Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của DN

LĐTĐ - “Phấn khởi, tự hào song cũng thấy rõ trách nhiệm hơn”, đó là cảm nghĩ chung của hơn 1.000 CNLĐ tham dự lễ phát động Tháng công nhân 2014 do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức sáng 19/4, tại khu nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Đồng hành cùng DN

Có mặt tại buổi lễ từ rất sớm trong những bộ đồng phục, nhiều CNLĐ chia sẻ mặc dù phải đi một quãng đường tương đối xa song họ vẫn rất vui. Buổi lễ là dịp để CNLĐ thấy được vai trò song cũng thấy rõ trách nhiệm phải cố gắng hoàn thiện mình hơn với sự quan tâm chăm lo của tổ chức CĐ cũng như các cấp, ngành và Nhà nước. Tại lễ phát động, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội  Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh, các cấp CĐ Thủ đô phải đa dạng hóa các hình thức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; tăng cường các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao…nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, trong đó tập trung vào thành lập và duy trì hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, cụm VHTT, tổ tự quản khu nhà trong CN; tổ chức các hoạt động hát cho công nhân nghe- nghe công nhân hát, chiếu phim phục vụ CN, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao; tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn; trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm công đoàn”, thăm hỏi động viên giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCL, nòng cốt là phong trào “LĐ giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” phong trào phấn đấu danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”…nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Trần Văn Thực trao quà cho CNLĐ tại lễ phát động “ Tháng CN 2014”.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng đánh giá cao những hoạt động của LĐLĐ thành phố vì CNLĐ, nhất là những kế hoạch được triển khai trong Tháng CN năm 2014.  Phó chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng mong muốn, đội ngũ CNLĐ Thủ đô luôn gương mẫu chấp hành tốt pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp, tích cực lao động sản xuất, có nhiều sáng tạo để tăng thu nhập và góp phần phát triển doanh nghiệp, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp. Tổng Liên đoàn đề nghị các cấp ủy Đảng, quan tâm hơn nữa đến phong trào công nhân, hoạt động công đoàn, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động: chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng QHLĐ hài hòa,ổn định, tiến bộ trong DN; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp quan tâm xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Sau buổi phát động, LĐLĐ thành phố đã tổ chức tư vấn pháp luật, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho CNLĐ, đồng thời tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hai trong số hàng loạt các hoạt động tiếp tục được triển khai trong tháng 5/2014 như tặng quà, biểu diễn văn nghệ, tạo chỗ ở an toàn cho người lao động, biểu dương lao động có thành tích xuất sắc.

Chung tay chăm lo cho CNLĐ

Chia sẻ với PV, ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội phấn khởi bởi lễ phát động rất trang trọng và ấm cúng. Những người làm công tác công đoàn Thủ đô thấy rõ cần tập trung các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNLĐ. Đồng thời là dịp các cấp CĐ Thủ đô vận động phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị ,vận động chủ DN cùng quan tâm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng theo ông Toản, CĐ khu CN và CX Hà Nội đã chỉ đạo CĐCS phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNLĐ. Trong đó làm tốt việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị NLĐ, tập trung đàm phán thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, HĐLĐ, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHLĐ…

Theo bà Phạm Thị Vân Anh, Chủ tịch CĐ Công ty Canon Việt Nam, CNLĐ vốn đã thiệt thòi, công việc vất vả lại thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần nên họ rất xứng đáng được quan tâm, tôn vinh. Đặc biệt khi được quan tâm CNLĐ sẽ càng yên tâm và tự tin hơn, bởi họ biết luôn có các tổ chức đứng bên làm điểm tựa. “CNLĐ được chăm lo, chia sẻ, được giáo dục nâng cao kiến thức xã hội và pháp luật, những người làm cán bộ công đoàn DN cũng vui và vai trò vị trí của CĐ trong DN càng được khẳng định. Cũng theo bà Vân Anh, lễ phát động “Tháng công nhân” do LĐLĐ thành phố tổ chức còn là dịp để chủ DN thấy rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình trong việc chung tay chăm lo cho CNLĐ của đơn vị mình. Bà Vân Anh cho biết, sau lễ phát động CĐ Cty Canon Việt Nam cũng sẽ triển khai các hoạt động chăm lo cho CNLĐ, cải thiện điều kiện làm việc của CN và tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về ATVSLĐ, trong đó cả thi viết và thực hành tại nơi làm việc.
Nhiều chủ DN cũng cho biết lễ phát động “Tháng công nhân năm 2014” do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức với chủ đề “CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN” đã nói lên việc thấu hiểu để chia sẻ của CĐ và CNLĐ với DN trong lúc khó khăn này. “ DN nào cũng muốn CN gắn bó và cống hiến hết mình cho công việc tuy nhiên giữa chủ DN và CN không tránh khỏi những xung đột do không hiểu nhau. Nhưng không ai giải quyết tranh chấp lao động tốt bằng công đoàn . Công đoàn là người gần gũi, đứng lên giải thích cho NLĐ trên lập trường vì cả DN và NLĐ trước mỗi mâu thuẫn để nó không bị bùng lên thành tranh chấp. Từ  lễ phát động, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm chăm lo cho CN để cùng với CĐ và CNLĐ xây dựng mỗi quan hệ lao động hài hòa ổn định, cùng tiến bộ”, ông Bùi Anh Tuấn, giám đốc Cty cổ phần thương mại Minh Đức chia sẻ.

Trần Vũ

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động