Chuyện về những trợ thủ

Tất tả, vội vã, mồ hôi nhễ nhại và luôn tất bật bên ngoài đường Pitch, đó là những cán bộ lo công tác hậu cần cho đội. Vai trò của họ là chăm lo từ chai nước, miếng ăn thậm chí cả giấc ngủ để các cầu thủ luôn có sức khỏe và tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào mỗi trận đấu. Gói gọn công việc của hậu cần thì là như vậy, nhưng để hiểu được tính chất công việc và những sự hy sinh thầm lặng của họ thì phải tiếp xúc và chứng kiến tận mắt mới thấy hết được sự vất vả của những cầu thủ chỉ “chạy bên đường Pitch”.
chuyen ve nhung tro thu Những hình ảnh ấn tượng tại vòng đấu loại các bảng
chuyen ve nhung tro thu Những giây phút cảm xúc thăng hoa

Sự tận tụy và tâm huyết là những điều luôn xuất hiện ở những cán bộ làm công tác hậu cần cho các đội bóng tại giải bóng đá mini Cup báo Lao động Thủ đô lần thứ III – 2017. Việc chăm lo cho các cầu thủ luôn mang đến rất nhiều vất vả cho những người làm công tác hậu cần, đã vậy, áp lực thì lại luôn thường trực, bởi vô vàn những rủi ro không tên có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

chuyen ve nhung tro thu
Anh Phạm Cao Cường

Anh Phạm Cao Cường – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội được phân công nhiệm vụ làm công tác hậu cần cho đội bóng thuộc CĐ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội là một trong hàng chục người làm công tác hậu cần cho các đội trong mùa giải năm nay.

Anh Cường chia sẻ: "Dù công tác hậu cần, chăm lo cho các cầu thủ trong đội bóng khá vất vả và có phần ảnh hưởng đôi chút đến công tác chuyên môn, nhưng với tình cảm gắn bó cùng anh em đội bóng và niềm đam mê trái bóng tròn, tôi vẫn cố gắng đảm bảo kết hợp hài hòa để vẫn hoàn thành nhiệm vụ với đội bóng và công tác chuyên môn tại cơ quan.”

“Đội bóng là tập hợp của nhiều anh em tại các đơn vị khác nhau trực thuộc LĐLĐ TP Hà Nội, vì vậy việc đôn đốc anh em tham gia tập luyện cũng như thi đấu đầy đủ là điều khiến tôi lo lắng nhất. Rất may được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội tới các đơn vị, nên các anh em tham gia đội bóng cũng được Ban lãnh đạo nơi làm việc tạo điều kiện về mặt thời gian cho anh em tham gia giải đầy đủ”.

“Hiểu được nỗi vất vả cũng như khó khăn của anh em khi tham gia giải đấu, vì vậy trước mỗi trận đấu, tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể để cho anh em ra sân trong tình trạng tốt nhất. Thật may mắn năm nay đội bóng CĐ cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội đã có sự tiến bộ vượt bậc khi đạt thành tích bất bại tại vòng bảng và góp mặt tại vòng đấu gồm 16 đội xuất sắc nhất giải, đó chính là phần thưởng và niềm vui lớn nhất đối với tôi”- anh Cường chia sẻ thêm.

chuyen ve nhung tro thu
Anh Đinh Tiến Trường

Cũng chung tâm lý với Anh Cường, Anh Đinh Tiến Trường – Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì chia sẻ: “Mình là người gắn bó với đơn vị đã lâu năm, nên hiểu và nắm rõ được tình hình anh em cầu thủ trên địa phận huyện Thanh Trì. Chính vì vậy mình đã được lãnh đạo huyện Thanh Trì tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện chuyên môn và chăm sóc hậu cần cho anh em cầu thủ đội bóng LĐLĐ huyện Thanh Trì tham dự giải bóng đá mini Cup Báo Lao động Thủ đô”. “Là người tổ chức đội bóng, cũng đồng nghĩa với việc mình phải sát cánh cũng anh em cầu thủ trong từng bước chạy, từng bữa ăn để luôn đảm bảo anh em được chăm sóc tốt nhất. Và còn nhiều nữa những vất vả không nói nên lời, nhưng niềm đam mê với trái bóng cùng tình cảm của anh em vẫn luôn khiến mình gạt bỏ mọi ưu phiền, vất vả để “cháy” hết mình bên ngoài đường Pitch”.

Hình ảnh của những người làm hậu cần tất tả ngược xuôi trong suốt thời gian diễn ra trận đấu của mỗi đội là một hình ảnh rất đẹp. Nhiệm vụ của họ là đứng đằng sau mỗi đội, phía ngoài những trận đấu nên ít ai biết đến. Nhưng vai trò của họ cũng là đóng góp không nhỏ để tạo nên chiến thắng của mỗi đội bóng.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động