Công đoàn luôn là cầu nối hữu ích
PV: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN gặp nhiều khó khăn. Điều này có ảnh hưởng gì tới sống, việc làm của CNLĐ ngành Công thương Hà Nội, thưa bà?
Bà Phạm Thị Phương Anh: Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN ngành Công thương Hà Nội trong năm qua gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, phần lớn các DN trong ngành vẫn lo đủ việc làm cho NLĐ, đồng thời tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút và nâng cao đời sống cho NLĐ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số DN thiếu việc dẫn đến thu nhập của CNLĐ tại các DN này còn thấp, đời sống NLĐ ở đây còn nhiều vất vả.
PV: Thưa bà, trước thực tế này, CĐ ngành Công thương Hà Nội đã làm gì để chăm lo, bảo vệ cho NLĐ?
Bà Phạm Thị Phương Anh: Chúng tôi suy nghĩ khi và chỉ khi tất cả mọi CNLĐ ổn định việc làm, thu nhập, đảm bảo đời sống, người cán bộ CĐ mới được an tâm. Chính bởi vậy, dù chỉ còn số ít DN và NLĐ gặp khó khăn, CĐ ngành Công thương Hà Nội vẫn xác định đặt nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo NLĐ lên hàng đầu. Năm qua, CĐ luôn đồng hành với NLĐ từ việc phối hợp với lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ, giúp NLĐ phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của NLĐ đến đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các DN, hướng dẫn kỹ năng thương lượng, hòa giải giúp cán bộ CĐCS bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ... Chúng tôi thấu hiểu rằng, tiền lương, thu nhập, chất lượng cuộc sống hàng ngày chính là những điều NLĐ mong mỏi và quan tâm nhiều nhất. Vì vậy, trong năm qua, CĐ ngành Công thương Hà Nội thường xuyên chỉ đạo các CĐCS tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt việc trả lương, phát thưởng, thực hiện trợ cấp, tặng quà, san sẻ khó khăn cho CNLĐ vào các dịp lễ, tết, nhất là Tết Nguyên đán; duy trì việc tổ chức cho CNVCLĐ tham quan, nghỉ mát, an dưỡng; tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, sẻ chia với CNVCLĐ khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ... Cùng với đó, CĐ ngành còn đẩy mạnh các hoạt động cho CNVCLĐ vay vốn, tạo việc làm và thu nhập ổn định, lâu dài. Năm 2014, CĐ ngành đã phối hợp cùng với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô cho 97 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay 970.000.000 đồng để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập.
PV: Có ý kiến cho rằng, khi được quan tâm và chăm lo đầy đủ, NLĐ sẽ an tâm gắn bó hơn với DN, tin tưởng hơn vào tổ chức CĐ, hào hứng, tích cực hơn khi tham gia các phong trào mà CĐ phát động. Bà thấy điều này có đúng với CĐ ngành Công thương Hà Nội?
Bà Phạm Thị Phương Anh: Với CĐ ngành Công thương Hà Nội, điều này hoàn toàn đúng. Nó thể hiện rõ nét nhất ở sức cuốn hút của các phong trào thi đua yêu nước. Dù có nơi, có lúc còn những khó khăn, song đông đảo CNLĐ đều hào hứng tham gia vào các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả do CĐ phát động như một cách thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sẵn sàng sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thông qua thi đua, CNLĐ ngành Công thương Hà Nội đã phát huy hàng trăm sáng kiến, sáng tạo, thực hiện các công trình, sản phẩm có giá trị làm lợi cho DN và xã hội. Cũng thông qua thi đua, hàng trăm CNLĐ ngành Công thương đã trở thành công nhân giỏi, gương sáng kiến sáng tạo cấp ngành và thành phố. Tuy nhiên, theo tôi, hiệu quả thiết thực nhất của phong trào thi đua chính là đã góp phần quan trọng tạo đà cho DN vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ phát triển tốt. Điều này được minh chứng bằng kết quả cụ thể: Năm qua, sản xuất công nghiệp của thành phố Hà Nội vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,5 % năm; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,1% so với năm 2013; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tăng 12,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 11% so cùng kỳ.
Thấy NLĐ được chăm lo, doanh nghiệp từng bước phát triển có sự đóng góp của CĐ, chúng tôi phần nào thấy tự hào. Song chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bằng lòng với những gì đạt được. Thời gian tới, CĐ ngành Công thương Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn cho NLĐ và sát cánh hơn nữa với DN để thực sự xứng đáng là cầu nối hữu ích của doanh nghiệp và NLĐ.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Phạm Diệp (Thực hiện)
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Tin khác
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07