Công đoàn cùng người lao động vượt khó

LĐTĐ - Số đơn vị ủng hộ và kinh phí CNVCLĐ đóng góp về quỹ xã hội của TP tăng hơn cùng kỳ năm trước. Các hoạt động xã hội được TP quan tâm chỉ đạo đi vào nề nếp, đã kịp thời chia sẻ, động viên đông đảo CNVCLĐ, tạo mối quan hệ gắn kết giữa NLĐ với tổ chức công đoàn; giữa tổ chức công đoàn Thủ đô với các tổ chức xã hội khác.  Đó là khẳng định của Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tại hội nghị sơ kết hoạt động xã hội 6 tháng đầu năm, vừa được LĐLĐ TP tổ chức. 

       

Đ/C Ngô Văn Minh, Trưởng ban tuyên giáo LĐLĐ TP và các cán bộ CĐ
 huyện Mỹ Đức trao mái ấm CĐ cho đoàn viên

Theo phó chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa, Quỹ xã hội LĐLĐ TP được thành lập trên cơ sở vận động sự tự nguyện đóng góp, ủng hộ của CNVCLĐ Thủ đô, các tổ chức , cá nhân nhằm hỗ trợ CNVCLĐ, đơn vị  trong và ngoài hệ thống tổ chức công đoàn khó khăn về cơ sở vật chất…Trong 6 tháng đầu năm Quỹ xã hội của LĐLĐ TP đã  làm được nhiều việc thiết thực, như đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết; Hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ, trong Tháng công nhân 2014; Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa mái ấm CĐ cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở; Vận động CNVCLĐ ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”…

Cụ thể LĐLĐ TP đã tổ chức 74 chuyến xe đưa 2.598 CNLĐ về quê ăn tết an toàn. Vận động 19 đơn vị ủng hộ 19 chuyến xe và 270 triệu đồng cho hoạt động trên. Cùng với hoạt động đưa CN về quê ăn tết của LĐLĐ TP, LĐLĐ quận Long Biên và huyện Gia lâm cũng đã tổ chức 2 chuyến xe cho 65 CNLĐ. Cty TNHH Canon Việt Nam tổ chức 180 chuến xe; CTy TNHH Hoya Việt Nam tổ chức 74 chuyến xe… Cũng trong dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ, quỹ xã hội của LĐLĐTP  đã trợ cấp cho 500 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 250 triệu đồng; Thăm 5 đơn vị phục vụ trong dịp tết, thăm 2 trung tâm xã hội của TP và trao 200 suất quà cho các cháu bị bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài ra LĐLĐ TP còn trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hưng Yên; Thành Hội người mù Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em VN… với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cùng với đó từ 76 trường hợp CNVCLĐ do LĐLĐ cấp trên cơ sở đề nghị, ban điều hành quỹ xã hội đã thẩm định, tham mưu ban thường vụ LĐLĐ TP ra thông báo 53 trường hợp CNVCLĐ được hỗ trợ mái ấm công đoàn năm 2014; Hiện 19 LĐLĐ quận, huyện, CĐ cấp trên cơ sở hoàn thành thủ tục, hồ sơ, để LĐLĐ TP ra quyết định hỗ trợ 47 mái ấm công đoàn. Trên cơ sở được LĐLĐ TP hỗ trợ mái ấm công đoàn, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở  còn vận dụng xã hội hóa giúp CNVCLĐ được hỗ trợ tăng thêm nguồn để xây, sửa chữa nhà tươm tất hơn. Điển hình như LĐLĐ huyện Gia Lâm đã vận động các DN trên địa bàn hỗ trợ thêm cho các gia đình được nhận mái ấm CĐ vật tư thiết bị như gạch, sơn, xi măng để xây dựng nhà.

Đặc biệt trước việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ, LĐLĐ TP đã phát động CNVCLĐ ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” kêu gọi cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ nhắn tin, ủng hộ vật chất, kinh phí. Kết quả tính đến ngày 30/6 đã thhu được gần 3 tỉ đồng. LĐLĐ TP đã chuyển kinh phí ủng hộ về quỹ Tấm lòng vàng  lao động và Hội hữu nghị TP để các đơn vị kịp thời giúp các lực lượng đang thực thi pháp luật ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa; giúp ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại và trang bị máy móc, ngư cụ cần thiết để yên tâm bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời xây dựng tượng đài anh hung chiến sĩ Gạc Ma.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động