Xử lý hành chính trong lĩnh vực ATVSLĐ: Chưa đủ sức răn đe

Xử lý hành chính trong lĩnh vực ATVSLĐ: Chưa đủ sức răn đe

Sau 3 năm (từ 2013-2016) thi hành Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), các cấp có thẩm quyền tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước đã ban hành 1.334 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (trong đó có ATVSLĐ) với số tiền phạt gần 24 tỉ đồng.
Tăng cường phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Tăng cường phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Cần coi trọng phương pháp đào tạo tích cực, phần lý thuyết ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho học viên trao đổi, thực hành ... đó là một số ý kiến tại buổi tọa đàm về phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2017 do Trường Trung cấp Công đoàn Hà  Nội tổ chức mới đây.
Nên trao quyền cho cả cơ quan bảo hiểm?

Nên trao quyền cho cả cơ quan bảo hiểm?

Việc giao tổ chức công đoàn (CĐ) khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định của Luật BHXH năm 2014 hiện đang gặp một số bất cập. Vì vậy, BHXH Việt Nam kiến nghị, ngoài việc để CĐ khởi kiện, cần cho phép cơ quan BHXH - với tư cách đại diện Nhà nước quản lý sử dụng quỹ BHXH -  cũng có quyền khởi kiện đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH ra tòa.
NLĐ mong được đảm bảo quyền lợi

NLĐ mong được đảm bảo quyền lợi

Đang làm việc tại khu đô thị Ecopark (làm vệ sinh công nghiệp), bà Nguyễn Thị Hiễu (SN 1961, ở Văn Giang, Hưng Yên) bị ngã thang và ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, kể từ ngày bị tai nạn đến nay đã được 2 tháng, bà Hiễu không nhận được khoản tiền lương hàng tháng theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), cũng như sự hỗ trợ bất kỳ nào từ phía công ty.
Ngày  hội thể thao ngành giáo dục quận Long Biên, Cầu Giấy

Ngày hội thể thao ngành giáo dục quận Long Biên, Cầu Giấy

Triển khai hoạt động văn hóa - thể thao trong năm học 2016-2017, vừa qua ngành GD-ĐT quận Long Biên và Cầu Giấy đã tổ chức ngày hội thể thao dành cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của ngành.
Trượng nghĩa, khinh tà

Trượng nghĩa, khinh tà

Mấy ngày qua, dường như câu chuyện về bà lão nhặt rác Trần Thị Nậm (1951, Hà Nam), tay không bắt “tăm tặc” trở thành sự kiện gây xôn xao dư luận. Ai cũng coi bà như một người hùng, nhưng những việc trượng nghĩa mà bà lão tuổi “thất thập cổ lai hy” đã từng làm không chỉ có thế.
Coi trọng cơ cấu đoàn viên trực tiếp sản xuất

Coi trọng cơ cấu đoàn viên trực tiếp sản xuất

Trong Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ về tổ chức đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, LĐLĐ Thành phố đã hướng dẫn cụ thể công tác nhân sự Ban Chấp hành công đoàn (BCH CĐ) các cấp.
Để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể: Công đoàn sẽ khởi kiện doanh nghiệp

Để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể: Công đoàn sẽ khởi kiện doanh nghiệp

Tổng LĐLĐVN khẳng định, tổ chức Công đoàn (CĐ) sẽ tiến hành khởi kiện đối với doanh nghiệp để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe của người lao động (NLĐ).
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy trí tuệ, năng lực nữ CNVCLĐ

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy trí tuệ, năng lực nữ CNVCLĐ

Ban Nữ công Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” và phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 trong nữ công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ).
Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vốn được xem là nhiệm vụ “gai góc” nhưng cũng là nhiệm vụ có tính chất “sống còn” của tổ chức CĐ. Chính vì thế, các cấp CĐ Thủ đô luôn nỗ lực vượt bậc với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao khi thực hiện công tác này.  
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội

Sáng nay (2/3), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2017. Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ngô Thị Thanh Hằng -  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu báo cáo về phí môi giới xuất khẩu lao động Đài Loan

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về phí môi giới xuất khẩu lao động Đài Loan

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có yêu cầu Bộ LĐTBTXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo chí phản ánh người lao động Việt Nam tại Đài Loan phải trả phí môi giới lao động quá cao.
Hội nghị Ban thường vụ LĐLĐ thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị Ban thường vụ LĐLĐ thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Sáng  nay 28/2, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị Ban thường vụ nhằm thảo luận một số nội dung quan trọng liên quan công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì Hội nghị.
Hạnh phúc với giá 2.000 đồng

Hạnh phúc với giá 2.000 đồng

Cứ thứ 7 hàng tuần, tại 3 địa chỉ: Số nhà 3B Quang Trung (Hoàn Kiếm), căn nhà tại tổ 12 Thạch Bàn hay ngôi nhà số 60 ngõ 124/45 Âu Cơ lại diễn ra một phiên chợ kì lạ, ở đây, người nghèo chỉ cần mang đến 2.000 đồng là có thể mua về quần áo, sách vở, giày dép, đồ dùng gia đình…
Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Sẽ được nhà nước hỗ trợ

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Sẽ được nhà nước hỗ trợ

Từ 1/1/2018, người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bằng 10% của mức đóng theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm “kích cầu” đối tượng tham gian BHXH tự nguyện.
Cần sự chung tay của các ngành

Cần sự chung tay của các ngành

Mặc dù các cấp CĐ Thủ đô đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt Dự toán được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao năm 2017, song vẫn còn một bộ phận CĐCS khu vực ngoài nhà nước chưa thực hiện tốt việc thu, nộp đoàn phí CĐ, số doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện không nghiêm túc việc trích nộp kinh phí CĐ vẫn còn phổ biến... 
Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH: Mới dừng lại ở khâu thụ lý đơn

Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH: Mới dừng lại ở khâu thụ lý đơn

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc thí điểm khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) ra tòa án, các cấp Công đoàn Thủ đô đã vào cuộc tích cực, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có vụ nào được đem ra xử lý.
LĐLĐ quận Đống Đa kiện 6 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

LĐLĐ quận Đống Đa kiện 6 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Đến 26/2/2017, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã khởi kiện ra tòa án 6 doanh nghiệp có số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho trên 4000 người

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho trên 4000 người

Trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội cho biết, năm 2016, nhà trường đã chủ động tham mưu cho LĐLĐ Thành phố giao kế hoạch về công tác huấn luyện ATVSLĐ. Đây là nhiệm vụ mới, lần đầu được tổ chức tại trường song đã được Nhà trường hoàn thành xuất sắc, thực hiện vượt chỉ tiêu, kế hoạch.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động