Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

(LĐTĐ) Sáng nay, 10/1/2019, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.  
45 cá nhân và tập thể được khen thưởng

45 cá nhân và tập thể được khen thưởng

(LĐTĐ) Sáng nay (10/1/2019), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì  tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018, phát động thi đua năm 2019. Tại Hội nghị, 45 cá nhân và tập thể được khen thưởng.
Phát huy vai trò Đại diện cho người lao động

Phát huy vai trò Đại diện cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2018, năm Công đoàn ngành Công Thương HN (CĐN) tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua. Đặc biệt là công tác phổ biến kiến thức về pháp luật lao động và  đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động công đoàn

Nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Sáng 9/1, LĐLĐ huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.  
Nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Chiểu 8/1/2019, Công đoàn Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Hội ngị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đồng chí Ngô Quế Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty dự hội nghị.
Tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến mới đây đã ký ban hành Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ hướng dẫn các cấp công đoàn Thủ đô triển khai tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2019.  
Nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng

Nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng

(LĐTĐ) Mặc dù gặp nhiều khó khăn, cản trở, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của LĐLĐ Thành phố, sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn (CĐ), năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn Thành phố tiếp tục được thực hiện hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. 
Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động làm trung tâm

Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động làm trung tâm

(LĐTĐ) Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, với sự đổi mới về tư duy và cách thức hoạt động, năm 2018, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra đồng thời góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng cũng như của thành phố nói chung. 
Trực tuyến hình ảnh Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2018

Trực tuyến hình ảnh Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2018

(LĐTĐ) Đúng 8 giờ sáng nay (8/1/2019), tại hội trường Thành ủy Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, phát động thi đua năm 2019. 
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018

(LĐTĐ) Với nhiều cố gắng, nỗ lực, năm 2018, các cấp công đoàn quận Hoàng Mai đã vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đây là đánh giá được nêu tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Hoàng Mai năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 vừa được tổ chức mới đây.  
LĐLĐ quận Đống Đa đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

LĐLĐ quận Đống Đa đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (7/1), LĐLĐ quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu và Phó Bí thư quận ủy Đống Đa Nguyễn Anh Cường đã đến dự.  
LĐLĐ huyện Gia Lâm đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố

LĐLĐ huyện Gia Lâm đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng và Phó Bí thư thường trực huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt đã đến dự.  
Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn năm 2018

Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn năm 2018

(LĐTĐ) Đây là nhận định được nêu tại hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 do LĐLĐ Thành phố vừa tổ chức.  
Phong trào thi đua thúc đẩy hiệu quả lao động, sản xuất

Phong trào thi đua thúc đẩy hiệu quả lao động, sản xuất

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua do LĐLĐ quận Đống Đa phát động trong năm 2018, trên địa bàn quận đã có 1.312 công nhân giỏi cấp cơ sở, 49 công nhân giỏi cấp quận, 2 công nhân giỏi Thủ đô. Phong trào “sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, đã có trên 168 đề tài, 456 sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục,  lao động sản xuất làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên 10 tỷ đồng.
Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ sáu mở rộng

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ sáu mở rộng

(LĐTĐ) Sáng nay, 4/1, hội nghị Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ 6 mở rộng diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố.  
Hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018

Hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018

(LĐTĐ) Năm 2018, các cấp  Công đoàn (CĐ) Thủ đô đã thành lập mới 571/490 CĐCS (đạt 116,53% kế hoạch); kết nạp mới 38.443/30.000 đoàn viên (đạt 128,14% kế hoạch). Đây là thông tin được báo cáo tại  hội  nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 3/1/2019.  
Từ đối thoại đến thực tiễn

Từ đối thoại đến thực tiễn

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của đông đảo công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn Thủ đô, thời gian qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với CNVCLĐ. Qua đó, kịp thời giải quyết những kiến nghị và tạo được niềm tin trong CNVCLĐ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố.
Trao 200 suất quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi  2019

Trao 200 suất quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Kỷ Hợi 2019

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng mới đây đã ký văn bản số 749/LĐLĐ triển khai việc trao quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn là con đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.  
Xứng đáng là chỗ dựa không thể thiếu của người lao động

Xứng đáng là chỗ dựa không thể thiếu của người lao động

(LĐTĐ) Chào đón năm mới 2019 cũng là thời khắc đặc biệt của Tổ chức Công đoàn, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, trong đó có quy định về thành lập nghiệp đoàn độc lập.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động