Công nhân vẫn “thèm” đọc

Cho dù đại bộ phận CNLĐ còn thờ ơ với sách, báo vì nhiều nguyên nhân (không có  thời gian, sau ngày làm việc quá mệt mỏi nên chỉ thèm ngủ, hoặc phải chi tiêu tằn tiện nên không thể dành tiền cho thứ văn hóa đọc “sa sỉ”) thì vẫn có nhiều công nhân yêu thích và mong ước có nhiều sách, báo để đọc.  
cong nhan van them doc Các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng
cong nhan van them doc Tạo niềm tin của Công đoàn trong lòng người lao động

Có gì đọc nấy

Bận rộn cả ngày với công việc của một công nhân may, nhưng Thu Hằng, công nhân khu công nghiệpVĩnh Tuy, quận Hoàng Mai vẫn giữ được cho mình niềm đam mê đọc sách, báo. Trong căn phòng trọ chật hẹp ở một ngõ nhỏ thuộc phường Vĩnh Hưng, Hằng dành hẳn một góc để đặt giá sách.

cong nhan van them doc
CNLĐ say sưa đọc báo Lao động Thủ đô trong giờ giải lao.

Gọi là giá sách cho oai, chứ đó chỉ là mấy miếng gỗ được Hằng nhờ người ghép lại một cách thô sơ, để cô có thể xếp, giữ những cuốn báo, tạp chí, đa số đã cũ, thậm chí có quyển đã ố vàng, sờn mép. Hằng bảo: “Có bà đồng nát gạ em bán đi cho rộng phòng, cất làm gì những quyển báo cũ, nhưng em muốn giữ để thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi lại mang ra đọc, hoặc bạn nào thích đọc thì em cho mượn”.

Trả lời câu hỏi đọc đi đọc lại như thế sao không thấy ngán, vả lại sách báo cũ như thế thì còn gì là tính thời sự? Hằng trả lời, những cuốn đó tuy cũ, nhưng đều là những cuốn cô vừa mua lại được ở quầy sách báo cũ. “Cái gì mình chưa đọc tức là mới hết chị à. Bọn em làm công nhân, không có nhiều tiền, nên chỉ dám mua lại báo cũ như thế này thôi”- Hằng nói.

Hằng bảo, đối với những nữ công nhân ngày chôn chân trong nhà máy, tối loanh quanh ở phòng trọ như cô, những quyển báo, tạp chí như Tiếp Thị Gia Đình, Thế Giới Phụ Nữ, Gia đình Việt Nam, Phụ Nữ chủ nhật... của người đẩy xe bán dạo quanh khu nhà trọ là một “món ăn tinh thần” vô cùng hấp dẫn.

Trong đó có đủ thứ từ chuyện yêu đương, làm đẹp, nuôi con, nấu nướng đến chuyện những tài tử, giai nhân thay người yêu như thay áo, tiêu tiền như nước... “Mấy quyển tạp chí đó cũ mà hấp dẫn lắm chị ạ. Hôm nào được lấy lương, mấy đứa chúng em lại rủ nhau góp tiền mua cả chục quyển. Phòng này đọc xong lại chuyền sang phòng khác, có khi quyển tạp chí trở về với chủ nhân không còn bìa”- Hằng bảo.

Nếu như Hằng thích tạp chí cũ thì Duyên, Hà- công nhân trong KCN Sài Đồng (Gia Lâm) lại mê tiểu thuyết diễm tình- mà cũng toàn sách đã cũ. Duyên bảo: “Chúng em đâu biết chỗ nào để vui chơi, mà ra đường thì tốn tiền lắm! Thôi cứ về nhà, mấy đứa góp tiền thuê một bộ tiểu thuyết đọc được mấy đêm”.

Duyên cho biết, không chỉ có cô, mà nhiều công nhân nơi đây, nhất là công nhân nữ, đều mê đọc tiểu thuyết, không có tiền mua sách mới, thì thuê truyện tại cửa hàng sách cũ. Chẳng thế mà: “Mấy của hàng cho thuê tiểu thuyết vào giờ tan ca đều đắt như tôm tươi”- Duyên nói.

