Cách làm hay giúp người lao động thoát nghèo

Cách làm hay giúp người lao động thoát nghèo

(LĐTĐ) Trao tặng phương tiện lao động được xem là một trong những hoạt động quan trọng và mang tính tiên quyết trong mục tiêu giảm nghèo bền vững cho người lao động nghèo. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn quận bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, giới thiệu việc làm thì còn quan tâm, tìm hiểu đời sống của các hộ nghèo để từ đó hỗ trợ phương tiện sinh kế thích hợp, kịp thời, góp phần nâng cao ý thức của người lao động nghèo tự vươn lên thoát nghèo từ chính sức lao động của mình.
Hiệu quả  từ việc hướng về cơ sở

Hiệu quả từ việc hướng về cơ sở

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
Tập huấn về công tác tổ chức Hội nghị người lao động

Tập huấn về công tác tổ chức Hội nghị người lao động

(LĐTĐ) Nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Hội nghị người lao động và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.
Gần 90% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

Gần 90% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

(LĐTĐ) Nhờ các cấp công đoàn tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đăng ký phấn đấu nên trong năm vừa qua, toàn thành phố có 84,9% công đoàn cơ sở (CĐCS) đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, trong đó có 84,43% số CĐCS đăng ký đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, 89,3% số CNVCLĐ đăng ký đã đạt tiêu chuẩn.  
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) LĐLĐ huyện Phú Xuyên vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện Phú Xuyên khóa X, sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.  
Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Nhằm hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trong kỳ họp tới, ngày 11/6, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.
Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn Thủ đô

Khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, qua đó góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.  
Công đoàn Ngân hàng TechcomBank tổ chức Ngày hội “ Hiến máu vì cộng đồng”

Công đoàn Ngân hàng TechcomBank tổ chức Ngày hội “ Hiến máu vì cộng đồng”

(LĐTĐ) Ngày 8/6, Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank) Hội sở phía Bắc phối hợp với bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội “ Hiến máu vì cộng đồng” năm 2019.
Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định nay chưa thu khoản tiền nào của trường

Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định nay chưa thu khoản tiền nào của trường

(LĐTĐ) Tại cuộc gặp gỡ với báo chí chiều 10/6, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khẳng định: Không có chuyện Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu hoặc có bất cứ một văn bản nào đó yêu cầu Trường Đại học Tôn Đức Thắng phải trích 30% chênh lệch thu chi từ hoạt động sự nghiệp của nhà trường nộp về Tổng LĐLĐ Việt Nam như thông tin được phản ánh trên phương tiện thông tin thời gian gần đây.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

(LĐTĐ) Xác định được trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác bảo hộ lao động, thời gian qua, LĐLĐ Thành phố đã tích cực tham gia phối hợp với các cấp chính quyền trong tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng như tham gia điều tra xử lý các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) xảy ra trên địa bàn qua đó giúp cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 7 (mở rộng)

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 7 (mở rộng)

(LĐTĐ) Sáng nay, tại hội trường LĐLĐ Thành phố, Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI  tổ chức kỳ họp lần thứ  7 (mở rộng) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và các đồng chí thường trực LĐLĐ Thành phố.  
Trường Đại học Tôn Đức Thắng được hỗ trợ hàng nghìn tỉ đồng dưới nhiều hình thức

Trường Đại học Tôn Đức Thắng được hỗ trợ hàng nghìn tỉ đồng dưới nhiều hình thức

(LĐTĐ) Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số tiền, tài sản mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hỗ trợ Trường Đại học Tôn Đức Thắng lên tới hàng nghìn tỉ đồng, bao gồm nhiều hình thức: Cấp, cho vay, giao quản lý, sử dụng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất, chứ không phải duy nhất là hình thức cấp như một số báo đã nêu.
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyên đồng cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nắm vững, nắm chắc, hiểu rõ mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.  
Kêu gọi giáo viên, học sinh phát huy tinh thần tự giác đảm bảo vệ sinh môi trường

Kêu gọi giáo viên, học sinh phát huy tinh thần tự giác đảm bảo vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Lãnh đạo Trường Tiểu học Kim Lan, huyện Gia Lâm kêu gọi mỗi thầy cô giáo và các em học sinh nêu cao tinh thần tự giác trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.  
Tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động

Tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của 3 tỉnh, thành phố còn gặp những khó khăn. 
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Tháng Công nhân thực sự thiết thực, hiệu quả

LĐLĐ huyện Gia Lâm: Tháng Công nhân thực sự thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, người lao động từ tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao đến trợ cấp khó khăn, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động… có thể nói Tháng Công nhân năm 2019 tại huyện Gia Lâm thật sự thiết thực, hiệu quả… mang lại lợi ích cho người lao động.
Các cấp công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua

Các cấp công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” cụ thể hóa bằng các hình thức thi đua thiết thực, đa dạng... là mục tiêu của các cấp công đoàn Thủ đô trong thời gian tới.
Tích cực tuyên truyền văn hoá giao thông

Tích cực tuyên truyền văn hoá giao thông

(LĐTĐ) Gần đây, các ban, ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội đã hưởng ứng rất tích cực phong trào kêu gọi chấp hành nghiêm quy định không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Hưởng ứng thông điệp này và các nội dung thi đua do Thành phố và ngành Giao thông vận tải phát động, các cấp công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã phối hợp cùng chuyên môn tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền văn hóa giao thông, đặc biệt không uống rượu, bia khi tham gia giao thông trong CNVCLĐ Tổng Công ty.
Đóng góp ý kiến dự thảo cuốn lịch sử phong trào CNLĐ và Công đoàn quận

Đóng góp ý kiến dự thảo cuốn lịch sử phong trào CNLĐ và Công đoàn quận

(LĐTĐ) Ngày 03/6 tại Hội trường cơ quan LĐLĐ quận, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến (lần 2) vào dự thảo cuốn lịch sử phong trào Công nhân, lao động và Công đoàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn (1960-2018) dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân- Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động