Khoảng trống về kiến thức an toàn lao động

Khoảng trống về kiến thức an toàn lao động

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1 triệu lao động trẻ bước vào thị trường lao động. Họ chính là chủ nhân tương lai của đất nước, song đang phải đối mặt những thách thức mất an toàn trong lao động như: Điều kiện làm việc, thiếu kỹ năng và kiến thức, cũng như chưa có tiếng nói về vấn đề an toàn vệ sinh lao động.
Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài

Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhằm tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động công đoàn, mới đây, đoàn công tác LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có chuyến đi thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm tại 3 nước Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy.
​Đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn Thành phố vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

​Đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn Thành phố vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (19/4), đoàn đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn. Dẫn đầu Đoàn là đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.
Để xảy ra tai nạn chết người, phần lớn do người sử dụng lao động

Để xảy ra tai nạn chết người, phần lớn do người sử dụng lao động

Trong các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) chết người, qua phân tích từ 137 biên bản điều tra TNLĐ chết người gửi về cho thấy: Nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 45,41%.
Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở'

Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở'

Ngày 18/4, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở”. Tham dự có hơn 90 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận.
Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn và NLĐ

Nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên công đoàn và NLĐ

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các cấp công đoàn Thủ đô đã đạt kết quả khích lệ trên các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
300 vận động viên dự Hội khỏe Tổng Công ty UDIC năm 2018

300 vận động viên dự Hội khỏe Tổng Công ty UDIC năm 2018

Sáng nay (18/4), Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã khai mạc Hội khỏe cán bộ, CNVCLĐ Tổng Công ty năm 2018 với sự tham dự của 300 vận động viên, tranh tài ở 4 môn thi đấu.
Nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên, nhà giáo

Nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên, nhà giáo

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn Giáo dục trong cả nước đã luôn nỗ lực thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhà giáo, người lao động (NGNLĐ).
LĐLĐ huyện Hoài Đức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Hoài Đức khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên

Thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và tháng công nhân năm 2018, mới đây, LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên công đoàn các công ty thuộc cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh.
Chú trọng phương pháp tích cực

Chú trọng phương pháp tích cực

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-LĐLĐ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2018.
LĐLĐ quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Đống Đa tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Sáng nay 18/4, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Đống Đa, LĐLĐ quận khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018.
Dấu ấn nữ công nhân viên chức lao động

Dấu ấn nữ công nhân viên chức lao động

Trong những năm qua, đội ngũ nữ CBVCLĐ huyện Đan Phượng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Đan Phượng ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững.
Tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Phát huy tinh thần tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thời gian vừa qua, không chỉ dừng ở việc học tập mà cán bộ công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn đã cụ thể hóa việc làm theo tấm gương của Bác vào chính công việc hằng ngày của bản thân.
LĐLĐ TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018 trong CNVCLĐ

LĐLĐ TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018 trong CNVCLĐ

Sáng nay, 17/4, tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (KCN Nội Bài, huyện Sóc Sơn),  LĐLĐ Thành phố long trọng tổ chức lễ  phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023), chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
Triển khai Tháng Công nhân năm 2018 bằng các hoạt động thiết thực

Triển khai Tháng Công nhân năm 2018 bằng các hoạt động thiết thực

Mới đây, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã triển khai Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2018.
Sẽ tổ chức Diễn đàn "Công nhân lao động vì môi trường”

Sẽ tổ chức Diễn đàn "Công nhân lao động vì môi trường”

Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”... là những hoạt động sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp thực hiện thời gian tới.
Tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên với người lao động

Tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên với người lao động

Tập trung quan tâm tối đa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên và người lao động nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Đây là một trong số những giải pháp mà các cấp công đoàn Thủ đô cần thực hiện nhằm hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018.
Phấn đấu có trên 20% đơn vị có TCCĐ tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”

Phấn đấu có trên 20% đơn vị có TCCĐ tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”

Đó là một trong số những mục tiêu đặt ra trong Tháng công nhân năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội.
LĐLĐ huyện Gia Lâm tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CNLĐ

LĐLĐ huyện Gia Lâm tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CNLĐ

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động của điểm sinh hoạt văn hóa công nhân đồng thời cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật cho CNLĐ, mới đây, tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty TNHH May Phù Đổng, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật năm 2018 cho CNLĐ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động