Công đoàn Thành phố hỗ trợ công nhân xe buýt gặp khó khăn do dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chiều 6/5, tại Xí nghiệp xe buýt Hà Nội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tới thăm, trao quà hỗ trợ đợt 2 cho hơn 100 công nhân lao động thuộc các đơn vị của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) gặp khó khăn do dịch Covid-19.  
cong doan thanh pho ho tro cong nhan xe buyt gap kho khan do dich covid 19 Xe buýt ở Hà Nội hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách
cong doan thanh pho ho tro cong nhan xe buyt gap kho khan do dich covid 19 Xe buýt Hà Nội từ chối vận chuyển hành khách không đảm bảo phòng dịch
cong doan thanh pho ho tro cong nhan xe buyt gap kho khan do dich covid 19 Hà Nội huy động hàng trăm xe buýt đưa người hết cách ly về địa phương

Tại buổi trao quà, ông Vũ Hữu Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, Transerco là đơn vị chuyên kinh doanh vận tải, cung ứng dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt lớn nhất của Hà Nội với trên 1.000 phương tiện. Thời vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị phải ngừng hầu như toàn bộ hoạt động kinh doanh.

cong doan thanh pho ho tro cong nhan xe buyt gap kho khan do dich covid 19
Ông Ngô Văn Tuyến – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội động viên, trao quà trực tiếp cho công nhân lao động

Đặc biệt từ ngày 28/3 – 22/4, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội, toàn bộ xe buýt của Thành phố phải dừng hoạt động. Điều đó đồng nghĩa với việc các xí nghiệp xe buýt không có doanh thu, hơn 6.000 người lao động ngừng việc, không có thu nhập.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Transerco đã nỗ lực, quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động. Ngay khi dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, mua và cấp phát dung dịch rửa tay sát khuẩn, khẩu trang trên xe buýt, tại các bến xe cho người lao động và hành khách…

Bên cạnh đó, đơn vị đã vận dụng các chế độ chính sách, chia sẻ khó khăn với người lao động, đảm bảo người lao động đủ trang trải cuộc sống, ổn định tư tưởng trong thời gian nghỉ việc.

Đặc biệt, được sự quan tâm của các cấp, ngành Thành phố, trong đó Liên đoàn Lao động Thành phố đã 2 lần trao quà hỗ trợ cho 183 công nhân lao động của đơn vị gặp khó khăn do dịch bệnh. Tại buổi trao quà hôm nay, 100 công nhân lao động tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Chính vì vậy, khi Thành phố cho phép xe buýt hoạt động trở lại, 100% người lao động vui vẻ, phấn khởi nhận nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế làm việc của đơn vị cũng như quy định về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng.

Tại buổi trao, ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc trách nhiệm của Ban lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội trong việc chăm lo đến lợi ích đoàn viên và người lao động.

“Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc thù, vận tải công cộng có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, rất mừng đến nay, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu lây nhiễm Covid-19. Điều đó cho thấy lãnh đạo Tổng Công ty đã rất sát sao, vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng dịch cho người lao động”, ông Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

cong doan thanh pho ho tro cong nhan xe buyt gap kho khan do dich covid 19
Công nhân lao động khó khăn thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nhận hỗ trợ đợt 2 từ Công đoàn Thành phố

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng lưu ý, trong thời gian tới, khi cả nước và Thành phố bước vào giai đoạn chống dịch mới, vừa đảm bảo công tác chống dịch hiệu quả vừa thực hiện khôi phục, phát triển kinh tế, đặc biệt khi dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, dễ lây lan trong cộng đồng, Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội cần có những phương pháp tuyên truyền hiệu quả tới người lao động, nhất là nhân viên phục vụ và lái xe buýt giữ gìn sức khỏe, nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơi là trong công tác phòng dịch.

Chia sẻ khó khăn với người lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố đã hỗ trợ 100 suất quà cho công nhân lao động Tổng Công ty Vận tải Hà Nội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 05 kg gạo. Ông Ngô Văn Tuyến thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao trực tiếp cho 11 công nhân lao động khó khăn thuộc Xí nghiệp xe buýt Hà Nội; các suất còn lại Liên đoàn Lao động Thành phố ủy quyền cho Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội trao đến tay người lao động trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng trao 80 suất quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động