100%  đơn vị Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

100% đơn vị Công đoàn tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(LĐTĐ) Đây là yêu cầu của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tại Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019.  
Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động sẵn sàng đăng ký hiến máu

Tổng Liên đoàn kêu gọi đoàn viên, người lao động sẵn sàng đăng ký hiến máu

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động sẵn sàng đăng ký hiến máu nếu có đủ điều kiện sức khỏe, thường xuyên tăng cường thể lực và có lối sống lành mạnh để có thể tham gia hiến máu định kỳ, cũng như vận động đồng nghiệp, gia đình cùng tham gia hiến máu.
Sẽ gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu

Sẽ gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu biểu, đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước do LĐLĐ Thành phố trực tiếp quản lý.  
CNVCLĐ Thủ đô đón Tết Canh Tý vui tươi, phấn khởi

CNVCLĐ Thủ đô đón Tết Canh Tý vui tươi, phấn khởi

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, nhằm mang đến một cái Tết trọn vẹn cho người lao động, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chăm lo về lương thưởng, đời sống vật chất, LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động làm phong phú đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.  
Tiếp tục coi phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Tiếp tục coi phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

(LĐTĐ) Báo cáo tại buổi làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với LĐLĐ Thành phố Hà Nội chiều 6/2, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố khẳng định, LĐLĐ Thành phố tiếp tục  xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn khẩn trương quyết liệt thực hiện các biện pháp chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo sự ổn định phát triển các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.  
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình công tác năm 2020, chiều nay, 6/2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhằm nắm tình hình thực tiễn và định hướng, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc.  
Công đoàn Thủ đô thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh

Công đoàn Thủ đô thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố chỉ đạo cấp công đoàn Thủ đô phải chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình, thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt chú trọng các đơn vị có đông công nhân lao động (Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội; Công đoàn ngành Công thương Hà Nội…); hạn chế đi lại, tăng cường trao đổi thông tin qua điện thoại và thư điện tử.  
Không để xảy ra diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Không để xảy ra diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

(LĐTĐ) Do xác định thời gian trước, trong, và sau Tết Nguyên đán là những thời điểm nhạy cảm trong quan hệ lao động do liên quan đến lương, thưởng Tết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã sớm chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ  đô tăng cường mọi biện pháp giữ bình ổn quan hệ lao động, không để xảy ra diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.  
Tạo động lực làm việc cho người lao động bằng sự chăm lo thiết thực

Tạo động lực làm việc cho người lao động bằng sự chăm lo thiết thực

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, đánh giá nhanh của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, ngay từ ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán Canh Tý (ngày 30/1/2020 tức mùng 6 Tết Canh Tý), đã có 85% doanh nghiệp mở xưởng để sản xuất với 98,1% số công nhân  trở lại làm việc, tập trung ở ngành Dệt may, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Điều này có được chủ yếu do sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp đã tạo niềm tin tưởng, sự gắn bó, động lực làm việc cho người lao động.
Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Các cán bộ công đoàn cần làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính.  
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nắm bắt tình hình phòng, chống dịch virus Corona tại cơ sở

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam nắm bắt tình hình phòng, chống dịch virus Corona tại cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 31/1, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến Công ty giày Hồng Bảo và Bộ phận một cửa huyện Đông Anh để thăm, chúc Tết đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nắm bắt tình hình phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Cùng đi có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và lãnh đạo huyện Đông Anh.
Thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính từ đầu năm

Thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính từ đầu năm

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thường Tín đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính ngay từ ngày đi làm đầu tiên của năm mới.  
Khẩn trương, sôi nổi làm việc từ những ngày đầu năm mới

Khẩn trương, sôi nổi làm việc từ những ngày đầu năm mới

(LĐTĐ) Khẩn trương, nghiêm túc, sôi nổi là không khí làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, được đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố ghi nhận, biểu dương khi tới thăm, chúc Tết và nắm bắt tình hình công nhân lao động của Công ty vào sáng nay (31/1) - ngày làm việc thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý.  
Tư tưởng công nhân viên chức lao động ổn định, phấn khởi sau Tết Nguyên đán

Tư tưởng công nhân viên chức lao động ổn định, phấn khởi sau Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Sáng nay, (31/1), Đoàn công tác số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dẫn đầu đã có buổi làm việc,  thăm hỏi, chúc Tết và nắm tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) sau Tết Nguyên đán Canh Tý tại huyện Phú Xuyên.  
Quận Thanh Xuân: Sau Tết CNVCLĐ trở lại làm việc nghiêm túc, ổn định

Quận Thanh Xuân: Sau Tết CNVCLĐ trở lại làm việc nghiêm túc, ổn định

(LĐTĐ) Sáng 31/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cùng Tổ công tác số 5 của LĐLĐ Thành phố tới LĐLĐ quận Thanh Xuân thăm, chúc Tết và nắm tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) sau Tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn quận.
Nghiêm túc chấp hành kỷ cương hành chính sau Tết

Nghiêm túc chấp hành kỷ cương hành chính sau Tết

(LĐTĐ) Sáng 31/1, nhân dịp đầu Xuân năm mới, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cùng Tổ công tác số 2 đã tới thăm, chúc Tết và nắm bắt tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại LĐLĐ huyện Quốc Oai.  
Nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại huyện Ba Vì

Nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Ngày 31/1, tại huyện Ba Vì (Hà Nội), Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng Tổ công tác số 3 tổ chức thăm, chúc Tết và nắm tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại Liên đoàn lao động huyện Ba Vì.  
Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương hành chính sau Tết

Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương hành chính sau Tết

(LĐTĐ) Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại buổi thăm, chúc Tết và nắm tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) sau Tết Nguyên đán Canh Tý do Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cùng Tổ công tác số 3 làm việc tại Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây ngày 31/1.  
Lãnh đạo Thành phố thăm, chúc Tết tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

Lãnh đạo Thành phố thăm, chúc Tết tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội

(LĐTĐ) Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020, chiều nay (30/1), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động