Khỏe để lao động và cống hiến

Khỏe để lao động và cống hiến

Hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2017 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vừa khép lại với số lượng và chất lượng giải được đánh giá là có nhiều tiến bộ. 
Thầy giáo mù 51 năm “truyền lửa” guitar

Thầy giáo mù 51 năm “truyền lửa” guitar

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hàng ngày thầy giáo khiếm thị Trịnh Đình Thi (số nhà 18, ngõ Liên Việt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) vẫn dùng tất cả tình yêu và niềm đam mê với âm nhạc để “truyền lửa” cho biết bao thế hệ học trò. 
Nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo

Nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo

Nhờ xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tới các cấp công đoàn, nên việc tổ chức thực hiện các hoạt động cao điểm trong Tháng Công nhân năm 2017 trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hai Bà Trưng đạt hiệu quả cao. 
Đại hội Công đoàn cơ quan Thị trấn Văn Điển lần thứ X

Đại hội Công đoàn cơ quan Thị trấn Văn Điển lần thứ X

Ngày 29/5, công đoàn cơ quan thị trấn Văn Điển tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là công đoàn cơ sở được LĐLĐ huyện Thanh Trì chỉ định đại hội điểm.
Bàn giao hơn 681 ngàn sổ BHXH cho người lao động

Bàn giao hơn 681 ngàn sổ BHXH cho người lao động

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho hay, tính đến hết tháng 4/2017 đã có 63/63 BHXH tỉnh, thành phố bàn giao 681.684 sổ BHXH cho người lao động.
Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao phường Đống Mác

Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao phường Đống Mác

Sáng 28/5, Đại hội thể dục thể thao phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng) lần thứ IX - năm 2017 đã diễn ra sôi nổi tại khuôn viên Trường phổ thông liên cấp Hòa Bình – La Trobe.
Quận Hoàng Mai: Đại hội công đoàn điểm khối hành chính sự nghiệp

Quận Hoàng Mai: Đại hội công đoàn điểm khối hành chính sự nghiệp

Sáng 27/5, Công đoàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được LĐLĐ quận Hoàng Mai chỉ đạo tổ chức Đại hội CĐCS điểm cho khối hành chính sự nghiệp.
Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức đại hội điểm

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức đại hội điểm

Ngày 26/5, Công đoàn Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành GTVT Hà Nội chỉ định tổ chức đại hội điểm.
Huyện Thanh Oai: Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

Huyện Thanh Oai: Đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Vững vàng lá cờ đầu du lịch thủ đô

Vững vàng lá cờ đầu du lịch thủ đô

Sáng 26/5, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức lễ biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2017 và nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội đến dự và phát biểu.
Bổ nhiệm đồng chí Ngọ Duy Hiểu làm Trưởng Ban Quan hệ lao động

Bổ nhiệm đồng chí Ngọ Duy Hiểu làm Trưởng Ban Quan hệ lao động

Ngày 26.5, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức lễ trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về giữ chức vụ Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN với thời hạn 5 năm, từ ngày 19/5/2017.
Sẽ  biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2017

Sẽ biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2017

Dự kiến, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu vào ngày 27/6/2017 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
Cần nhưng cũng phải tính kỹ

Cần nhưng cũng phải tính kỹ

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khu vực miền Bắc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Nghệ nhân kiếm 3 tỷ đồng/năm nhờ sản phẩm tơ tằm

Nghệ nhân kiếm 3 tỷ đồng/năm nhờ sản phẩm tơ tằm

Đam mê và sáng tạo không ngừng với nguyên liệu tơ tằm, bà Phan Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đưa sản phẩm tơ tằm của quê hương mang thương hiệu Silk4world đến với khách hàng ở hàng loạt các quốc gia trên thế giới như Đức, Bỉ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út… mang đến lợi nhuận sau thuế hơn 3 tỷ đồng/năm
Nỗ lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công nhân

Nỗ lực đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công nhân

Với sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Thành phố, đời sống của lực lượng CNLĐ trên địa bàn Hà Nội đang  từng bước được nâng lên về mọi mặt. Những nhu cầu thiết yếu của CNLĐ về nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa đang từng bước được đáp ứng. 
Phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2017

Phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2017

Sáng nay (25/5), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã hưởng ứng và phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)" lần thứ nhất năm 2017. Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự và phát biểu.
Cán đích sớm phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở

Cán đích sớm phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở

5 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn quận Long Biên đã tuyên truyền, vận động, kết nạp 1.425/1.400 đoàn viên CĐ (đạt 101,8% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017), thành lập mới 23/22 CĐ cơ sở (đạt 104,5% chỉ tiêu kế hoạch năm 2017). 
Phát triển sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Phát triển sâu rộng phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã phát triển sâu rộng, góp phần thúc đẩy người lao động phát huy sáng tạo, hăng say trong công việc.
Gần 33% lao động có mức thu nhập thấp, phải chi tiêu tằn tiện

Gần 33% lao động có mức thu nhập thấp, phải chi tiêu tằn tiện

Kết quả khảo sát về tiền lương của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy có tới gần 33% lao động được khảo sát cho biết, thu nhập của họ thấp, phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ, 12% trong số này cho biết, thu nhập và tiền lương không đủ sống và phải làm thêm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động