Xứng đáng là bệnh viện hạng I của Thủ đô

Xứng đáng là bệnh viện hạng I của Thủ đô

Đó là đánh giá, cũng là điều gửi gắm, tin tưởng của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt  Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội khi dẫn đầu đoàn cán bộ LĐLĐ Thành phố tới thăm, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn sáng nay, ngày 8/2/2018.
Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn

Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn

LĐLĐ huyện Phú Xuyên vừa tổ chức Hội nghị cán bộ Công đoàn huyện, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước trong và sau Tết Nguyên đán.            
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết công nhân môi trường đô thị

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc Tết công nhân môi trường đô thị

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018  cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, sáng nay 8/2/2018, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà động viên công nhân Tổ môi trường số 1, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đang làm vệ sinh khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan năm 2018

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan năm 2018

Vừa qua tại trụ sở, cơ quan LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, nhân viên năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Xuân Mai- Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Nguyễn Đăng Ninh- Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, tổ trưởng công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.
Ấm tình công đoàn ngày áp Tết

Ấm tình công đoàn ngày áp Tết

Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” để đoàn viên công đoàn được đón Tết trong nhà mới, tổ chức tết sum vầy và các chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê đón Tết, tăng cường thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp Tết cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ khó khăn...  những hoạt động thiết thực này của các cấp công đoàn Thủ đô đã giúp cho mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được đón một cái tết đủ đầy, vui tươi, ấm áp.
Niềm vui khi người lao động ổn định việc làm

Niềm vui khi người lao động ổn định việc làm

Năm 2017, Công đoàn quận Hai Bà Trưng đã tích cực chủ động làm tốt hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn Quận.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Sáng nay, 7/2/2018, Hội LHPN và LĐLĐ quận Hoàng Mai phối hợp với Tiểu đoàn Thông tin 610 đã tổ chức lễ phát động thi đua, mô hình Dân vận khéo trong công tác từ thiện nhân đạo với chủ đề “Tết sum vầy- Chiếc bánh chưng nghĩa tình” và trao quà Tết cho gia đình chính sách, Mẹ Việt  Nam anh hùng, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động

Làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động

Năm 2017 là năm Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực và ngày càng lớn mạnh. Công đoàn bệnh viện tiếp nhận 2 tổ công đoàn do sáp nhập Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Đông vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tổ chức 25 chuyến xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ về quê ăn Tết

Tổ chức 25 chuyến xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ về quê ăn Tết

Một trong những hoạt động xã hội từ thiện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Công đoàn (CĐ) ngành Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT HN) là hoạt động “Xe ô tô miễn phí đưa CNLĐ về quê đón Tết” do LĐLĐ TP Hà Nội phối hợp với Sở GTVT HN tổ chức.
Sắc xuân mới ở  Công đoàn Thanh Xuân

Sắc xuân mới ở Công đoàn Thanh Xuân

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, năm 2017 các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về cơ sở, phát huy vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn (CĐ); chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) qua đó góp phần vào thắng lợi chung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Gieo mầm xuân, hái trái ngọt

Gieo mầm xuân, hái trái ngọt

Đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, hoạt động có điểm nhấn, trọng tâm, năm 2017, Công đoàn (CĐ) Viên chức Thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Mang Tết đầm ấm đến với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết đầm ấm đến với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng nay (6/2) tại Hội trường Huyện uỷ huyện Thanh Trì, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018. LĐLĐ huyện đã trao 136 suất quà cho CNVCLĐ và 22 suất quà cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ vé xe cho 112 công nhân lao động có quê xa về quê đón tết.
LĐLĐ TP Hà Nội chúc tết cán bộ hưu trí

LĐLĐ TP Hà Nội chúc tết cán bộ hưu trí

Sáng 6/2, trong không khí rộn ràng của ngày xuân, LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và trao quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công đoàn Hà Nội qua các thời kỳ. Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi lễ.
Điểm sáng nhìn từ Công đoàn các KCN-CX Hà Nội

Điểm sáng nhìn từ Công đoàn các KCN-CX Hà Nội

Năm 2017 - một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (KCN - CX) khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm “Kỷ cương hành chính” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động. 
LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Tết sum vầy - Xuân yêu thương

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Tết sum vầy - Xuân yêu thương

Sáng nay (5/2), taị Công ty TNHH Ba Huân Hà Nội, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy, tặng 356 suất quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018. Đến dự có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Tô Văn Sáng Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Trần Mạnh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban của LĐLĐ thành phố và huyện Phúc Thọ, cùng gần 400 CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc huyện Phúc Thọ.
Sẽ lại là điểm tựa vững chắc

Sẽ lại là điểm tựa vững chắc

Với đặc thù là đơn vị xây dựng, ngoài yếu tố cùng với Ban Giám đốc vạch chiến lược kinh doanh để thu về kết quả tốt nhất, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) còn xác định lấy an toàn lao động cùng với nâng cao thu nhập cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ xác định phương châm này, xuân Mậu Tuất 2018, mỗi đoàn viên, người lao động của HANDICO thực sự có cái Tết vui trọn ven.
Tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng

Tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng

Hoạt động xã hội từ thiện là một trong những nét nổi bật của LĐLĐ quận Tây Hồ, được LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá cao. Trong đó, CĐ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình chính sách, các cháu con CNVCLĐ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. 
Nâng tầm bia thủ công

Nâng tầm bia thủ công

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, khi mà các hãng bia nổi tiếng thế giới đã có mặt tại thị trường Việt Nam; khi mà các thương hiệu như bia Saigon, Bia Hanoi vốn đã lấy lòng tin của khách hàng thì việc nấu bia thủ công, mang đến những sản phẩm tinh túy được nhiều người đón nhận thật đáng trân trọng. 
Nặng tình nghĩa cán bộ công đoàn

Nặng tình nghĩa cán bộ công đoàn

Hẹn mãi, tôi mới gặp được Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh, trong một ngày áp tết Mậu Tuất. Tôi biết vào thời điểm này, các cán bộ của Công đoàn Công Thương đang tất bật, cùng các CĐCS để lo Tết cho CNLĐ. Bận rộn là thế, song Chủ tịch Phạm Anh Minh cũng dành cho tôi ít phút trò chuyện.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động