Có vẽ đường cho hươu chạy?

Trước vấn nạn bia, rượu tràn lan khiến tai nạn giao thông (TNGT) ngày một gia tăng, cách đây không lâu các cơ quan chức năng đã phối hợp với lực lượng công an giao thông tiến hành đo nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Để tiếp tục hạn chế TNGT, vừa qua Ủy ban An toàn giao thông quốc  gia phối hợp với Hiệp hội Rượu- bia- nước giải khát đưa ra ý tưởng tổ chức dịch vụ đưa người say về nhà. Ý tưởng này thêm một lần tạo sóng dư luận.

Phái “trọng thương” nói rằng, lâu nay chúng ta lên án nạn nhậu nhẹt, song càng lên án các quán nhậu ngày càng mọc nhiều, dân nhậu ngày một đông; điều này chứng tỏ đây là nhu cầu thật của xã hội không thể cấm. Cạnh đó, quán ăn, quán nhậu cũng là nơi góp phần tiêu thụ lượng hàng hóa lớn cho doanh nghiệp, nông dân, tạo công ăn việc làm cho lao động và đóng thuế cho nhà nước. Một khi nó đã thành nhu cầu thật của một bộ phận dân chúng, thì việc đưa ra ý tưởng tổ chức dịch vụ đưa những người say về nhà là một cách làm không chỉ nhân văn mà còn giúp an toàn đến tính mạng người dân. Hàn Quốc và một số quốc gia khác họ đã làm vậy từ lâu.

Song ý kiến ngược lại hoàn toàn phản bác nội dung này. Ông Nguyễn Mạnh Kiểm, cán bộ quân đội nghỉ hưu đặt vấn đề: Chết do TNGT còn nhiều hơn chết do chiến tranh gây ra. Để hạn chế tình trạng này, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp để người tham gia giao thông hạn chế uống rượu- bia; cụ thể là đo nồng độ cồn với những người lái ô tô. Nay, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đưa ra ý tưởng mở dịch vụ đưa người say về nhà chẳng khác gì khuyến khích mọi người nhậu nhẹt! “Nhậu nhẹt quá đà không chỉ gây thêm TNGT và về mặt gia đình cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nay chúng ta khuyến khích như vậy có khi mở đường cho hươu chạy. Xã hội thêm gánh nặng về giao thông, vợ con mất nhờ về những ông chồng bợm nhậu”!

Thậm chí, trước việc nở rộ các nhà máy bia (bia chai, bia lon, bia hơi) trong đó tỷ lệ lớn là tiêu thụ trong nước, ý tưởng dịch vụ đưa đón người say về nhà cũng là “thông điệp” ngầm khuyến khích ngành bia- rượu phát triển? Một thông điệp thể hiện lợi ích nhóm rõ ràng vì có sự tham gia của Hiệp hội Rượu- bia- nước giải khát. Theo thống kê, năm 2013 Việt Nam tiêu thụ 3 tỷ lít bia, tính giá khoảng 3 tỷ USD, trở thành quốc gia dẫn đầu uống bia ở khu vực ASEAN và thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. 10 năm trước, Việt Nam chỉ tiêu thụ 1,29 tỷ lít bia, chỉ sau 10 năm, tốc độ tiêu thụ bia của người Việt tăng gần 200%. Các nhà đầu tư vào sản xuất bia đang kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 60-70 lít bia/người/năm trong vòng 3- 4 năm tới. Và nếu câu chuyện khuyến khích bia- rượu có đất phát triển, con số trên chẳng mấy chốc thành hiện thực.

Đành rằng không thể phủ nhận kinh doanh bia - rượu mang lại lợi nhuận rất cao, đóng góp cho ngân sách lớn. Song nếu chỉ nghĩ đến lợi ích trước mặt mà quên đi lợi ích lâu dài quả là “thảm họa”. Rượu- bia cũng là tác nhân gây ra căn bệnh ung thư gan mà còn là “truyền nhân” cho những đời kế tiếp về vấn đề thể trạng, sức khỏe, trí thông minh. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới vừa xếp hạng chỉ số trí tuệ Việt Nam đứng thứ 76/141 quốc gia, tụt 25 bậc so với năm 2013, (dưới mức trung bình của thế giới).  Trong khi đó, Singapore chỉ 5 triệu dân, năm 2012 đăng ký 647 bằng sáng chế và công trình khoa học được công bố toàn cầu, còn nước ta dân số gấp 15 lần quốc gia này thì cùng thời điểm không đăng ký được công trình có tầm thế giới nào!

TNGT vẫn chưa có lời giải hữu hiệu, thì nay các cơ quan liên đới lại đưa ra sáng kiến trên,  không biết điều gì sẽ xảy ra?

T.Giang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động