Tổng Công ty vận tải Hà Nội: 100% người lao động trở lại làm việc sau Tết

Tổng Công ty vận tải Hà Nội: 100% người lao động trở lại làm việc sau Tết

(LĐTĐ) Sáng 13/2, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng dẫn đầu đoàn công tác số 5 của LĐLĐ TP đã đi thăm, chúc Tết; kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn và nắm bắt tình hình CNVCLĐ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội.    
Sau Tết, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương hành chính

Sau Tết, người lao động chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương hành chính

(LĐTĐ) Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại buổi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, tình hình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội thuộc Đoàn công tác số 4 làm việc tại LĐLĐ huyện Ba Vì ngày 12/2.  
Quận Tây Hồ: Không khí làm việc hăng say ngay từ đầu năm mới

Quận Tây Hồ: Không khí làm việc hăng say ngay từ đầu năm mới

(LĐTĐ) Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội cùng Đoàn công tác của LĐLĐ TP Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết người lao động (NLĐ); đồng thời kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại một số đơn vị trên địa bàn quận Tây Hồ.  
Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu được giao

(LĐTĐ) Năm 2018, các cấp công đoàn quận Nam Từ Liêm đã tập trung nguồn lực, đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống gắn với các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của công đoàn. Việc đảm bảo lợi ích cho người lao động được đặt lên hàng đầu đã thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn quận, vượt 32% so với kế hoạch đề ra. 
Tết trọn vẹn cho mọi đoàn viên, người lao động

Tết trọn vẹn cho mọi đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, nhân dân Thủ đô nói chung và CNVCLĐ Thủ đô nói riêng đã được đón Tết trong vui tươi, an bình, quan hệ lao động tương đối bình ổn, không phát sinh những vấn đề mâu thuẫn. Đặc biệt mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều được chăm lo Tết, được sum vầy đón Tết cùng gia đình. Có được điều này phải kể đến sự nỗ lực vượt bậc của các cấp Công đoàn Thủ đô.  
LĐLĐ quận Đống Đa: Nỗ lực hết mình vì người lao động

LĐLĐ quận Đống Đa: Nỗ lực hết mình vì người lao động

(LĐTĐ) Một mùa xuân mới đã đến, một năm công tác mới bắt đầu, trong những ngày này, khắp các nhà máy, xí nghiệp, công trường đều chung một không khí thi đua hối hả của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), họ cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Cùng thời điểm này, các cấp công đoàn quận Đống Đa cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động. 
Nhiều dấu ấn nổi bật

Nhiều dấu ấn nổi bật

(LĐTĐ) Năm 2018, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tham mưu với Ban Chấp hành xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung công tác công đoàn, phong trào CNVCLĐ trên địa bàn quận và đã đạt được nhiều thành tích, kết quả tốt đẹp, được các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng.
Nhìn từ những con số ấn tượng

Nhìn từ những con số ấn tượng

(LĐTĐ) Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã có một năm hoạt động sôi nổi, đều khắp trên nhiều mặt, đem lại những kết quả vượt trội so với những năm trước. Các cấp Công đoàn đã nỗ lực đổi mới nhiều hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm để chăm lo, bảo vệ và đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn

(LĐTĐ) Trong năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hướng về công đoàn cơ sở (CĐCS). Thông qua các hoạt động thiết thực bổ ích; hoạt động công đoàn (CĐ) của toàn ngành đã thu được nhiều kết quả cụ thể trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ).
Xứng đáng điểm tựa vững chắc của CNLĐ

Xứng đáng điểm tựa vững chắc của CNLĐ

(LĐTĐ) Bước sang năm mới 2019, dù còn nhiều khó khăn, song Công đoàn các KCN- CX Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu cụ thể: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNLĐ làm đối tượng vận động.
Huyện Thường Tín: Người lao động đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh

Huyện Thường Tín: Người lao động đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh

(LĐTĐ) Sáng 12/2, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng dẫn đầu đoàn công tác số 5 của LĐLĐ TP đã đi thăm, chúc Tết; kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn và nắm bắt tình hình CNVCLĐ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại LĐLĐ huyện Thường Tín.  
Ngành Dệt - May Hà Nội: 100% đoàn viên, người lao động đều có quà Tết

Ngành Dệt - May Hà Nội: 100% đoàn viên, người lao động đều có quà Tết

(LĐTĐ) Tính đến hôm nay (12/2, tức ngày Mùng 8 Tết), đã có 57/67 doanh nghiệp thuộc ngành Dệt - May Hà Nội trở lại hoạt động bình thường, với tỷ lệ công nhân lao động trở lại làm việc đạt hơn 90%. Qua nắm bắt từ cơ sở, 100% đoàn viên, người lao động đều được đơn vị chuẩn bị quà Tết trị giá từ 300 ngàn đồng - 2 triệu đồng/người.
Kiểm tra tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019

Kiểm tra tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019

(LĐTĐ) Ngày 12/2, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn công tác số 1 đi kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức công đoàn và nắm bắt tình hình CNVCLĐ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại một số đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc

(LĐTĐ) Kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính và nắm tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ Tết nguyên 2019 tại quận Nam Từ Liêm, sáng 12/2, Đoàn công tác số 2 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và Công ty Cổ phần Thú y Xanh.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Niềm vui “lo Tết”

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Niềm vui “lo Tết”

(LĐTĐ) Đến Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội vào một ngày cuối năm, mưa và rét, trụ sở vắng hoe, chỉ có Chủ tịch Phạm Anh Minh trực cơ quan. Vừa pha trà, anh  Minh vừa nói: “Anh chị em cơ quan đang bủa đi các nơi lo lương, thưởng và Tết sum vầy Kỷ Hợi cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) rồi anh ạ, vì đã hẹn anh nên tôi mới có nhà đấy, không thì cũng “lên đường” rồi”.
Huyện Chương Mỹ: 99% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

Huyện Chương Mỹ: 99% lao động trở lại làm việc ngày đầu Xuân mới

(LĐTĐ) Sáng nay (12/2), đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác số 3 của LĐLĐ Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và động viên tinh thần làm việc đầu Xuân mới tới cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Bạn đồng hành của lao động nữ

Bạn đồng hành của lao động nữ

(LĐTĐ) Xác định công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn (CĐ) các cấp, thời gian qua, các cấp CĐ Thủ đô luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Nữ công triển khai hiệu quả công tác vận động nữ, phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). 
Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp

Chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp

(LĐTĐ) Năm cũ qua đi, năm mới tới là dịp để cán bộ, đoàn viên, các cấp Công đoàn (CĐ) Viên chức thành phố Hà Nội cùng nhìn lại và không khỏi tự hào về thành quả của một năm không ngừng nỗ lực, cố gắng. Với phương châm: Đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, hoạt động có điểm nhấn, trọng tâm, năm qua, CĐ Viên chức thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Sinh động, sát với thực tiễn

Sinh động, sát với thực tiễn

(LĐTĐ) Năm qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động công tác Tuyên giáo Công đoàn Thủ đô đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, thu hút nhiều nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ  được giao. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, cổ vũ, động viên CNVCLĐ trên địa bàn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động