Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn

Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động công đoàn, mới đây, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Trường trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019.  
Giúp công nhân lao động thay đổi  thói quen tiêu dùng

Giúp công nhân lao động thay đổi thói quen tiêu dùng

(LĐTĐ) Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, những năm gần đây các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều chương trình phúc lợi cho công nhân viên chức, lao động, điển hình là việc triển khai chương trình giảm giá, xây dựng các siêu thị mini ngay tại nhà máy.... Việc làm này không chỉ giảm bớt gánh nặng chi tiêu, tiết kiệm được thời gian mua sắm, đưa thực phẩm sạch đến tận tay công nhân mà còn giúp họ thay đổi thói quen tiện đâu mua đó.
Hiệu quả chương trình phối hợp công tác với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hiệu quả chương trình phối hợp công tác với Phòng Giáo dục và Đào tạo

(LĐTĐ) Năm học 2018 – 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động Thành phố (LĐLĐ TP), LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo quận tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong khối trường học.
Nữ cán bộ, công nhân viên, lao động “tròn cả hai vai”

Nữ cán bộ, công nhân viên, lao động “tròn cả hai vai”

(LĐTĐ) Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nữ cán bộ, công nhân viên, lao động Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực do đặc thù ngành nghề. Song cũng chính điều này đã rèn giũa cho chị em sự năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh vững vàng, luôn tâm huyết với công việc, thương yêu, trách nhiệm với gia đình - làm nền tảng cho phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, “Gia đình cán bộ, công nhân viên, lao động HANDICO tiêu biểu” được triển khai hiệu quả, thiết thực trong những năm qua.
Hoạt động Công đoàn hiệu quả  từ một bệnh viện tư nhân

Hoạt động Công đoàn hiệu quả từ một bệnh viện tư nhân

(LĐTĐ) Trong suốt nhiều năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viên Ung bướu Hưng Việt (trực thuộc Liên đoàn Lao động Hai Bà Trưng) luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động và là cầu nối để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa Bệnh viện với người lao động.
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho người lao động ngành Nông nghiệp

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho người lao động ngành Nông nghiệp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp.
Infographic: Bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động qua những con số

Infographic: Bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động qua những con số

(LĐTĐ) Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng như sự phối kết hợp với các cấp chính quyền, 9 tháng năm 2019 các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên và người lao động. Những con số sau là minh chứng sinh động  
Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tiêu dùng, ủng hộ hàng Việt

Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tiêu dùng, ủng hộ hàng Việt

(LĐTĐ) Các cấp công đoàn Thủ đô tập trung tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến hành vi của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ủng hộ, tiêu dùng hàng Việt Nam, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  
Đảm bảo môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế

Đảm bảo môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế

(LĐTĐ) Sáng nay (29/10), Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội thảo bảo vệ blouse trắng 2019, với hai chủ đề an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bạo hành tại cơ sở y tế.
Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

(LĐTĐ) Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác cán bộ (cán bộ công đoàn ít, 100% là kiêm nhiệm), kinh phí hoạt động công đoàn hạn hẹp, nhưng năm học vừa qua, Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng  trên địa bàn Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và tham gia quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động của nhà trường. 
Hiệu quả hoạt động từ việc hướng về cơ sở

Hiệu quả hoạt động từ việc hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; quan tâm chăm lo, hỗ trợ và động viên công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu, tìm việc làm đối với công nhân mất hoặc thiếu việc làm… là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm của các cấp công đoàn huyện Đan Phượng.
Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu

Tạo động lực để người lao động không ngừng phấn đấu

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và kịp thời động viên, khen thưởng những công nhân lao động đạt thành tích cao. Qua đó, không chỉ tạo sân chơi bổ ích giúp công nhân lao động có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao tay nghề mà còn tạo động lực để công nhân lao động phấn đấu trong công việc, khẳng định năng lực của bản thân và từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.
Infographic: Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Infographic: Trên 3.000 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giúp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Trách nhiệm và kỳ vọng

Trách nhiệm và kỳ vọng

(LĐTĐ) Một trong số dự án luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn đang được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến và dự kiến thông qua vào cuối Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV là Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Khi dự án Luật này được thông qua, đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Thủ đô nói riêng, trách nhiệm càng thêm nặng nề. Để thực sự là chỗ dựa tin cậy, không thể thiểu của người lao động đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ của các cấp công đoàn.  
Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn trường Tiểu học xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức ra mắt thêm một điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

LĐLĐ huyện Hoài Đức ra mắt thêm một điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam.
Tuyên truyền pháp luật hiệu quả đến công nhân thông qua sân khấu hóa

Tuyên truyền pháp luật hiệu quả đến công nhân thông qua sân khấu hóa

(LĐTĐ) Ngày 25/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chung kết Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong công nhân lao động tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.
Sôi nổi Ngày hội Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội năm 2019

Sôi nổi Ngày hội Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay, 26/ 10, Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội tổ chức Ngày hội Công đoàn năm 2019. Đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã đến dự.  
Khen thưởng 61 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

Khen thưởng 61 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Ngày 26/10, tại Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, khen thưởng 61 thí sinh tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động