Chuyện nhặt … từ cuộc thi của các chú “dê vàng”

LĐTĐ -Mặc dù được dự báo từ rất sớm nhưng tình hình tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2014-2015 trên địa bàn Hà Nội của những học sinh sinh năm “dê vàng” xem ra căng thẳng thực sự ngay từ đầu mùa với tỷ lệ chọi vào một số trường “có tiếng” lên tới 20 chọn 1, không kém kỳ thi ĐH là bao. Chuyện nhặt xoay quanh kỳ thi này có nhiều điều khiến phụ huynh phải suy ngẫm…

(Chú thích ảnh: Hàng nghìn phụ huynh chờ đón con thi ngoài cổng trường Amstecdam sáng 13/6)

1.Vào lò luyện thi từ 3 năm trước:

Thấy cô giáo khen con nhận thức nhanh trong học tập, thế là ngay khi con vừa học xong lớp 2, vợ chồng chị Nguyễn Thanh T (Phương Liên- Đống Đa) đã đăng ký ngay cho con theo học lớp học thêm luyện thi vào lớp 6 trường Amstecdam. Thế là, dù ngày nắng hay ngày mưa, nghỉ hè hay trong suốt 3 năm học qua, con chị T được mẹ tuần 3 buổi đều đặn đưa đến lò luyện thi của trung tâm Hocmai. Chưa yên tâm, để chuẩn bị kiến thức thật tốt để con thi vào trường chuyên, chị T còn thuê hẳn một cô giáo trường Am phụ đạo cho con kín các buổi tối của năm học cuối cấp. Chia sẻ về việc này, chị T cho hay: “Phải cho con học nhiều như thế, con mới nắm được nhiều dạng bài và đủ khả năng vượt qua hàng nghìn đối thủ khác để vào các trường điểm. Con mình 5 năm là học sinh giỏi nhưng các em khác thi vào trường này cũng toàn học tốt của các trường đỉnh cả. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, thì làm sao có thể chọi được tỷ lệ 1/20 vào trường năm nay  (Năm nay, số thí sinh dự thi vào lớp 6 Trường phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam là 4.156 trong khi chỉ tiêu vào trường là 200 suất). Mấy vòng thi thử của trung tâm luyện thi vừa qua, con mình đều đạt", bà mẹ trẻ tự tin nói.

Không chỉ chị T mà cuộc đua cho các chú “dê vàng” sớm vào lò luyện thi cũng được nhiều phụ huynh khác đang đứng đợi con thi ngoài cổng trường Amstecdam sáng ngày 13/6 vừa qua xác nhận. Thế nhưng, sau buổi thi, PV bắt gặp gương mặt mệt mỏi thiếu ngủ cùng ánh mắt buồn thiu và cái lắc đầu chực khóc của con chị T khi mẹ hỏi “Con làm bài thi thế nào?” ngoài cổng trường thi. Bé cho biết, bài thi quá dài và khó với con!

2.Thi nhiều còn hơn bỏ sót:

Chia sẻ lý do cho con thi vào lớp 6 của 3 trường có tiếng ở Hà Nội là Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh và Amstecdam trong mùa tuyển sinh lớp 6 năm nay, anh Hoàng (Giáp Bát- Hoàng Mai) cho biết, hộ khẩu thường trú của gia đình anh ở huyện Thanh Trì, trong khi lại đang tạm trú ở quận Hoàng Mai. Do đó, cơ hội có thể vào học trường gần nhà lại là trái tuyến. Do không có cửa “chạy” cho con học trái tuyến nên vợ chồng anh quyết định chủ động chọn trường cho con bằng việc đầu tư cho con thi vào một số trường thi tuyển sinh riêng. “Tôi cho cháu thi một lúc mấy trường vì đằng nào cũng mất công ôn luyện thi cử bao lâu, kiểu gì cũng phải đỗ một trường mình chọn. Tôi không tự tin lắm việc cậu con trai của mình đỗ được vào trường Am nhưng hy vọng cháu vào được trường Nguyễn Tất Thành hoặc Lương Thế Vinh, dù biết tiền học phí không phải là nhỏ so với thu nhập của của hai vợ chồng tôi”.