Để việc đọc thật sự hữu ích với công nhân

Ngoài mấy quyển tạp chí cũ, phòng của Hằng hầu như không còn sách báo gì khác. Khi tôi hỏi: “Các em có biết Nhật ký Đặng Thùy Trâm không?” Hằng nhanh nhảu: “Đó là sách gì vậy chị? Bà ấy là ai?” Sau khi được giải thích một hồi lâu và nghe về những diễn biến sau khi quyển sách ra đời, Hằng và các bạn cùng phòng trọ chặc lưỡi: “Đúng là hay thật nhưng chúng em làm gì có thời gian, điều kiện để biết và đọc những cuốn sách đó! Suốt ngày đầu tắt mặt tối. Ở nhà máy thì làm, về tới nhà thì ăn rồi ngủ, thích đọc thật đó nhưng chỉ đọc tạp chí với những câu chuyện nhẹ nhàng về yêu đương, hôn nhân gia đình, làm đẹp… để giải trí mà thôi”.

Trong điều kiện lương thấp, giá cả tiêu dùng vùn vụt tăng cao, dành tiền để mua sách báo quả là việc quá sa sỉ đối với công nhân. Tuy vậy, nhiều công nhân cũng đã biết cách để thỏa mãn nhu cầu thèm đọc, làm giàu thêm kiến thức của mình, đó là đọc nhờ tại các nhà sách, các sạp sách báo vỉa hè. Quan sát một cửa hàng sách báo cũ trên đường Vĩnh Tuy vào buổi tối thấy đông nghẹt người, trong đó có rất nhiều khách hàng vẫn mặc đồng phục công nhân.

Minh Thu (công nhân khu công nghiệp Vĩnh Tuy) là khách hàng thường xuyên tại đây cho biết: “Em rất thích truyện của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... Bất kỳ tác phẩm nào của các tác giả này tái bản, em đọc cho hết”. Nhưng được một vốn liếng văn học kha khá như thế, Thu cũng phải nhiều lần ê mặt khi nhân viên cửa hàng sách nhắc nhở: “Chị thông cảm, đừng đọc lâu quá!”.

Cũng như Thu, Hoàng (Công nhân khu công nghiệp Sài Đồng) cũng là một chuyên gia đọc nhờ ở nhà sách. Hoàng rất thích các sách dạy làm người: Tâm hồn cao thượng, Sống đẹp... nhưng cũng chẳng dám mua quyển nào vì “lương công nhân có hạn”.

Thiết nghĩ sách báo đem đến những thông tin rất bổ ích cho việc bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao kiến thức cho công nhân. Tuy nhiên, nếu không có sự vào cuộc tích cực của công đoàn, của doanh nghiệp, toàn xã hội với những biện pháp hữu hiệu như dành kinh phí mua sách báo, tặng sách báo miễn phí, tổ chức đọc sách báo tập thể... thì văn hóa đọc sẽ mãi mãi là xa xỉ với công nhân- những người có đồng lương quá eo hẹp.

Tại Hà Nội, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ, LĐLĐ Thành phố đã chủ trương xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, các nhà trọ công nhân.

Tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đều được trang bị sách, báo, tạp chí để phục vụ nhu cầu đọc của công nhân. LĐLĐ Thành phố cũng đã tham mưu cho UBND Thành phố phát hành miễn phí báo Lao động Thủ đô đến CNLĐ trong các KCN&CX. Tuy nhiên, hiện nay, sách, báo, tạp chí tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân còn ít cả về số lượng và đầu sách, báo, tạp chí... Lượng phát hành báo Lao động Thủ đô vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đọc thực tế của đông đảo CNLĐ.

Bởi vậy, LĐLĐ Thành phố kêu gọi bạn đọc gần xa, các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ sách, báo cho các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và kiến nghị UBND Thành phố tăng số lượng phát hành báo Lao động Thủ đô đến với CNLĐ, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tri thức cho công nhân lao động Thành phố trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động