Phụ nữ ngành Y: Yêu thương và chia sẻ

Phụ nữ ngành Y: Yêu thương và chia sẻ

(LĐTĐ) Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019), Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam; biểu dương các cán bộ lãnh đạo nữ đạt "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và tổ chức nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ ngành y – Yêu thương và chia sẻ”.
Khẳng định vai trò của công tác nữ công tại doanh nghiệp

Khẳng định vai trò của công tác nữ công tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Tại nhiều doanh nghiệp, lao động nữ đã và đang ngày được quan tâm, chăm lo tốt hơn thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Đảm bảo các chế độ thai sản, thăm khám sức khỏe, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao và các phong trào thi đua… Có được điều đó là nhờ những nỗ lực của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp, đặc biệt là vai trò của Ban nữ công trong việc tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn và người sử dụng lao động triển khai các hoạt động chăm lo, đảm bảo và nâng cao quyền lợi của lao động nữ.
Bế mạc Giải Bóng đá công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm 2019

Bế mạc Giải Bóng đá công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm 2019

(LĐTĐ) Sáng 9/10, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao quận tổ chức bế mạc giải Bóng đá mini cán bộ, công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm năm 2019. 
Bàn giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong tình hình mới

Bàn giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong tình hình mới

(LĐTĐ) Qua nghiên cứu, người lao động cho rằng, có 5 yêu cầu quan trọng nhất đối với một cán bộ nữ công tiêu biểu là: Biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ với đoàn viên và người lao động; hiểu biết về pháp luật và lao động nữ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng tham mưu, thuyết phục Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về những vấn đề cần quan tâm đối với đoàn viên, lao động nữ; và biết phối hợp với người sử dụng lao động.
Cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô góp ý Dự thảo Bộ Luật  Lao động (sửa đổi)

Cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô góp ý Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

(LĐTĐ) Chiều 8/10, tại trụ sở, Liên đoàn Lao động  thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động Thủ đô góp ý dự thảo Bộ Luật  Lao động (sửa đổi).  
Ngày hội hiến máu tại Thanh Trì: Thu hút đông đảo người lao động tham gia

Ngày hội hiến máu tại Thanh Trì: Thu hút đông đảo người lao động tham gia

(LĐTĐ) Sáng 8/10, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phối hợp với Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát và Công ty cổ phần Tự động hóa Tân Phát tổ chức “Ngày hội hiến máu” với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”.  
Huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Huyện Thanh Trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay (8/10) tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Trì, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn” năm 2019.  
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp thân mật Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn Rengo Osaka

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp thân mật Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn Rengo Osaka

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Liên đoàn Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã có buổi tiếp thân mật đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn Rengo Osaka (Nhật Bản) do ông Nishimura Makoto – Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Rengo làm trưởng đoàn.  
Chung tay tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Chung tay tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo

(LĐTĐ) Các cấp công đoàn vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" từ 17/10 - 18/11/2019, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.
73 đơn vị tham dự Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa

73 đơn vị tham dự Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa

(LĐTĐ) Sáng 6/10, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin quận Đống Đa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân viên chức lao động quận Đống Đa năm 2019. Hội khỏe năm nay có sự tham dự của 73 đơn vị với trên 1.600 vận động viên thi đấu 3 môn kéo co, bóng bàn và cầu lông.
Khẳng định vai trò Công đoàn vì sự phát triển của doanh nghiệp

Khẳng định vai trò Công đoàn vì sự phát triển của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sau hai ngày thi tài sôi nổi (4,5/10), Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019 do Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào: “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong sản xuất kinh doanh, vì sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.  
Gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 5/10, tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp ngành Công Thương Hà Nội nhân dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2019

Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2019

(LĐTĐ) Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2019 đã thu hút 867 vận động viên đến từ 76 đơn vị tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.
86 giải xuất sắc được trao cho thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

86 giải xuất sắc được trao cho thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Sau gần 2 ngày tranh tài sôi nổi (từ 4/10), Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019 do Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức đã khép lại thành công. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức chiều  nay, 5/10, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với 86 giải được trao cho các thí sinh xuất sắc.  
Quan trọng là kỹ năng của cán bộ công đoàn

Quan trọng là kỹ năng của cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Với vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên triển khai khá bài bản, hiệu quả trong việc chủ động phối hợp với tập thể người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn tiến hành thương lượng tập thể với lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó xây dựng thành công nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.
Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao

Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao

(LĐTĐ) Nhân sự kiện khai mạc “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019” diễn ra hôm nay (4/10), phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trưởng ban Tổ chức Hội thi về ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào thi đua trên địa bàn nói chung, Hội thi thợ giỏi nói riêng trong việc tạo sức lan tỏa cũng như động lực để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất - kinh doanh góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Khai mạc Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019

Khai mạc Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Sáng nay, 4/10, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019, với sự tham gia sôi nổi của 250 thí sinh.  
Bốc thăm dự thi thực hành Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019

Bốc thăm dự thi thực hành Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019

(LĐTĐ) Sáng 3/10, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức bốc thăm thứ tự thí sinh dự thi phần thi thực hành và bố trí để các thí sinh làm quen với máy trước khi Hội thi Thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019 chính thức khai mạc vào sáng 4/10.  
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi”

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi”

(LĐTĐ) Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới 100% Công đoàn cơ sở về việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận năm 2019. Qua các đợt thi đua từ đầu năm đến nay, chất lượng và sự lan tỏa của phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn quận nâng lên rõ rệt, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động