worldometers cũng cho thấy, Mỹ, Tây Ban Nha và Italia tiếp tục dẫn đầu về số ca mắc COVID-19. Trong đó, Mỹ ghi nhận thêm 26.261 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 1.187.035 ca. Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ là 68.559.

Tây Ban Nha có 247.122 ca mắc COVID-19 và 25.264 ca tử vong. Số người mắc COVID-19 ở Italia cho tới nay là 210.717 ca trong khi số người chết là 28.884.

covid 19 the gioi ngay 45 hang duoc my tang toan bo thuoc covid 19 san co
Remdesivir là thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép. Ảnh: AFP.

CEO Gilead tuyên bố, Remdesivir sẵn có cho bệnh nhân COVID-19 trong tuần này

Thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép do Gilead Sciences sản xuất sẽ đến tay bệnh nhân vào đầu tuần này, giám đốc điều hành của công ty cho biết ngày 3.5.

"Chúng tôi đã quyên góp toàn bộ nguồn cung mà chúng tôi có trong chuỗi cung ứng của mình. Chúng tô làm điều này bởi hiểu và nhận thức được sự ảnh hưởng và nhu cầu của mọi người đồng thời muốn đảm bảo không có gì cản trở việc thuốc đến với bệnh nhân" - Giám đốc điều hành Daniel O'Day cho hay.

Kết quả sơ bộ từ nghiên cứu riêng của Gilead cho thấy ít nhất 50% bệnh nhân COVID-19 được điều trị với liều Remdesivir trong 5 ngày có tình trạng bệnh được cải thiện. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ tuần trước đã cấp phép sử dụng Remdesivir trong điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong tình huống khẩn cấp.

Số người chết ở Iran tăng thêm 47 ca, lên 6.203 ca

Số người chết vì COVID-19 ở Iran tăng thêm 47 người từ ngày 2-3.5, theo Bộ Y tế nước này. Tổng số ca tử vong do đại dịch xuất phát từ Trung Quốc tại Iran lên 6.203. Số ca mắc COVID-19 ở Iran cao nhất trong số các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở Trung Đông. Tính tới 3.5, toàn bộ khu vực này có 97.424 ca.

Italia có số tử vong thấp nhất kể từ ngày đầu phong tỏa

Ngày 3.5, Italia chứng kiến số người chết liên quan đến virus SARS-CoV-2 thấp nhất kể từ ngày 10.3 khi nước này bắt đầu phong tỏa để ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia công bố có 174 người chết vì COVID-19 trong công bố ngày 3.5, giảm mạnh so với 474 ca trong công bố ngày 2.5.

Số ca mắc mới hàng ngày ở quốc gia Địa Trung Hải cũng giảm xuống còn 1.389 trong công bố ngày 3.5, giảm so với 1.900 ca công bố một ngày trước đó. 1.389 ca nhiễm mới cũng là mức thấp nhất kể từ tuần đầu tiên của tháng 3.

Brazil vượt ngưỡng 100.000 ca COVID-19

Có 4.588 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được xác nhận ở Brazil và 275 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, Bộ Y tế nước này thông tin ngày 3.5. Con số mới nhất nâng tổng số ca được xác nhận ở nước này lên hơn 100.000.

Theo đó, Brazil hiện ghi nhận 101.147 ca mắc COVID-19 và 7.025 ca tử vong. Số ca mắc COVID-19 ngày 3.5 tăng khoảng 5% so với một ngày trước đó, trong khi số tử vong tăng khoảng 4%, theo Bộ Y tế Brazil.

Pháp thử nghiệm ứng dụng truy vết COVID-19

Ứng dụng truy vết tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 do nhà nước tài trợ của Pháp mang tên "StopCOVID" nên bước vào giai đoạn thử nghiệm một tuần hôm 4.5 khi nước này bắt đầu nới lỏng phong tỏa, một bộ trưởng trong chính phủ Pháp cho hay.

Bộ trưởng Bộ Các vấn đề kỹ thuật số Cedric O giới thiệu ứng dụng này như là một yếu tố quan trọng trong chiến lược của Pháp để ngăn chặn COVID-19.

Nhiều nước đang gấp rút phát triển các ứng dụng để đánh giá nguy cơ từ một người lây nhiễm sang người khác, giúp cách ly những người có thể truyền bệnh.

Anh thử nghiệm chương trình truy vết mới

Anh sẽ thử nghiệm một chương trình truy vết COVID-19 mới vào tuần tới ở đảo Isle of Wight, ngay ngoài khơi bờ biển phía nam của Anh, Bộ trưởng Michael Gove - người đứng đầu Văn phòng Nội các Anh tuyên bố khi chính phủ đang xem xét để giảm thiểu nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Theo hãng tin PA, Anh tự tin rằng đỉnh virus đã qua và hiện đang xem xét cách thức để khởi động lại nền kinh tế, nới lỏng giãn cách xã hội với người dân.

Theo Bộ trưởng Michael Gove, tuần này, Anh sẽ thử nghiệm các quy trình xét nghiệm, theo dõi và truy vết ở Isle of Wight nhằm mục đích triển khai áp dụng rộng khắp trong tháng 5 này.

Ông cho biết, hệ thống yêu cầu công dân ở Isle of Wight tải một ứng dụng xuống điện thoại di động cũng như có các cách truy tìm những người đã tiếp xúc với bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Theo Thanh Hà/laodong.vn

https://laodong.vn/the-gioi/covid-19-the-gioi-ngay-45-hang-duoc-my-tang-toan-bo-thuoc-covid-19-san-co-802802.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động