Hướng dẫn mới về đánh giá, xếp loại công đoàn, nghiệp đoàn

Hướng dẫn mới về đánh giá, xếp loại công đoàn, nghiệp đoàn

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, có 4 mức xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) theo số điểm, đó là: CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, CĐCS hoàn thành nhiệm vụ và CĐCS không hoàn thành nhiệm.
Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể

Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể

(LĐTĐ) Phát huy tối đa nội lực của tổ chức Công đoàn, trên cơ sở (CĐCS) tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên hỗ trợ, đồng hành, hướng dẫn CĐCS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng trong đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp nhằm mang lại quyền lợi tốt hơn cho số đông đoàn viên, người lao động.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Tập trung đổi mới để hoạt động tốt hơn

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Tập trung đổi mới để hoạt động tốt hơn

(LĐTĐ) Đổi mới hoạt động công đoàn (CĐ), hướng hoạt động của CĐ về cơ sở, tập trung cho việc thực hiện chức năng chủ yếu của tổ chức CĐ và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên - là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm của CĐ Giáo dục Hà Nội trong năm học mới 2019-2020.
Biểu dương 78  gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Biểu dương 78 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 17/8, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 78 gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2019 và 623 cháu là con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 -2019.  
Hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước 15/10

Hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trước 15/10

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành và chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, người lao động trên địa bàn quận tốt hơn, chiều 16/8, Liên đoàn Lao động quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên đã ký kết Kế hoạch phối hợp hoạt động trong năm học 2019-2020.
Khen thưởng 83 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn khối trường học

Khen thưởng 83 tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Chiều nay (16/8), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học; sơ kết kế hoạch phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2018-2019 và triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019-2020.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Tổ chức học tập kinh nghiệm để nâng cao kiến thức chuyên môn

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Tổ chức học tập kinh nghiệm để nâng cao kiến thức chuyên môn

(LĐTĐ) Vừa qua, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã tổ chức cho hơn 100 Đồng chí Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tham quan, học tập kinh nghiệm thật bổ ích, hiệu quả tại Đồ Sơn - Hải Phòng. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019).  
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 cho các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công thuộc Công đoàn cơ sở trực thuộc và khối trường học.  
Đẩy mạnh tuyên truyền về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong các cấp công đoàn

Đẩy mạnh tuyên truyền về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong các cấp công đoàn

(LĐTĐ) Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký Văn bản số 446/LĐLĐ chỉ đạo các cấp công đoàn Thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019).
Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Năm học 2018 - 2019, Công đoàn các trường trên địa bàn quận Long Biên đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục Thủ đô.
Luôn lấy người lao động là trung tâm

Luôn lấy người lao động là trung tâm

(LĐTĐ) Với phương châm hướng về cơ sở, vì người lao động, thời gian qua, các mặt hoạt động của LĐLĐ huyện Gia Lâm đã được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, trong đó nổi bật là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo khí thế hăng say lao động sản xuất ngay từ đầu năm...
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 154 cán bộ Công đoàn cơ sở

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 154 cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019.   
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong năm học mới

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong năm học mới

(LĐTĐ) Sáng nay (15/8), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động

Xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Phú Xuyên phối hợp với Ban tuyên giáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô” gắn với phong trào xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa.  
Đổi mới, sáng tạo, hướng tới hiệu quả thực chất

Đổi mới, sáng tạo, hướng tới hiệu quả thực chất

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và chương trình công tác năm, 7 tháng đầu năm, các cấp công đoàn (CĐ) đã tích cực tập trung các nguồn lực, tích cực đổi mới, sáng tạo, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm của tổ chức CĐ là nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Phát huy hiệu quả vai trò đại diện

Phát huy hiệu quả vai trò đại diện

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội  trong thời gian qua là thực hiện hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Chiều 14/8, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" tới gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thanh - đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Du lịch Sao Mai.  
Không tán thành tăng giờ làm thêm

Không tán thành tăng giờ làm thêm

(LĐTĐ) Hôm nay ((14/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Trong đó liên quan đến quy định số giờ làm thêm nhận được nhiều ý kiến tập trung thảo luận.  
Hiệu quả từ công tác phối hợp

Hiệu quả từ công tác phối hợp

(LĐTĐ) Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn từ cấp huyện tới cơ sở nên các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội từ thiện, công tác chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được triển khai sâu rộng góp phần thực hiện công tác chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn khối trường ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, nâng cao về chất lượng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động