Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ 8

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ 8

(LĐTĐ) Sáng 30/11,  Ban chấp hành công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8, khóa XIII để tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
Xí nghiệp xe buýt Hà Nội vô địch giải bóng đá Tổng công ty vận tải Hà Nội năm 2019

Xí nghiệp xe buýt Hà Nội vô địch giải bóng đá Tổng công ty vận tải Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Lễ hội bóng đá Transerco lần thứ XIII năm 2019 do Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về đội bóng của Xí nghiệp xe buýt Hà Nội.
Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(LĐTĐ) Chiều 29/11, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý IV/2019 với các ban, đơn vị trực thuộc. Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu dự và chủ trì hội nghị.
Nâng tầm hiệu quả công tác phối hợp

Nâng tầm hiệu quả công tác phối hợp

(LĐTĐ) “Trong năm thứ 4 triển khai, chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố càng chặt chẽ, bài bản, đạt những kết quả thực chất, qua đó giúp cho phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”.  
Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động

Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2020, các hoạt động của Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đều phải bám sát các chủ đề công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội; hướng trọng tâm về cơ sở, phục vụ đoàn viên, người lao động.  
Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Năm 2019, Công đoàn các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động thành phố đã phát huy vai trò, nhiệm vụ tích cực của mình trong hoạt động thực tiễn. Nổi bật là Công đoàn phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh thực hiện công tác chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, qua đó giúp người lao động tin tưởng, nỗ lực công tác, lao động sản xuất, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.  
Đạt kết quả cao từ những nét mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn

Đạt kết quả cao từ những nét mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 27/11, thực hiện chương trình khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2019, tại Quận ủy Thanh Xuân, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Cụm thi đua số 2.
Thương lượng tập thể tại cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả

Thương lượng tập thể tại cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 27/11, Đoàn khảo sát phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019 do ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, làm Trưởng đoàn đã tới khảo sát tại Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động Thành phố.
Xác định những tồn tại hạn chế là “món nợ” với người lao động

Xác định những tồn tại hạn chế là “món nợ” với người lao động

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2019, chiều 27/11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 4. 
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn thời trang Maygroup lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn thời trang Maygroup lần thứ I, nhiệm kỳ 2019- 2024

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm chỉ đạo Công đoàn Công ty cổ phần tập đoàn thời trang Maygroup tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  
Khảo sát hoạt động công đoàn Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố năm 2019

Khảo sát hoạt động công đoàn Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố năm 2019

(LĐTĐ) Thực hiện chương trình khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2019, sáng nay, 26/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu làm trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố.  
Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay (26/11), Đoàn Khảo sát phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2019 của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã tới làm việc tại Cụm thi đua số 3 LĐLĐ Thành phố.
Chú trọng khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp

Chú trọng khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp

(LĐTĐ) Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tới đây, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động sẽ được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng đối tượng, khẳng định rõ vai trò của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, sẽ nâng tỷ lệ cá nhân là công nhân, lao động trực tiếp được khen thưởng trong các danh hiệu thi đua.
Tổng kết hoạt động năm 2019

Tổng kết hoạt động năm 2019

(LĐTĐ) Thực hiện Hướng dẫn số 39/HD-LĐLĐ ngày 23/10/2019 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, mới đây,  Gia Lâm Cụm thi đua số III Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và hoạt động Công đoàn năm 2019.
Thi đua là động lực tăng hiệu quả sản xuất

Thi đua là động lực tăng hiệu quả sản xuất

(LĐTĐ) Cùng với chú trọng thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, những năm qua, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội cũng luôn quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, từ đó, tạo động lực thúc đẩy người lao động phát huy ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia lao động sản xuất, sát cánh cùng chuyên môn trong từng doanh nghiệp cũng như toàn ngành vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Thông qua danh sách đề nghị khen thưởng trong hoạt động Công đoàn

Thông qua danh sách đề nghị khen thưởng trong hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, tại hội trường khối Dân vận huyện ủy Ba Vì, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn lao động huyện Ba Vì đã họp, bình xét thi đua khen thưởng năm 2019.  
Hiệu quả từ những sáng kiến, sáng tạo

Hiệu quả từ những sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động Thành phố, một trong những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn khối các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội năm học 2018-2019 vừa qua là công đoàn các Trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm đem lại lợi ích trực tiếp về mặt kinh tế và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường. 
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức phải thực sự dân chủ

(LĐTĐ) Mới  đây, Công đoàn Viên chức Thành phố đã có văn bản chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động  năm 2020. 
Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Ngày 21/11, Đoàn Khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn  thành phố Hà Nội năm 2019 của Liên đoàn lao động thành phố (LĐLĐ TP) Hà Nội  do đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn đã làm việc tại Cụm thi đua số 5.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động