 Ngày 12-6, kỳ thi tuyển sinh lớp 6 vào trường THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội đã diễn ra với gần 2.600 hồ sơ dự thi (đạt kỷ lục về số lượng học sinh thi đầu vào lớp 6 của trường những năm gần đây), trong khi chỉ tiêu lấy vào của trường chỉ có 240 em, xét theo điểm từ cao xuống thấp.

3.Ngộ nghĩnh trẻ thơ!

Ngay khi kỳ thi vào lớp 6 của trường Lương Thế Vinh vừa kết thúc, trên Facebook của mình, GS Văn Như Cương trích dẫn bài làm môn thi Văn của một số thí sinh. Bài thi môn Ngữ Văn có câu điền các cặp từ trái nghĩa vào các chỗ trống để hoàn thành các câu ca dao, tục ngữ như: “Trống đánh…, kèn thổi….” hay “Bóc…, cắn….” và “Trời tháng Năm chưa…., trời tháng 10 chưa…”. Từ đó, đã có những đáp án sau: “Trống đánh cao, kèn thổi thấp; Trống đánh to, kèn thổi bé; Trống đánh nhanh, kèn thổi chậm”. Hay “Bóc vỏ cắn ruột; Bóc lạc cắn khoai; Bóc ít cắn nhiều” và rồi “Tháng Năm chưa nằm đã đứng, tháng 10 chưa cười đã ngồi…”.Ngay lập tức, đã có rất nhiều phụ huynh comment vào chủ đề này và có cách lý giải khác nhau cho suy nghĩ ngộ nghĩnh trẻ thơ của các “thần đồng dê vàng”  ngồi lò luyện thi nhiều tháng qua của mình.

Bình luận về các câu chuyện trên, PGS Văn Như Cương cho biết: Nhiều phụ huynh tâm sự với tôi rằng, cho con thi vào lớp 1, cấp 2 bây giờ còn căng thẳng hơn cả thi đại học, nhất là năm nay tỉ lệ chọi vào các trường tăng cao. Nguyên nhân là do sự chênh lệch về chất lượng, dịch vụ phục vụ giáo dục giữa các trường trên địa bàn Tp hiện nay. Những trường chất lượng cao thường có môi trường học tập, vui chơi, ăn nghỉ tốt hơn trường bình thường. Số lượng học sinh trong một lớp cũng thấp hơn, khoảng 20 – 35 em mỗi lớp (trong khi trường thường có lớp đạt 50 – 65 học sinh). Để khắc phục tình trạng thi chạy sô, luyện thi sô, thầy Cương cho rằng, việc quan trọng nhất là nâng cao chất lượng trường học và giảm mức chênh lệch giữa trường điểm, trường thường. Khi đó, các phụ huynh có thể yên tâm rằng con mình dù học ở trường nào cũng không bị thua thiệt về kiến thức, dịch vụ giáo dục so với các bạn khác. “Tuy nhiên, tôi không đồng ý với việc bắt ép các em học sinh tiểu học phải luyện thi để thi vào lớp 6. Phụ huynh muốn định hướng cho con là đúng nhưng nhiều người lại quên mất thực lực của con mình như thế nào. Mỗi bạn có những năng lực, trí thông minh khác nhau nhưng phụ huynh bỏ qua đề ép con mình vào môi trường học tập mà mình cho là hay, là đúng. Không có gì đau khổ bằng việc bắt con em mình phải học trong trạng thái không thoải mái, sợ tụt hậu, không bắt kịp thầy cô, các bạn. Con mình phải được đặt đúng môi trường phù hợp, đến lớp chỉ hạnh phúc khi con hiểu được bài, bình đẳng với các bạn”. – đây là điều mà PGS Văn Như Cương muốn chia sẻ với các phụ huynh./.

 Hữu Thành

Nên xem

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.

Tin khác

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Xem thêm
Phiên bản di động